Bà Rịa - Vũng Tàu: Tặng 4.000 phần quà cho người nghèo trong đại dịch Covid-19

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 09/09/2021 15:00 PM (GMT+7)
Ngày 9/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức lễ xuất quân thực hiện Chiến dịch cao điểm giúp nhân dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Bình luận 0

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh, do dịch Covid-19 khiến đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều lao động mất việc làm, nhiều gia đình phải lo ăn từng bữa cầm cự qua ngày, nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều hoàn cảnh thương tâm rất cần được giúp đỡ, san sẻ, yêu thương để vượt qua khó khăn.

Bộ đội ra quân đưa 4.000 phần quà trao tận tay người nghèo - Ảnh 2.

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Phước Phan)

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc và thực hiện Chỉ thị 660 ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát động Chiến dịch cao điểm giúp người dân đi qua khó khăn.

Đợt này, lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị bạn, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm sẽ trao tặng 4.000 phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội ra quân đưa 4.000 phần quà trao tận tay người nghèo - Ảnh 3.

Những hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang. (Ảnh: Phước Phan)

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục tổ chức "Siêu thị 0 đồng", "Món quà yêu thương", "Gian hàng 0 đồng"... đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu khác hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khu vực tập trung nhiều nhà trọ…

Ngay sau lễ xuất quân, Bộ Chỉ huy quân sự đã tổ chức đoàn vận chuyển quà đến các huyện, thị xã, thành phố để trao tặng cho người dân.

Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói, nước mắm, nước tương, dầu ăn...

Kinh phí trao quà do lực lượng vũ trang tỉnh vận động các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trên địa bàn tỉnh tài trợ.

Bộ đội ra quân đưa 4.000 phần quà trao tận tay người nghèo - Ảnh 4.

Những món quà nhỏ thắm tình quân dân. (Ảnh: Phước Phan)

Nhận được quà tặng, bà Hoàng Thị Miền - người dân thị xã Phú Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vì thời gian qua liên tục nhận được sự hỗ trợ từ bộ đội, "mạnh thường quân". Mỗi một phần quà tặng, gia đình chắt chiu cũng ăn được từ 5 - 7 ngày, đỡ được khó khăn trong mùa dịch. Tôi mong ngày càng có nhiều món quà ý nghĩa được tặng cho người dân, để ai cũng ấm lòng, an tâm hơn trong những ngày dịch bệnh hoành hành".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem