Ba người đàn ông bơi qua sông biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 17/05/2021 18:52 PM (GMT+7)
Ba người đàn ông nhập cảnh trái phép bằng cách bơi qua sông biên giới Việt Nam - Campuchia bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, đưa đi cách ly tập trung.
Bình luận 0

Chiều 17/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) cho biết, vừa có 3 người đàn ông nhập cảnh trái phép bằng cách bơi qua sông biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ba người đàn ông bơi qua sông biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Ba người đàn ông nhập cảnh trái phép bằng cách bơi qua sông biên giới Việt Nam - Campuchia bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, sáng cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tuần tra đến khu vực ấp Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) đã phát hiện 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng để kiểm tra, bước đầu các đối tượng khai tên Nguyễn Minh Nhựt (42 tuổi), Nguyễn Minh Tấn (52 tuổi) và Ngô Công Danh (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Bước đầu, ba người bơi qua sông nhập cảnh trái phép khai nhận trước đó từ Việt Nam sang Campuchia làm thuê. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên không thể xin việc làm. Sau đó, họ đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan làm thủ tục khai báo y tế, sau đó đưa cả 3 người đàn ông nhập cảnh trái phép trên đi cách ly theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem