Bất ngờ về phong bao lì xì tái chế thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp xuất sắc của cô trò

8 tác phẩm mang màu sắc tươi tắn hài hoà như không khí mùa xuân được tái chế từ phong bao lì xì, kết hợp với các thao tác thủ công như cắt, dán, vẻ. Ảnh: NVCC
Bận rộn để rời xa điện thoại
Là một cô giáo dạy Toán nhưng chị Lê Thị Ái Vân (ở TP. Nha Trang, Khánh Hoà) còn có tình yêu với bộ môn mỹ thuật. Cũng nhờ giảng dạy môn Toán, môn học tưởng chừng như khô khan, thực tế nhưng lại giúp ích và bổ sung cho những sáng tạo đầy bất ngờ của chị trong nghệ thuật.
Sau Tết, nhiều phong bao lì xì thừa (hoặc đã sử dụng) thường bị vứt bỏ. Hành động này vừa gây lãng phí, vừa ảnh hưởng tới môi trường, chính vì chị Vân đã nảy ra ý tưởng cùng học sinh lớp 7/1 - Trường THCS Võ Văn Ký – TP. Nha Trang thực hiện tái chế lại những phong bì thành các bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc.

Học sinh học được cách thấu hiểu lẫn nhau khi làm việc nhóm. Ảnh: NVCC
Chia sẻ về lý do quyết định cùng học sinh tái chế phong bao lì xì, nữ giáo viên cho hay, đây là cách làm bổ ích nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích học sinh được sáng tạo, được thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình qua tranh, tăng khả năng đoàn kết khi làm việc nhóm, đặc biệt, việc làm này giúp tái chế được những đồ vật tưởng chừng sẽ bỏ đi.
"Hoạt động đem đến cho các con sự gần gũi, thân thiện, có nhiều thời gian để tương tác trò chuyện với nhau thay vì cứ mải mê ôm điện thoại. Đồng thời các tác phẩm tranh sẽ được trang trí trong phòng học làm cho phòng học sinh động và đẹp mắt. Sân chơi này còn giúp tôi phát hiện những tài năng, sở trường của học sinh để qua đó động viên, khích lệ các con", chị Vân cho hay.
Học sinh phấn khích và mong muốn buổi triển lãm tiếp theo

Thời gian để hoàn thiện mỗi tác phẩm là 1 giờ đồng hồ, sau đó, mỗi nhóm sẽ có 5 phút để thuyết trình nội dung tác phẩm của mình. Ảnh: NVCC
Để tiến hành, chị Vân chia học sinh trong lớp thành các nhóm nhỏ, sau đó chị khuyến khích các em đưa ra ý tưởng (thảo luận dựa trên những hoạt động thực tế, hoặc là tưởng tượng để tự tay làm nên những tác phẩm mang tính tập thể.
Vốn là những học sinh năng động và sáng tạo, ngay sau khi được cô giáo gợi ý, khích lệ. Học sinh lớp 7/1 đã nhanh chóng đưa ra ý tưởng của mình và cùng nhau thực hiện chúng một cách linh hoạt, sáng tạo.

Học sinh mong muốn có nhiều buổi triển lãm trong tương lai. Ảnh: NVCC
Kết quả là 8 tác phẩm được tạo ra từ phong bao lì xì có nhiều màu sắc và kích thước khác nhau kết hợp với những nét vẽ đặc sắc bằng bằng chất liệu màu nước hoặc sáp màu, 8 tác phẩm của các bạn học sinh trở thành những tác phẩm vô cùng ý nghĩa, chân thực, sống động và cuốn hút người xem.
"Xuất sắc luôn"; "các con sáng tạo quá"; "các con quá giỏi, rất nghệ thuật", "cô giáo lắm chiêu" … là những lời khen ngợi của bạn bè, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh dành tặng học sinh và cô giáo lớp 7/1.
Kết thúc buổi triển lãm, học sinh lớp chị Vân rất hào hứng, phấn khích mong muốn thời gian tiếp theo, cô giáo sẽ tổ chức các hoạt động tương tự trong thời gian tiếp theo.
"Mình dành tình yêu thương cho tụi nhỏ nhiều lắm nên ngoài dạy chuyên môn, mình hay đưa ra các ý tưởng về nghệ thuật để tụi nhỏ vui vầy và sáng tạo", chị Vân bộc bạch.
Khi một cô giáo dạy Toán dành hết tâm huyết cho học sinh, đó chẳng phải là tình thương vô bờ bến hay sao?
Chúng ta cùng ngắm nhìn sự sáng tạo của học sinh trong 8 tác phẩm tái chế từ phong bao lì xì nhé!

Cô gái Việt trong tà áo dài và nón lá. Ảnh: NVCC

Tến là đoàn viên, là sum vầy. Ảnh: NVCC

Chiếc quạt mùa xuân cùng vật phẩm dưa hấu đỏ mang lại may mắn. Ảnh: NVCC

Bức tranh với nhiều lời chúc cho năm mới an khang. Ảnh: NVCC

Sự đồng cảm với người nghèo giúp học sinh sống nhân ái và lương thiện hơn. Ảnh: NVCC

Cây may mắn màu đỏ mang lại hy vọng cho một năm mới an lành. Ảnh: NVCC

Chúc những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau là truyền thống từ trước tới nay của người Việt. Ảnh: NVCC

Với nhiều người nghèo, đôi khi, ngày Tết cũng không khác ngày thường. Ảnh: NVCC

Vào tháng 12 năm 2024, học sinh lớp chị Vân còn có triển lãm "lá và những tác phẩm nghệ thuật". Ảnh: NVCC

Những chiếc lá bàng khô tạo thành tác phẩm nghệ thuật đẹp. Ảnh: NVCC

Sự sáng tạo của cả cô giáo và học sinh là không giới hạn. Ảnh: NVCC
Vui lòng nhập nội dung bình luận.