Phú Thọ: Bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục, ép phục vụ quán karaoke

Hoan Nguyễn Thứ ba, ngày 28/02/2023 12:20 PM (GMT+7)
Công an huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) đang điều tra xác minh việc bé gái 14 tuổi dân tộc Mường bị xâm hại tình dục, ép phục vụ quán karaoke.
Bình luận 0

Chị Hà Thị T nghẹn ngào mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ cho con gái. Video: Hoan Nguyễn

Bạn đến đón đi chơi, bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục

Ngày 22/2, bà Hà Thị Biển (SN 1970, ở xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã làm đơn tố giác tội phạm đến Công an huyện Tân Sơn về việc cháu gái bà là P.H.H.G (SN 2009, trú tại xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị Nguyễn Khắc Quang Vinh (SN 2005, trú tại xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) xâm hại tình dục.

Phú Thọ điều tra việc bé gái dân tộc Mường 14 tuổi bị xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Cháu G đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Tân Sơn. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ngày 27/2, trao đổi với PV Dân Việt, bà Biển cho biết, gia đình cháu G là hộ nghèo, có 5 nhân khẩu, cuộc sống chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng cấy lúa. Bố G sức khỏe yếu, đau ốm thường xuyên, còn mẹ cháu bị nặng tai, hơi điếc. Bố mẹ cháu G là người dân tộc Mường, không biết chữ, hiểu biết về xã hội không nhiều nên khi cháu G bị mất tích, gia đình rất khó khăn trong việc tìm kiếm cháu.

Bà Biển cho biết, chiều 14/2, cháu G được một người bạn tên Khánh (xã Long Cốc, huyện Tân Sơn) nhắn tin qua điện thoại rủ đi chơi, rồi đi ô tô đến tận ngõ gần nhà đón.

Trên xe ô tô lúc đó còn có Nguyễn Khắc Quang Vinh và một người lái xe. Đây là lần đầu cháu G gặp Vinh. Khi cháu G lên xe ô tô, xe chạy thẳng đến xã Thu Cúc và ăn tối ở đây.

Sau bữa tối, cháu G bị Vinh đưa về nhà trọ và thực hiện hành vi xâm hại, khiến cháu G chảy máu, đau vùng kín. Tiếp đó, vào các tối 15/2 và 19/2, Vinh tiếp tục hành vi xâm hại tình dục với cháu G.

Phú Thọ: Bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục, ép phục vụ quán karaoke - Ảnh 3.

Gia đình cháu G là hộ nghèo ở xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Cũng theo bà Biển, ngay khi phát hiện việc cháu G bị xâm hại, gia đình đã đưa cháu đến Công an huyện Tân Sơn để tố cáo Vinh đã có hành vi xâm hại tình dục cháu G.

"Do cháu G mệt, đau bụng, chảy máu và đau vùng kín, buồn nôn, tinh thần hoảng sợ, gia đình tôi đã đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn để thăm khám, điều trị. Hiện cháu G vẫn đang được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại trung tâm y tế huyện.

Tôi đề nghị và tha thiết mong công an, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương, quan tâm giải quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu G và đưa kẻ xâm hại tình dục cháu G ra pháp luật, xử lý nghiêm minh"- bà Biển bức xúc nói.

Nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt, thất thần, cháu G sụt sịt nói: "Ở nhà trọ, anh Vinh ở phòng riêng, cháu ở cùng phòng với vài chị nữa. Cháu bị anh Vinh xâm hại 3 lần vào buổi tối. Cháu cũng bị một anh tên Điển nhiều lần đón chở đi rót bia, phục vụ quán karaoke, đến khuya muộn mới cho về nhà trọ ngủ".

Hành trình tìm con gái đầy khó khăn

Kể về hành trình tìm kiếm con gái, chị Hà Thị T (mẹ cháu G) cho biết, cháu G được bạn Khánh rủ đi chơi, mất tích liền mấy ngày. Gia đình không thể liên lạc qua điện thoại.

Để tìm con, gia đình chị T phải xuống tận nhà cháu Khánh ở xã Long Cốc để hỏi thăm cụ thể. Ban đầu, khi liên hệ nói chuyện, lúc cháu Khánh nhận là đang làm cùng chỗ với G, lúc lại không nhận.

Ngày 20/2, gia đình chị T phải nhờ một bạn học của cháu G nhắn tin qua mạng với nội dung muốn đi làm cùng chỗ. Lúc này, gia đình mới biết cháu G đang ở xã Thu Cúc, cách nhà hơn 30km.

Ngày 21/2, khi gia đình chị T chuẩn bị đi tìm con ở xã Thu Cúc, cháu G được người tên Điển chở về gần nhà.

"Về đến nhà, tôi thấy con có biểu hiện lạ, mệt mỏi, chảy máu vùng kín, hai mẹ con nói chuyện tâm sự rất lâu, con mới dám nói ra việc bị bạn rủ đi chơi, đưa đi phục vụ quán hát karaoke nhưng không được gọi điện báo cho gia đình biết. Trong những ngày mất tích, con còn bị Vinh đưa về nhà trọ ở xã Thu Cúc xâm hại"- chị T nước mắt giàn giụa nói về việc con bị hại.

Huyện Tân Sơn vào cuộc bảo vệ quyền lợi ích của trẻ em

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND xã Minh Đài cho biết, gia đình nhà cháu G là hộ nghèo ở địa phương. Liên quan đến cháu G, xã Minh Đài được gia đình cháu thông báo tin cháu mất tích nhưng không đề cập đến việc cháu bị xâm hại tình dục.

"Cháu G hiện chưa đủ 16 tuổi, vẫn là trẻ em. Tiếp nhận thông tin cháu G bị xâm hại tình dục, chúng tôi sẽ triển khai ngay việc thăm hỏi, động viên cháu và gia đình. Đồng thời, sẵn sàng trợ giúp, hướng dẫn gia đình cháu G trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu" - bà Hương nói.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Tân Sơn nhấn mạnh: "Đầu giờ chiều 27/2, tôi mới nhận được thông tin về việc cháu G bị xâm hại tình dục. Chúng tôi sẽ triển khai thăm, nắm tình hình và triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp giúp đỡ, bảo vệ cháu G".

Phú Thọ điều tra việc bé gái dân tộc Mường 14 tuổi bị xâm hại tình dục - Ảnh 5.

Ngôi nhà nơi cháu G sinh sống. Ảnh: Hoan Nguyễn

Trao đổi với PV Dân Việt, Thượng tá Võ Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Tân Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của gia đình cháu G, Công an huyện Tân Sơn đã vào cuộc điều tra, xác minh, lấy lời khai của các bên liên quan. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 24/2, Công an huyện Tân Sơn có văn bản số 06/TB-HS thông báo kết luận giám định của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Phú Thọ với nội dung: "Tổn thương bộ phận sinh dục của cháu P.H.H.G là màng trinh rách cũ ở các vị trí 3 giờ, 9 giờ. Không tìm thấy tinh trùng và xác tinh trùng trong dịch xung quanh âm hộ, âm đạo của cháu G".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem