Bằng chứng Hitler sống sót, bỏ trốn sang Argentina?

Minh Anh Thứ năm, ngày 15/02/2024 20:30 PM (GMT+7)
Ba bức ảnh được cho là chứng minh trùm phát xít Đức Adolf Hitler bỏ trốn đến Argentina sau Thế Chiến 2 và qua đời vì tuổi già.
Bình luận 0

Hitler sống sót, bỏ trốn sang Argentina?

Theo Daily Star, các tài liệu cho đến nay đều ghi nhận nhà độc tài Hitler bắn vào đầu tự sát vào ngày 30/4/1945 khi quân Liên Xô và đồng minh tràn vào Berlin.

Bằng chứng Hitler sống sót, bỏ trốn sang Argentina?- Ảnh 1.

Bằng chứng trùm phát xít Đức Adolf Hitler sống sót và bổ trốn sang Argentina?

Người vợ Eva Braun của Hitler tự sát bằng cách uống viên thuốc độc xyanua chết người. Theo lệnh của Hitler, cả hai thi thể đều được bị đốt cháy bằng xăng và chôn tại ngôi mộ ngoài căn hầm.

Nhưng những bức ảnh xuất hiện trên internet lại cho thấy giả thuyết khác. Trong bức ảnh, người giống như Hitler ngồi ăn tối cùng Walter và Ida Eichorn, chủ khách sạn Eden ở La Flada, Argentina.

Bằng chứng Hitler sống sót, bỏ trốn sang Argentina?- Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là Hitler ngồi ăn tối ở Argentina.

Câu chuyện Hitler thoát khỏi cái chết và bỏ trốn đến Nam Mỹ sau chiến tranh đã xuất hiện trên internet nhiều năm qua. Trong cuốn "Hitler lưu vong" (Hitler in Exile), nhà sử học Abel Basti là một trong những người tìm kiếm sự thật bằng giả thuyết này.

Trả lời trên Sputnik, ông Basti nói: "Hitler đã đạt được thỏa thuận với người Mỹ để bỏ trốn, tránh rơi vào tay Liên Xô. Không chỉ trùm phát xít, nhiều nhà khoa học, binh sĩ trong quân đội, gián điệp cũng được Mỹ giúp đỡ".

Ông Basti tin rằng, Hitler rời khỏi hầm trú ẩn thông qua đường hầm dẫn đến sân bay Tempelhof. Từ đây, trùm phát xít đáp máy bay sang Tây Ban Nha.

Bằng chứng Hitler sống sót, bỏ trốn sang Argentina?- Ảnh 3.

Hitler liệu có bỏ trốn sang Nam Mỹ hay không cho đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Hitler tiếp tục chạy trốn bằng máy bay khác đến đảo Canary, từ đó dùng tàu ngầm U-boat để tới Argentina.

Hitler sống tại đây 10 năm rồi chuyển đến Paraguay, nơi ông ta sống nốt những năm tháng cuối đời. Trùm phát xít qua đời ngày 3/2/1971, ông Basti tuyên bố.

Nhà sử học Basti viết: "Những gia đình giàu có đã giúp Hitler trong nhiều năm và tổ chức tang lễ cho trùm phát xít". Nơi Hitler yên nghỉ từng là căn hầm, sau đó sửa lại thành khách sạn ở Asuncion, thủ đô của Paraguay.

Bằng chứng Hitler sống sót, bỏ trốn sang Argentina?- Ảnh 4.

Sử gia Abel Basti tin rằng Hitler qua đời năm 1971 ở Paraguay.

"Năm 1973, lối vào căn hầm bị khóa lại và 40 người đến tạm biệt Hitler. Một trong số đó là Fernando Nogueira de Araujo, người kể lại câu chuyện này với báo chí", ông Basti mô tả.

Một cuốn sách khác với tựa đề "Hitler ở Brazil – Cuộc đời và cái chết" ủng hộ những giả thuyết này. Simoni Renee Guerreiro Dias, tác giả cuốn sách nói Hitler bỏ trốn đến Paraguay từ Argentina.

Nhưng ông Dias cho rằng Hitler qua đời năm 1984. Tác giả này tuyên bố tìm thấy bức ảnh Hitler chụp cùng bạn gái, hai năm trước khi chết.

Cho đến nay, chưa từng có lời kết luận chính thức về sự xuất hiện của Hitler ở Nam Mỹ sau Thế chiến 2.

Thực tế, trong những năm sau Thế chiến 2, Liên Xô vẫn tin rằng Hitler còn sống vì không có bằng chứng rõ ràng. Lãnh đạo Liên Xô khi đó là Joseph Stalin từng nhắc đến vấn đề này với cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman.

Điều này dấy lên những tin đồn rằng Hitler đã trốn thoát khỏi căn hầm bí mật, đến Nam Mỹ bằng tàu ngầm U-boat. FBI sau đó đã điều tra về thông tin trên.

Tài liệu giải mật của FBI cho thấy có một người đàn ông giống với nhận dạng của Hitler, xuất hiện ở Argentina cùng với 50 sỹ quan phát xít Đức khác, theo thỏa thuận bí mật với quan chức Argentina.

Hitler khi đó đã cạo râu, bị ốm vì lênh đênh trên biển trong một thời gian dài.

Harry Cooper, một người đã tìm hiểu về hành trình trốn thoát của Hitler, từng nói rằng mình đã thu thập được thông tin về Hitler suốt 30 năm sau Thế chiến 2.

Cooper nói: "Hitler trên thực tế đã trốn thoát khỏi Berlin và sống đến cuối đời trong yên bình ở Argentina trong 20-30 năm sau chiến tranh".

"Tìm hiểu của tôi cho thấy chính quyền Mỹ đã biết về khả năng Hitler còn sống", Cooper nói thêm.

Tuy vậy, KGB - cơ quan mật vụ nổi tiếng của Nga, sau này thông báo về việc lưu giữ mẫu vật về Hitler. Các thông tin về nha khoa xác nhận đây chính là mẫu xương hàm của Hitler.

Theo tình báo Mỹ, Liên Xô từng phóng đại chuyện Hitler còn sống để phục vụ mục đích chính trị, gây sức ép với phương Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem