Bạo loạn ở Pháp hậu bán kết World Cup: 1 người thiệt mạng, hàng trăm người bị bắt

Minh Hoàng Thứ sáu, ngày 16/12/2022 11:40 AM (GMT+7)
Sau khi ĐT Pháp giành quyền vào chơi ở trận chung kết World Cup 2022, hàng chục ngàn CĐV xứ sở lục lăng đã đổ ra đường ăn mừng. Sự quá khích của các fan cuồng khiến 1 CĐV 14 tuổi thiệt mạng và hàng trăm người khác bị bắt giữ.
Bình luận 0

Sau khi Pháp đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 ở trận bán kết World Cup 2022 diễn ra vào rạng sáng 15/12 (giờ Việt Nam), hàng chục ngàn CĐV Pháp trên khắp cả nước đã tràn ra đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Didier Deschamps.

Bạo loạn ở Pháp sau khi đội nhà vào chung kết World Cup: 1 người thiệt mạng, hàng trăm người bị bắt - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ tai nạn ở Montpellier. Ảnh cắt từ clip.

Thời điểm các CĐV Pháp "đi bão" là tối 14/12 theo giờ địa phương. Tại thành phố Montpellier, một chiếc xe hatchback mang cờ Pháp đã tông vào 1 cậu bé 14 tuổi khi đang quay đầu. Vụ tai nạn này khiến cậu bé tử vong khi được đưa đến bệnh viện. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã đã phóng xe bỏ chạy. Chính quyền thành phố Montpellier cũng đã xác nhận thông tin về vụ việc này.

Người phát ngôn của chính phủ Pháp - Herault cho biết: "Một cậu bé đã bị một chiếc ô tô đâm vào tối thứ Tư ở Montpellier sau trận bán kết World Cup 2022. Sau đó, cậu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ chăm sóc nhưng cậu bé đã qua đời sau đó không lâu".

Bạo loạn ở Pháp sau khi đội nhà vào chung kết World Cup: 1 người thiệt mạng, hàng trăm người bị bắt - Ảnh 2.

CĐV ở Paris bắn pháo hoa vào cảnh sát chống bạo động. Ảnh: Quartier General.

Sau khi gây tai nạn và bỏ trốn, tài xế và những người trên chiếc hatchback đã để xe lại ở 1 góc phố và bỏ trốn. Hiện tại, cảnh sát thành phố Montpellier đang tiến hành điều tra để tìm ra những kẻ liên quan tới vụ tai nạn.

Cũng tại thành phố Montpellier, nhiều CĐV quá khích đã ném ghế, bắn pháo hoa và ném đá vào cảnh sát chống bạo động.

Bạo loạn ở Pháp sau khi đội nhà vào chung kết World Cup: 1 người thiệt mạng, hàng trăm người bị bắt - Ảnh 3.

CĐV ở Paris ném đá vào cảnh sát. Ảnh: Quartier General.

Trong khi đó, hàng ngàn người đã đổ ra đường phố Thủ đô Paris để ăn mừng. Không ít fan hâm mộ quá khích dùng pháo hoa để tấn công cảnh sát. Do bị tấn công dữ dội nên các nhân viên cảnh sát đã phải bỏ chạy. Phải đến khi lực lượng cảnh sát chống bạo động vào cuộc, những kẻ quá khích mới được khống chế.

Đến rạng sáng 15/12 (giờ địa phương), cảnh sát Paris đã thực hiện 115 vụ bắt giữ để dẹp yên những kẻ quá khích. Ở nhiều thành phố khác như Lyon, Nice hay Bordeaux cũng chứng kiến nhiều vụ fan hâm mộ tấn công cảnh sát.

Bạo loạn ở Pháp sau khi đội nhà vào chung kết World Cup: 1 người thiệt mạng, hàng trăm người bị bắt - Ảnh 4.

Cảnh sát ở Paris tiến hành nhiều vụ bắt giữ. Ảnh: Getty.

Để đối phó với sự quá khích của các CĐV, Chính phủ Pháp đã huy động tổng cộng 10.000 cảnh sát trên toàn quốc. Riêng tại Paris có 5.000 người tham gia chống bạo động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem