Bão số 1 tăng cấp, dự báo còn mạnh thêm, sẽ có 2 kịch bản có thể xảy ra

L.V.S Thứ sáu, ngày 01/07/2022 07:20 AM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Hiện nay, sẽ có 2 kịch bản được nhận định có thể xảy ra với bão số 1. Từ đêm mai (2/7), hoàn lưu bão số 1 bắt đầu gây mưa phức tạp cho miền Bắc nước ta.
Bình luận 0

Bão số 1 mạnh lên rất nhanh, sẽ có 2 kịch bản có thể xảy ra

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay hai kịch bản được nhận định có thể xảy ra với bão số 1.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng cập nhật diễn biến mới nhất của cơn bão số 1

Trong đó kịch bản lớn nhất, được nhiều trung tâm trên thế giới, trong đó có Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định là bão sẽ đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào đêm 2/7, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn, bao gồm cả miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai (2/7), tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 4 giờ ngày 3/7, tâm bão trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão  số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 4/7, tâm áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Bão số 1 tăng cấp, dự báo còn mạnh thêm, sẽ có 2 kịch bản có thể xảy ra - Ảnh 2.

Bão số 1 mạnh lên rất nhanh trong đêm qua, dự báo còn mạnh thêm nữa, sẽ có 2 kịch bản có thể xảy ra. Ảnh: NCHMF

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có xu hướng suy yếu dần.

Một kịch bản nữa, theo ông Hưởng là bão đi men theo phía nam tỉnh Quảng Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng Đông Bắc nước ta. Vì vậy, cần liên tục theo dõi và cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường gây ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền dự báo từ đêm 2/7, hoàn lưu phía ây của bão bắt đầu gây mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to cho các tỉnh miền Bắc. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến 7/7. Từ ngày 8/7 mưa có khả năng giảm dần. Các tỉnh Bắc Trung Bộ khoảng 5-7/7 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trước khi ảnh hưởng trực tiếp bão số 1, ngày hôm nay (1/7), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Hà Nội ngày hôm nay (1/7), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, khu vực biển Đông tâm bão gió mạnh cấp 10-11

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường gây ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Hoàn lưu bão số 1 sẽ gây mưa khắp nơi và có diễn biến phức tạp

Trung tâm Dự báo Quốc gia nhận định, ngày 1/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo, từ đêm 2-7/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Bão số 1 tăng cấp, dự báo còn mạnh thêm, sẽ có 2 kịch bản có thể xảy ra - Ảnh 3.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng Lai Châu- Điện Biên 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận phía Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5 - 7m, biển động dữ dội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem