Bé 4 tuổi bị chó ngao cắn, xé

Chủ nhật, ngày 17/11/2013 07:56 AM (GMT+7)
Chuyện như phim kinh dị đã xảy ra vào tuần trước: một cô bé 4 tuổi bị con chó của gia đình xé xác. Bạn bè của gia đình nói con chó mới được nhà Hudson nhận về nuôi được 4 tuần, từ một trại từ thiện động vật.
Bình luận 0
Lexi Hudson, ở Anh, đang chơi với con chó lai giữa giống Ngao và chó Pháp bỗng con chó bất thình lình nổi điên và cắn xé bé như xé “một con búp bê rách”.

img

Hôm đó, lẽ ra bé Lexi đã đi học, nhưng lại ở nhà vì bị ốm. Bé nằm trên giường, con cho nằm bên cạnh, bà Hudson cũng ngồi kế bên để chăm sóc bé. Bất thình linh con chó tên Moulin tấn công bé Lexi “như cắn xé một con búp bê rách nát”.

Bà mẹ đã phải dùng dao để ngăn cản con chó, nhưng không thành. Về sau, nhờ sự giúp sức của hàng xóm, cô bé cũng được giải thoát, được đưa tới Trung tâm Y tế nữ hoàng ở Nottingham, nhưng không qua khỏi.

Paul Ryan, một người bạn của gia đình, nói: “Lexi chơi với nó suốt. Nó là một con chó rất lớn. Thật tội nghiệp, cô bé rất thông minh và đáng yêu”. Người ta vẫn chưa xác định được vì sao con chó đột nhiên nổi điên tấn công người, nhưng một vài hàng xóm nói có lẽ nó hoảng sợ vì nghe tiếng bắn pháo hoa ở gần đó, trong khi người khác nói chủ cũ của nó đã cư xử bạo lực với nó.

Giống chó ngao lai Pháp được cho là loài chó nguy hiểm và to lớn, có thể nặng 52kg. Trước đây, người ta dùng nó để kéo xe hoặc để canh gác các lâu đài.



A.C (Thế giới & Hội nhập/ Reuters) (A.C (Thế giới & Hội nhập/ Reuters))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem