Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đề nghị tạm thời tiếp nhận 8 cá thể hổ chết ở Nghệ An

Lam Anh – Chiên Hoàng Thứ ba, ngày 10/08/2021 17:08 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt chiều 10/8, PGS.TS Nguyễn Trung Minh - Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - cho biết: "Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã gửi Công văn để tiếp nhận tạm thời các cá thể hổ đã chết".
Bình luận 0

PGS.TS Minh cho biết thêm, theo Công văn 611/TTg-NN ngày 16/3/2007 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng ký, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ, tiến hành nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, giới thiệu, quảng bá các giá trị về thiên nhiên Việt Nam; tổ chức sưu tập, trưng bày triển lãm các mẫu vật về thiên nhiên Việt Nam, trong đó có mẫu về động vật, thực vật, ...

Theo đó, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đề nghị những con hổ đã chết trong đợt thu giữ hổ tại Nghệ An vừa qua có thể lưu trữ làm mẫu vật Quốc gia, mẫu vật cho Nhà nước, việc này đã thực hiện được 14 năm qua.

"Có nghĩa là tất cả tang vật của vụ án, các con động vật hoang dã, thực vật hoang dã, kể cả địa chất, khoáng sản bị bắt như vậy, thì Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đều có quyền được nhận"- Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nói.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam xin tạm thời tiếp nhận 8 cá thể hổ chết ở Nghệ An - Ảnh 1.

Trong quá trình thu giữ 17 cá thể hổ trong hai hộ dân ở Nghệ An, 8 cá thể hổ đã chết. Ảnh: TL

Về cách bàn giao 8 cá thể hổ chết ở Nghệ An cho Bảo tàng, PGS Minh cho biết: "Có 2 cách. Thứ nhất, thường là các đơn vị như công an, kiểm lâm chủ động bàn giao luôn cho Bảo tàng. Tức là từ khi mới bắt được là bàn giao ngay, như vậy họ sẽ không phải làm công tác lưu trữ.

Nếu không họ sẽ phải lưu kho, rất tốn kém, ví dụ con hổ vừa rồi là khoảng 2 tạ rưỡi, họ sẽ phải đưa vào tủ đông lạnh âm 20 độ, các đơn vị đấy chưa chắc đã có tủ chuyên dụng để đựng như thế. Riêng tiền điện để chạy âm 20 độ đã rất tốn kém. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là cơ quan nhà nước sẽ đồng ý nhận từ bây giờ".

Theo Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, họ có thể làm niêm phong mẫu, rồi làm thủ tục điều tra cho đến ngày ra được kết quả điều tra. Khi cơ quan chức năng ban hành kết luận điều tra, sẽ có văn bản để bàn giao chính thức cho bảo tàng, còn bây giờ là bàn giao tạm thời.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam xin tạm thời tiếp nhận 8 cá thể hổ chết ở Nghệ An - Ảnh 2.

Hổ được nuôi tại Vườn thú Hà Nội. Ảnh: Hoàng Chiên

Ở một diễn biến khác, được biết, một tổ chức bảo tồn uy tín ở Việt Nam đã kiến nghị với Vườn thú Hà Nội tiếp nhận nuôi 9 cá thể hổ còn sống trong vụ việc thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành trong hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ngày 4/8/2021.

Đồng thời Vườn thú Hà Nội đã liên hệ với Vườn Quốc gia Pù Mát xin tiếp nhận 7 cá thể hổ con thu giữ được trong vụ việc diễn ra tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ngày 1/8/2021. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát xác nhận sự việc.

Được biết, Vườn thu Hà Nội hiện đang nuôi 10 cá thể hổ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 4/8 lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành trong nhà hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trong quá trình thu giữ 8 /17 cá thể hổ đã chết.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được thành lập theo Nghị định 27/NĐ-CP, ngày 16/1/2004 (nay là Nghị định 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017) của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng được quy định tại Quyết định số 305/QĐ-KHCNVN, ngày 10/3/2006 (nay là Quyết định số 1738/QĐ-VHL ngày 09/8/2017) của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem