Bắt tay với UOB Singapore, TP.HCM hướng tới những mục tiêu cao hơn

Tường Thụy Thứ sáu, ngày 06/09/2024 14:57 PM (GMT+7)
Lãnh đạo TP.HCM khẳng định luôn nỗ lực để sẽ tiếp tục là đầu tầu kinh tế và cực tăng trưởng của khu vực phía Nam. Thành phố sắp ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng UOB Singapore nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.
Bình luận 0

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh nỗ lực của thành phố tại Hội nghị kinh tế khu vực mang tên "Gateway to ASEAN" ("Cửa ngõ vào ASEAN") vào hôm nay, 6/9 do Ngân hàng UOB tổ chức thường niên tại các quốc gia ASEAN. Năm nay, hội nghị diễn ra tại TP.HCM và đây là lần đầu tiên Việt Nam làm chủ nhà của sự kiện này.

Bắt tay với UOB Singapore, TP.HCM hướng tới những mục tiêu cao hơn   - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị "Cửa ngõ vào ASEAN" tại TP.HCM ngày 6/9/2024. Ảnh: Thanh Tao

Ông Phan Văn Mãi phát biểu: "Thứ tư vừa qua, chúng tôi đã làm việc với ông Chủ tịch và các lãnh đạo cấp cao của UOB. Chúng tôi thống nhất là sẽ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UOB và TP.HCM. Tôi tin rằng với chiến lược hợp tác này, chúng ta sẽ thu hút và hỗ trợ cho các nhà đầu tư vào TP.HCM và Đông Nam bộ".

TP.HCM với nhiều thế mạnh

Với quyết tâm khẳng định là trung tâm lớn về kinh tế - tài chính, TP.HCM luôn sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện để các nhà đầu tư, đối tác triển khai kinh doanh thành công và hợp tác cùng có lợi, ông Mãi cho biết. 

Chủ tịch thành phố phát biểu trước khoảng 600 đại biểu: “Một định hướng xuyên suốt, nhất quán của Việt Nam và TP.HCM là luôn theo đuổi xu hướng hòa bình, hữu nghị và hội nhập cùng phát triển với các đối tác. Dù bối cảnh thế giới, khu vực của chúng ta đang có nhiều chuyển động nhưng chúng tôi vẫn mong muốn hòa bình hữu nghị và hợp tác, cùng phát triển với các đối tác".

Trong thông điệp của TP.HCM gửi đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế, ông Phan Văn Mãi cho biết Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế cao của khu vực và tăng trưởng của ASEAN và Việt Nam tiếp tục đạt mức cao trong năm 2024. UOB cũng dự báo mức tăng trưởng tích cực đối với Việt Nam ở mức 6% cho năm 2024, phục hồi từ mức 5% trong năm 2023, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại ASEAN.

Riêng TP.HCM có cơ chế đặc thù trong xây dựng các đường vành đai, các tuyến cao tốc đồng bộ, hạ tầng giao thông liên kết vùng Đông Nam bộ, liên kết với vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm mở rộng không gian kinh tế và tạo lợi thế về vị trí địa lý, chiến lược về hạ tầng kinh tế, logistics. Thành phố có hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng giúp trở thành trung tâm lưu chuyển hàng hóa ra các khu vực trong và ngoài nước.

Bắt tay với UOB Singapore, TP.HCM hướng tới những mục tiêu cao hơn   - Ảnh 2.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị ở TP.HCM ngày 6/9. Ảnh: Tường Thụy

Tiếp tục nêu ra các điểm mạnh, ông Mãi nhấn mạnh TP.HCM có cả 4 loại hình giao thông: Đường bộ, đường hàng không, đường sắt và đường thủy. Về logistics, không chỉ có vị trí thuận lợi trên tuyến hàng hải và hàng không, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã có nhiều cải thiện về cơ sở hạ tầng và năng lực xử lý hàng hóa. Logistics đã góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành một trong 20 quốc gia lớn nhất về thương mại quốc tế.

TP.HCM cũng đang khẩn trương hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông logistics nội bộ và kết nối với vùng Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến sẽ hoàn thành cơ bản trước năm 2030.

Về hạ tầng công nghiệp, thành phố có 17 khu chế xuất và khu công nghiệp đang hoạt động. Ông Mãi nhấn mạnh, thành phố hiện nay đang có đề án chuyển đổi các khu công nghiệp này theo hướng công nghệ cao và tích hợp công nghiệp dịch vụ để hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu và phát triển. Thành phố cũng đang có kế hoạch xây dựng mới các khu công nghiệp thế hệ mới phục vụ cho các nhà đầu tư.

"TP.HCM với truyền thống năng động, sáng tạo cũng nỗ lực bắt kịp các xu hướng và tự tin khẳng định vị trí trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội, là đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của khu vực Đông Nam bộ cũng như cả nước", ông Mãi khẳng định.

Nêu câu hỏi "Các đối tác đến với TP.HCM hay vùng Đông Nam bộ sẽ cần gì?", Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng môi trường đầu tư, tiềm năng thị trường, khả năng gia nhập chuỗi logistics cũng như khả năng thích ứng của môi trường đầu tư sẽ là những yếu tố quan trọng.

TP.HCM đóng góp đến 16% GDP cả nước và 26% ngân sách quốc gia. Với vai trò này, thành phố được thừa hưởng cơ chế chính sách vượt trội hơn so với mặt bằng thể chế cả nước. Đây là điều thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong một số lịch vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, theo thông tin từ hội nghị.

Hiện nay, 125 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư trên địa bàn TP.HCM với hơn 13.000 dự án và tổng vốn đầu tư là gần 90 tỷ USD. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với gần 2.000 dự án, theo số liệu chính thức của thành phố.

Việt Nam là điểm sáng kinh tế trong ASEAN

Tại hội nghị hôm nay, ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, nhấn mạnh các cam kết của UOB tại thị trường Việt Nam. Đó là tạo ra hệ thống hỗ trợ, kết nối chính phủ, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ Việt Nam cũng ASEAN phát triển kinh doanh, nâng tầm nhìn cũng như hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực.

"Khi các doanh nghiệp ngày càng hướng đến Đông Nam Á cũng như Việt Nam để mở rộng kinh doanh, điều quan trọng là phải đảm bảo khu vực của chúng ta vẫn thuận lợi và có sức cạnh tranh trên trường quốc tế", ông Victor Ngo nói.

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm CEO Ngân hàng UOB Singapore, nhận định có ba yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục của khu vực. Đó là chính sách của chính phủ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới; xu hướng phi tập trung chuỗi cung ứng giúp thúc đẩy thương mại; và các ngành công nghiệp thúc đẩy nền kinh tế xanh.

Bắt tay với UOB Singapore, TP.HCM hướng tới những mục tiêu cao hơn   - Ảnh 3.

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Singapore, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tao

Các chuyên gia tại hội nghị cũng tập trung thảo luận về các lợi thế của Việt Nam trong ASEAN, khu vực kinh tế năng động của thế giới.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB nhận định: Trong những năm tới, ASEAN tiếp tục là khối thương mại quan trọng trên thế giới. Số liệu mới nhất cho thấy sự dịch chuyển trong dòng chảy thương mại của Mỹ ra khỏi Trung Quốc đang có lợi cho ASEAN.

"Hiện nay, chúng ta thấy khoảng 11% lượng nhập khẩu vào Mỹ đến từ ASEAN. Trong đó, riêng Việt Nam đã đạt tăng trưởng đáng kể, với thị phần nhập khẩu của Mỹ tăng gần gấp đôi từ 1,9% năm 2016 lên 4% tính đến tháng 8/2024", ông Suan Teck Kin nhấn mạnh.

Các đại biểu cũng chia sẻ nhận định chung rằng với vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đã trở thành điểm đến ưa thích của các tập đoàn muốn đa dạng hóa hoạt động sản xuất trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và làn sóng “Trung Quốc+1”.

Năm 2023, Việt Nam thu hút vốn đầu tư FDI từ nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 36,6 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử, gần bằng mức cao kỷ lục là 38 tỷ USD vào năm 2019. Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận 13 tỷ USD vốn FDI được thực hiện, với lượng đầu tư mạnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như như Singapore, Trung Quốc (đại lục), Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản. 

Xu hướng tích cực này cho thấy sự tin tưởng liên tục của giới đầu tư quốc tế vào khả năng cạnh tranh của Việt Nam, theo các chuyên gia tham gia hội nghị. Điều này cũng góp phần giúp UOB chọn Việt Nam làm nơi tổ chức Hội nghị "Cửa ngõ vào ASEAN" năm 2024 (lần đầu tiên tại Việt Nam).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem