Trong Tử Cấm Thành, tam cung, lục viện và lãnh cung gồm những nơi nào?
Ở Tử Cấm Thành, phi tần nào không may sa chân vào lãnh cung thì khó có thể được sủng ái thêm lần nữa.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Bắt" đất nở hoa để bán Tết, gỡ gạc thiệt hại tiền tỷ do bão số 3
Trong những ngày này, trên những thửa ruộng hoa của gia đình ông Nguyễn Như Tuấn, 59 tuổi, thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đang trổ những nụ hoa, bông hoa nhiều màu sắc để phục vụ người dân trong dịp Tết nguyên đán cổ truyền năm 2025.
Theo ông Tuấn, hoa của ông không đủ cung cấp cho khách hàng. Dịp này, các chủ đại lý hoa trong huyện Nam Sách và các địa phương trong tỉnh tới tấp đến lấy hoa về bán phục vụ nhân dân đón Tết.

Cánh đồng hoa của ông Nguyễn Như Tuấn từ góc chụp trên cao. Ảnh: Nguyễn Việt.
Ông Tuấn bắt đầu đến với nghề trồng hoa từ 25 năm trước. Đó là năm 2000, ngoài sản xuất, cấy lúa trồng rau, ông Tuấn dành một vài sào ruộng để trồng hoa.
Khi mới bắt tay vào trồng hoa, lúc đó diện tích hoa còn ít, chưa có kỹ thuật, kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc hoa nên hiệu quả kinh tế thu lại thấp.
Vừa trồng, ông Tuấn vừa đến các vùng hoa nổi tiếng như Tây Tựu, Mê Linh của Hà Nội để học hỏi kinh nghiệm trồng hoa, tìm hiểu các thông tin, tài liệu về kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa, đặc tính các loại hoa…
Sau nhiều thăng trầm, lúc lãi to, nhưng cũng có lúc lỗ nặng khi "va" phải lứa hoa giống không tốt. Ông đã có nhiều bài học trong nghề trồng hoa.
Đến bây giờ ông đã có "lưng vốn" kỹ thuật, kinh nghiệm trồng hoa đủ để "bắt" hoa nở theo ý muốn của mình, để kịp thời nắm nhu cầu thị trường để nâng cao giá trị thu nhập.

Ruộng hoa cát tường khoe sắc. Ảnh: Nguyễn Việt.
Mặc dù vậy, trong quá trình trồng hoa, ông Tuấn cũng không tránh được những lúc gặp phải giống hoa kém chất lượng, nhiễm bệnh nên bị lỗ 300 – 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Như Tuấn, thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương luôn là điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Nam Sách, cũng như tỉnh Hải Dương trong nhiều năm qua. Ảnh: Nguyễn Việt.
Ông Tuấn coi việc thỉnh thoảng gặp rủi ro, thua lỗ là chuyện bình thường trong nghề trồng hoa. Chính điều đó, đã giúp ông có bản lĩnh hơn, "bại không nản" trong việc đối mặt với rủi ro, thua lỗ trong ngành sản xuất tiềm ẩn nhiều may rủi này.
Hiện, ông Tuấn đã có 8,5 mẫu ruộng trồng hoa. Tuy nhiên, cơn bão số 3 vừa qua, do mưa nhiều, mưa to, gió mạnh đã 9 khung nhà màng với tổng diện tích gần 4000 m2 nhà màng, nhà lưới trồng hoa mẫu đơn của ông bị đổ, rách.
Ngoài ra, nhiều mẫu ruộng trồng hoa khác bị ngập, úng trong đó có 2 mẫu hoa thiên lý, 1 mẫu cúc, 1,5 mẫu loa kèn, 2 sào hoa đồng tiền khiến ông bị thiệt hại nặng nề. Ông Tuấn nhẩm tính, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
Tuy nhiều lần bị lỗ, thiệt hại nhưng ông Tuấn không nản chí. Sau mỗi lần lỗ, thiệt hại ông Tuấn lại bắt tay gây dựng lại, "bắt" đất nở hoa.
Sau trận bão, vợ chồng ông Tuấn bàn nhau tiếp tục vay ngân hàng 500 – 700 triệu đồng để đầu tư khôi phục sản xuất. Ông đầu tư dựng lại nhà màng nhà lưới bị đổ, mua một số giống mới về trồng, trong đó chú trọng vào những giống hoa để bán trong dịp Tết nguyên đán.

Vợ ông Tuấn đang tỷ mẩn chăm sóc bên những luống hoa. Ảnh: Nguyễn Việt.
Ông Tuấn đầu tư trồng 4 mẫu hoa cúc các loại, với 50 vạn cây; 3 sào hoa cát tường với 3 vạn cây; 2 sào trồng hoa đồng tiền; 2 mẫu hoa loa kèn với 20 vạn cây; 2 mẫu trồng hoa mẫu đơn...
Trong dịp Tết nguyên đán, ông Tuấn đã có sản phẩm hoa cúc, hoa cát tường để sẵn sàng bán phục vụ người dân trong dịp Tết nguyên đán này.
Ông Tuấn cũng trông chờ vào vụ hoa Tết này sẽ giúp ông gỡ gạc lại phần nào khoản thiệt hại tiền tỷ sau cơn bão số 3 vừa qua.
Mùa nào hoa nấy, bán quanh năm
Nghe ông Tuấn kể về nghề trồng hoa của mình, phóng viên Dân Việt nhận thấy cái hay trong cơ cấu, phân bổ diện tích để trồng các loại hoa và trồng gối theo thời vụ.
Ông không tập trung hết diện tích để sản xuất một loại hoa trong một thời điểm.

Hoa cúc trắng khoe sắc. Ảnh: Nguyễn Việt.

Sắc hoa rực rỡ tại ruộng của ông Nguyễn Như Tuấn. Ảnh: Nguyễn Việt.
Chẳng hạn như vụ hoa bán dịp Tết, ông chỉ dành một phần diện tích để trồng hoa cúc, hoa cát tường để bán Tết. Ông dành một phần diện tích để trồng gối hoa loa kèn, hoa đồng tiền để bán vào dịp mùa xuân.
Hết mùa xuân đến mùa hè, ông đã có 2 mẫu trồng hoa thiên lý, 2 mẫu trồng hoa mẫu đơn cho thu hoạch. Đây sẽ trở thành nguồn thu chủ lực của ông trong mùa hè và mùa thu.

Ông Nguyễn Như Tuấn thường xuyên kiểm tra ruộng hoa để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm phục vụ người dân trong dịp Tết nguyên đán cổ truyền linh thiêng. Ảnh: Nguyễn Việt.
Với riêng 2 mẫu ruộng trồng hoa thiên lý, sẽ cho thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 9. Mỗi sào hoa thiên lý đạt bình quân từ 8 tạ đến 1 tấn/năm.
Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, cây thiên lý có thể cho thu hoạch liên tục từ 5 – 7 năm, mới phải trồng lại cây mới. Mỗi năm, ông Tuấn thu được tổng sản lượng đạt 30 – 40 tấn hoa thiên lý bán để người dân làm thực phẩm.
Còn 2 mẫu hoa mẫu đơn ông bán quanh năm cho người chơi làm cây cảnh, bon sai. Ngoài ra, ông còn bán hoa để người dân thờ vào dịp mồng 1 đầu tháng, ngày rằm giữa tháng.
Hết mùa thu vào mùa đông, ông Tuấn lại xoay ra trồng hoa cúc, hoa cát tường để bán vào Tết. Cứ như vậy, ông Tuấn xoay vòng đất, gối vụ hoa để luôn chủ động tạo việc làm cho công nhân, vừa có nguồn thu nhập cho các mùa vụ trong năm.
Theo ông Tuấn, từ năm 2022 – 2024, mỗi năm gia đình ông cung cấp ra thị trường hàng chục triệu cây giống hoa các loại và cây giống hoa thiên lý. Ngoài tiêu thụ hết 30 – 40 tấn hoa thiên lý của gia đình, ông Tuấn còn tiêu thụ cho các hộ dân trong xã trên 50 tấn hoa thiên lý/năm. Hằng năm, sau khi trừ chi phí, ông Tuấn còn lãi hơn 1 tỷ đồng.

Những ngày cận Tết ruộng hoa của ông Nguyễn Như Tuấn luôn có khách buôn hoa về lấy hoa bán Tết. Ảnh: Nguyễn Việt.

Khách đến tại ruộng lấy hoa. Ảnh: Nguyễn Việt.

Xe chất đầy hoa của khách buôn về lấy hoa đã sẵn sàng phục vụ nhân dân dịp Tết nguyên đán 2025. Ảnh: Nguyễn Việt.
Ngoài việc, làm giàu cho bản thân, ông Tuấn tạo việc làm cho 5 – 7 lao động thường xuyên, với mức lương từ 6 triệu – 7,5 triệu đồng/người/tháng.
Ngoài ra, ông còn hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm giúp nhiều hộ gia đình vươn lên trong sản xuất để có thu nhập cao.
Nói về kế hoạch trong thời gian tới, ông Tuấn cho hay: "Tháng 10 năm 2024 vừa qua, tôi và các hội viên nông dân thôn Đoàn Kết được Hội Nông dân xã Hồng Phong, Hội Nông dân huyện Nam Sách giúp đỡ thành lập và ra mắt Hợp tác xã Thiên lý Kết Đoàn, với 6 thành viên.
Chúng tôi mong muốn sẽ được tập huấn khoa học kỹ thuật, công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, tăng năng suất, sản lượng, chất lượng, mở rộng thị trường, phấn đấu xây dựng sản phẩm hoa thiên lý đạt sản phẩm OCOP".
Trang trại hoa Tết của ông nông dân Hải Dương Nguyễn Như Tuấn rực rỡ sắc màu, sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết nguyên đán. Thực hiện clip: Nguyễn Việt.
Mô hình kinh tế hiệu quả, doanh thu lớn, lãi cao của ông Nguyễn Như Tuấn trở đã thành điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do các cấp phát động. Nhiều năm liền, ông Nguyễn Như Tuấn luôn được Hội Nông dân huyện Nam Sách, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương công nhận đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Vừa qua, trang trại trồng hoa của gia đình ông Nguyễn Như Tuấn đã đón lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành, đoàn thể của tỉnh Hải Dương, lãnh đạo huyện Nam Sách đến thăm mô hình và được các lãnh đạo ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.
Sau khi gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) lại công bố kế hoạch mở cửa nhập khẩu gạo một tháng vào tháng 1/2026, trước khi khôi phục lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026.
Ở Tử Cấm Thành, phi tần nào không may sa chân vào lãnh cung thì khó có thể được sủng ái thêm lần nữa.
Sau đợt bão lụt gây ngập sâu nhiều ngày, kết quả rà soát của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho thấy có 30 di tích bị xuống cấp, trong đó 9 di tích hư hại nghiêm trọng, nhiều công trình có nguy cơ sụp đổ nếu không được tu bổ kịp thời.
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sạt lở cao, đơn vị tạm thời tổ chức lưu thông một làn xe và cấm xe tải nặng qua các đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên từ ngày 10 đến 20/11/2025.
Sau khi các hãng sữa và các sản phẩm từ sữa lớn từ Đức, Hà Lan, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga đổ bộ vào Việt Nam, đến lượt các doanh nghiệp sữa của châu Âu, trong đó có Ireland đến Việt Nam, coi đây là một trong những cơ hội khai thác “miếng bánh” thị phần đang phát triển nhanh nhất châu Á.
Hòa Thể Công Viettel trong một trận đấu giàu kịch tính, PVF-CAND của HLV Thạch Bảo Khanh xứng đáng với những lời khen ngợi khi chia điểm với ứng cử viên vô địch V.League 2025/2026.
Sau 2 ngày tìm kiếm, sáng 9/11, người dân và lực lượng chức năng xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể nam du khách bị mất tích khi tắm biển gần Mũi Kê Gà.
Trung tướng Alexander Sollfrank, người đứng đầu bộ chỉ huy tác chiến chung của nước này, cho biết Berlin đã chuẩn bị cho một cuộc chiến với Moscow và sẵn sàng tạo điều kiện cho việc triển khai 800.000 quân NATO tới biên giới Nga.
Tọa lạc tại Quảng Nam, căn nhà 3 tầng rộng như biệt thự rộng 750 m2 là món quà các con dành tặng cha mẹ, vừa mang nét ấm cúng của miền Trung vừa tạo không gian nghỉ dưỡng gắn kết cho đại gia đình.
Giữa lòng hồ sông Đà mênh mông sóng nước, chàng nông dân Lò Văn Nghiệp (27 tuổi, Quỳnh Nhai, Sơn La) miệt mài nuôi cá lăng, làm giàu từ mặt nước quê hương.
Vào khoảng tháng 10, khi con nước dâng đầy ruộng đồng, An Giang lại rộn ràng sắc vàng của điên điển, màu tím, hồng của sen và súng. Mùa nước nổi trở thành mùa mưu sinh bội thu, mang theo niềm vui rạng rỡ trên từng gương mặt nông dân.
Trong lời kể với giọng đứt quãng vì sức khoẻ chưa thể bình phục hoàn toàn, anh Phạm Duy Quang (sinh 1978), 1 trong 3 người bị trôi dạt suốt 2 ngày trên biển giữa bão số 13, vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã trải qua.
Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy được nhiều khán giả nhận xét giữ sức hút nhờ nét tươi trẻ, không ồn ào, thị phi.
Sáng 9/11, tại nhiều địa phương đã diễn ra lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở xã biên giới...
Tại buổi gặp mặt, đối thoại với các trường đại học, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh thành phố cần phải tăng mạnh mảng xanh, ưu tiên thêm đất làm công viên – đó cũng là lý do chọn khu đất Lý Thái Tổ làm Công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Một người đàn ông 59 tuổi tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm với xe tải trên đường Tân Sơn phường Gò Vấp, công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Lần thứ 2 liên tiếp CLB Thể Công Viettel bị ảnh hưởng bởi những đêm diễn của ca sỹ G-Dragon. HLV Popov có lý do để bức xúc.
Thủ tướng yêu cầu hệ thống giao thông kết nối với sân bay Long Thành - giai đoạn 1 cần nhanh chóng hoàn thành để khai thác đồng bộ, hiệu quả dự án.
Người đàn ông được cho là tài xế taxi được người dân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Bốn lãnh đạo cấp cao và một kỹ thuật viên của Nhà máy Cơ điện Kizlyar - một cơ sở quốc phòng của Nga đang bị Liên minh châu Âu trừng phạt - vừa thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng thảm khốc tại vùng Dagestan, miền nam nước Nga, theo The Telegraph.
Các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại TP.HCM đang tăng tốc đón khách quốc tế trong mùa cuối năm. TP.HCM cũng đang xúc tiến nhiều chương trình để hoàn thành mục tiêu 10 triệu khách quốc tế trong năm 2025.
Phong cảnh Vịnh Hạ Long được kể thành những câu chuyện bằng màu đen trắng kỳ diệu qua sách ảnh Đá Lạ của nhiếp ảnh gia Thịnh Lê được triển lãm tại Đường sách TP.HCM.
Quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, quy mô 500 giường còn nhiều sai sót. Theo Thanh tra Chính phủ, việc chậm tiến độ và bất cập trong quản lý, điều hành dự án khiến nguy cơ lãng phí khoảng 300 tỷ đồng vốn ngân sách và vốn vay ODA. Trách nhiệm thuộc về UBND TP Cần Thơ và Sở Y tế .
“Chỉ có thể là người Lý Sơn”- có người đã nói như vậy sau khi biết tin về cuộc thoát chết thần kỳ của ba người đàn ông Lý Sơn sau 2 ngày đêm lênh đênh giữa biển khơi. Họ có đầy đủ những yếu tố của những binh phu Hoàng Sa năm xưa: Can trường, dũng cảm, kỹ năng thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt để tồn tại.
Sau cơn bão số 13 (Kalmaegi), nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn mất điện kéo dài. Người dân chấp nhận xếp hàng cả giờ đồng hồ để mua đá bảo quản thực phẩm tươi sống, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.
Tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá chính xác hiện trạng cầu sông Lô, nếu cần thiết thì tính phương án xây dựng cầu mới trong điều kiện khẩn cấp.
Theo chương trình làm việc, sáng mai (10/11), Quốc hội sẽ tiến hành họp riêng về công tác nhân sự.
Cơn bão số 13 (Kalmaegi) quét qua Gia Lai (khu vực thuộc tỉnh Bình Định cũ) để lại cảnh đổ nát khủng khiếp: hơn 200 nhà bị đổ sập, hơn 24.751 nhà tốc mái, hư hỏng… thiệt hại trên 5.200 tỷ đồng. Nhưng giữa hoang tàn ấy, Gia Lai đã làm điều khiến cả nước chú ý: hơn 93.000 hộ dân với 342.000 người, được sơ tán an toàn trước bão. Điều quan trọng, có nơi chính quyền phải cưỡng chế di dời, nhưng dân lại cảm ơn.
Những biến động thị trường khiến doanh nghiệp ngành sách, văn phòng phẩm đồng loạt sụt giảm doanh thu. Cá biệt, có Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do nguy cơ không thể phát hành.
Nếu Mã Siêu đối đầu với Quan Vũ và Triệu Vân thay vì Trương Phi thì kết quả sẽ thế nào?