Bất ngờ vì những cuốn sách khó đọc được giới trẻ đón nhận nhiệt tình

M.T Chủ nhật, ngày 02/01/2022 18:11 PM (GMT+7)
Buổi thảo luận về nghệ thuật và kinh nghiệm dành cho giới trẻ - Workshop La Jeunesse của Rạp chiếu Thanh Xuân đã đặt ra những vấn đề về cách đọc của giới trẻ hôm nay.
Bình luận 0

Nhiều câu hỏi trăn trở của các bạn trẻ như tuổi thanh xuân có giá trị gì trong hành trình một đời người, những người thành công đã vượt qua những vấp váp đầu đời thế nào... đã được các diễn giả giải đáp cụ thể.

Khách mời gồm nhà văn, nhà báo Hòa Bình, họa sĩ Hiền Nguyễn và doanh nhân Nguyễn Hà Quốc Anh.

Bất ngờ vì những cuốn sách khó đọc được giới trẻ đón nhận nhiệt tình - Ảnh 1.

Họa sĩ Hiền Nguyễn chia sẻ về mỹ thuật với các bạn trẻ. Ảnh: H.B

Doanh nhân Nguyễn Hà Quốc Anh – CEO Lịch xuân Phương Nam vừa được vinh danh Doanh nhân xuất sắc Đất Việt 2021 ở vị trí CEO – Founder của BaKa Food nhưng cũng là người đã từng đổ vỡ trong công việc kinh doanh từ khi còn rất trẻ. 

Không chấp nhận gục ngã trước những khó khăn, CEO của Lịch xuân phương Nam – BaKa Food đã mạnh mẽ đứng dậy. Bằng chứng là sau hai năm liên tiếp ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19 khiến hàng triệu doanh nghiệp phải đóng cửa, nhiều người lao động mất việc làm, doanh nghiệp của doanh nhân Nguyễn Hà Quốc Anh tiếp tục tăng trưởng bền vững.

Bất ngờ vì những cuốn sách khó đọc được giới trẻ đón nhận nhiệt tình - Ảnh 2.

Doanh nhân Nguyễn Hà Quốc Anh chia sẻ về sách ký sự ảnh về động Sơn Đoòng. Ảnh: H.B

Ở workshop La Jeunesse, độc giả trẻ được nghe CEO của những bộ lịch đẹp nhất Việt Nam, người sở hữu cuốn sách ký sự ảnh về động Sơn Đoòng (từng đoạt giải Sách đẹp ở Hội sách TP.HCM 2016) chia sẻ: "Đối với tôi, cuốn sách nào cũng có giá trị của nó, bởi vì mỗi cuốn sách đều là một kho tàng tri thức!".

Nhà văn – nhà báo Hoà Bình, tác giả của tiểu thuyết "Gọi con người", tác giả của nhiều tập truyện ngắn dành cho giới trẻ như "Cocktail, cafe, kem và mặt trời", "Cuộc hẹn nơi cổng Thiên Đường"…, chia sẻ: "Năm cũ đầy sóng gió 2021, tất cả chúng ta đã cùng nhau đi qua dịch bệnh Covid-19, đã có rất nhiều mất mát, chia lìa, nhưng đọng lại cũng là tình người, là nghĩa cử. Là người cầm bút, tôi có mặt ở hầu hết các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị Hồi sức Covid-19, đi tiếp tế cho F0… 

Bất ngờ vì những cuốn sách khó đọc được giới trẻ đón nhận nhiệt tình - Ảnh 3.

3 khách mời của chương trình. Ảnh: H.B

Trên hành trình đó, tôi cũng đã gặp được các bạn trẻ mới chỉ ở lứa tuổi 19, 20 nhưng đã giành cả thanh xuân để hoạt động thiện nguyện. Những nhân vật trẻ trung đó đã đi vào trong các tác phẩm truyện ngắn mới của tôi, đang chuẩn bị công bố".

Hoạ sĩ Hiền Nguyễn – một trong những cây cọ có sức ảnh hưởng trong làng mỹ thuật Việt ở thể loại tranh sơn mài. Theo đuổi con đường hoạt động mỹ thuật là đối mặt với vô vàn chông gai, bão táp, họa sĩ Hiền Nguyễn đã "đánh đổi" những cái giá không hề rẻ để có được thành công.

Bất ngờ vì những cuốn sách khó đọc được giới trẻ đón nhận nhiệt tình - Ảnh 4.

Nhà văn Hòa Bình chia sẻ về những trang sách sắp xuất bản. Ảnh: H.B

Hoạ sĩ Hiền Nguyễn dặn dò các bạn trẻ đam mê hội hoạ có mặt tại workshop: "Cho dù gặp phải bất cứ khó khăn nào, đừng từ bỏ. Bạn có thể học một đại học khác chứ không nhất thiết theo Mỹ thuật từ đầu, nhưng nếu đã đam mê thì dù học chuyên ngành gì bạn vẫn cứ vẽ.

Theo thời gian, tất cả những vấn đề về kỹ thuật sẽ được khắc phục. Và chỉ có con đường đó mới mang lại hạnh phúc cho bạn vì đã được sống đúng con người của mình!".

Bất ngờ vì những cuốn sách khó đọc được giới trẻ đón nhận nhiệt tình - Ảnh 5.

Bạn trẻ đặt câu hỏi cho các diễn giả.

Một khách mời khác của workshop La Jeunesse là nhà hoạt động xã hội Nguyễn Tú Anh - người đã quyên góp hơn 1 triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo miền núi, vùng sâu, vùng xa ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với hành trình đã bắt đầu từ hơn mười năm nay. 

Nhưng cũng chính vì nhà hoạt động cộng đồng này vẫn đang tiếp tục hành trình miệt mài đem hàng tấn sách đến với trẻ em miền núi phía Bắc nên đã không thể tham dự chương trình.

Bất ngờ vì những cuốn sách khó đọc được giới trẻ đón nhận nhiệt tình - Ảnh 6.

Các bạn trẻ chụp hình với các diễn giả.

Rạp chiếu Thanh Xuân là một CLB nghệ thuật với các sáng lập viên đến từ Trường Trung học Phổ thông Marie Curie (TP.HCM). La Jeunesse mong muốn có thể đem đến những bài học thú vị, những sân chơi bổ ích theo nhiều chủ đề khác nhau để các bạn trẻ học hỏi, tìm hiểu thêm thông tin thú vị, bổ ích từ sáng tạo, nghệ thuật.

Đến tham dự workshop, rất nhiều bạn trẻ đến từ các trường Trung học Phổ thông Marie Curie, trường PTTH chuyên Trần Đại Nghĩa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã chia sẻ đang đọc các bộ sách "Quẩy gánh băng đồng ra thế giới" của tác giả - doanh nhân Nguyễn Phi Vân, "Một đời thương thuyết" - "Một đời như kẻ tìm đường" của GS Phan Văn Trường và nhiều bộ sách lịch sử khác.

Một điều bất ngờ nữa là trong số nhiều ấn phẩm đã được các diễn giả gửi tới chương trình giao lưu để làm quà tặng, "Ủ" của hoạ sĩ Hiền Nguyễn – một cuốn sách mỹ thuật chuyên sâu về nghệ thuật tranh sơn mài – đã được các bạn trẻ chọn đọc nhiều nhất.

Chia sẻ thêm với người yêu nghệ thuật, hoạ sĩ Hiền Nguyễn cho hay ngày 9/1/2022 chị sẽ khai mạc triển lãm "Mở" (Open) trưng bày các tác phẩm mới vừa hoàn thành trong thời gian dịch bệnh hoành hành căng thẳng nhất ở TP.HCM.

Hoạ sĩ Hiền Nguyễn xúc động chia sẻ: "Các bạn ấy khiến mình thực sự xúc động khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ 17,18 tuổi thôi nhưng khát vọng, ý chí và đam mê khiến cho mình dù đã hoàng hôn tuổi… được níu lại cái thanh xuân. 

Sứ mệnh của chúng tôi tại sự kiện này là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, nhưng chính các bạn ấy đã khiến chúng tôi được truyền cảm hứng, được tiếp thêm năng lượng. Tấm chân dung với những nét vẽ chì còn vụng của một bạn trẻ là món quà quí giá khiến tôi cay nơi khóe mắt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem