Báo chí châu Âu nhận định thế nào về kết quả bốc thăm chia bảng EURO 2024?

Minh Chí Chủ nhật, ngày 03/12/2023 07:25 AM (GMT+7)
Phần lớn các tờ báo châu Âu đều cho rằng, Đức, Anh, Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng giành quyền vào vòng 1/8 EURO 2024. Trong khi đó, cuộc đua ở bảng B, cũng là “bảng tử thần” hứa hẹn sẽ rất gay cấn.
Bình luận 0

Kết quả bốc thăm chia bảng EURO 2024:

Bảng A: Đức, Hungary, Scotland, Thụy Sĩ.

Bảng B: Tây Ban Nha, Albania, Croatia, Italia.

Bảng C: Anh, Đan Mạch, Slovenia, Serbia.

Bảng D: Pháp, Áo, Hà Lan, đội thắng play-off nhánh A (Ba Lan/Estonia/xứ Wales/Phần Lan).

Bảng E: Bỉ, Romania, Slovakia, đội thắng play-off nhánh B (Israel/Iceland/Bosnia & Herzegovina/Ukraine).

Bảng F: Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech, đội thắng play-off nhánh C (Georgia/Luxembourg/Hy Lạp/Kazakhstan).

Báo chí châu Âu nhận định thễ nào về lễ bốc thăm chia bảng EURO 2024? - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm chia bảng EURO 2024. Ảnh: UEFA.

Vòng chung kết EURO 2024 diễn ra ở Đức từ 14/6 đến 14/7/2024. 24 đội tuyển được chia làm 6 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/8.

Theo nhận định của talkSPORT, ĐT Anh gần như chắc chắn sẽ dẫn đầu bảng khi chỉ phải gặp Đan Mạch, Slovenia, Serbia. Trong khi đó, đương kim vô địch Italia sẽ phải nỗ lực hết mình để tránh nguy cơ bị loại sớm, bởi họ rơi vào "bảng tử thần" cùng với Tây Ban Nha, Albania, Croatia.

Eurosport cho rằng, ĐT Anh, chủ nhà Đức và Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng giành vé vào vòng knock-out, bởi họ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, đương kim vô địch Italia sẽ phải cạnh tranh vé đi tiếp với Tây Ban Nha và Croatia, còn Albania khó có cơ hội đi tiếp tại "bảng tử thần".

Tờ Goal bình luận, ĐT Anh hưởng lợi khi ở bảng đấu "dễ thở". Chủ nhà Đức được đánh giá cao nhất bảng A khi chỉ phải gặp Hungary, Scotland, Thụy Sĩ. Tây Ban Nha, Albania, Croatia, Italia nằm ở bảng B, "bảng tử thần". Cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng đấu này hứa hẹn sẽ rất gay cấn và hấp dẫn. Màn đọ sức giữa Hà Lan với Pháp tại bảng D cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ dễ dàng giành quyền vào vòng 1/8 khi chỉ phải gặp Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech và đội thắng play-off nhánh C.

Nhật báo Marca cho rằng, cả Tây Ban Nha và Pháp đều gặp khó khăn khi rơi vào bảng đấu "khó nhằn". Ở giải đấu tới, Tây Ban Nha không còn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. "La Roja" sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh vé vào vòng knock-out với Croatia, Italia. Trên con đường chinh phục vé vào trận chung kết giải đấu lớn thứ 3 liên tiếp, Pháp sẽ phải vượt qua Áo và Hà Lan tại vòng bảng.

Tờ Football Italia nhận định, Italia gặp rất nhiều khó khăn trên con đường bảo vệ ngôi vô địch khi nằm ở bảng B cùng Tây Ban Nha, Albania, Croatia. Tuy nhiên, với sức mạnh và bản lĩnh của mình, "Azzurri" vẫn đủ sức vượt qua vòng bảng.

Về phần mình, tờ Bild tỏ ra lạc quan vào khả năng ĐT Đức sẽ dễ dàng giành quyền vào vòng knock-out khi đội chủ nhà nằm ở bảng A cùng Hungary, Scotland, Thụy Sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem