Bé trai 5 tuổi tử vong ở trường sau bữa trưa: Loại trừ nguyên nhân bị sặc thức ăn, ngộ độc thực phẩm?

Thăng Bình Thứ tư, ngày 30/11/2022 14:28 PM (GMT+7)
Sau khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng loại trừ khả năng bé trai 5 tuổi, học sinh Trường mầm non Tăng Bạt Hổ, ở huyện Hoài Ân (Bình Định) tử vong do bị sặc thức ăn, ngộ độc thực phẩm hay có tác động bên ngoài.
Bình luận 0

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành trưng cầu giám định pháp y tử thi đối với cháu bé T.H.A (5 tuổi), học Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân tử vong chưa rõ nguyên nhân. 

Theo báo cáo ban đầu của Công an thị trấn Tăng Bạt hổ, huyện Hoài Ân, khoảng 10h ngày 29/11, tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, cô giáo Nguyễn Thị Loan (37 tuổi) và cô Lê Thị Phượng (32 tuổi) đẩy xe cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định. 

Đến 10h45 phút cùng ngày, sau khi ăn xong thì các trẻ tự đi vào vị trí giường của mình nghỉ trưa. Đến 11h30 phút, cô Lê Thị Phượng đi kiểm tra trẻ đã ngủ hay chưa thì phát hiện cháu T.H.A (5 tuổi, nhà ở khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ) đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm. Lúc này, cô Phượng có nói A đi ngủ 2 đến 3 lần nhưng không thấy bé phản ứng. 

Cô Phượng đã dùng tay kiểm tra trên trán của bé A thì thấy trán nóng nên đã gọi cô giáo khác đến sơ cứu. Sau khi sơ cứu cho A một lúc không thấy có dấu hiệu gì nên cô Nguyễn Thị Hoàng Yến đã chở bé A đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu. 

Đến 11h 50 phút cùng ngày, khi bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân đã khám và kết luận cháu A đã tử vong. 

Bé trai 5 tuổi tử vong ở trường sau bữa trưa: Loại trừ nguyên nhân bị sặc thức ăn, ngộ độc thực phẩm?  - Ảnh 1.

Trường mầm non Tăng Bạt Hổ, ở huyện Hoài Ân, Bình Định. Ảnh: TB.

Theo ông Trần Văn Thơm - Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, các cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân bé trai T.H.A 5 tuổi, học sinh Trường mầm non Tăng Bạt Hổ, tử vong khi đang đi học. 

Theo ông Thơm, qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng loại trừ khả năng nguyên nhân tử vong do bị sặc thức ăn, ngộ độc thực phẩm hay có tác động bên ngoài. 

"Hiện chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng", ông Thơm nói.

Cháu T.H.A là con thứ hai của vợ chồng anh T.P (41 tuổi) và chị N.T.H.E (36 tuổi, ở TT Tăng Bạt Hổ). Anh P là tài xế xe tải đường dài nên thường xuyên sống xa vợ con. Chị E ở nhà làm nông và nuôi hai con nhỏ.

Theo người nhà cháu T.H.A, từ nhỏ đến nay, cháu không có tiền sử bệnh nền. Buổi sáng trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu A hoàn toàn bình thường, không đau ốm hay có triệu chứng gì bất thường. 

Do trong lớp không có camera giám sát mà chỉ có camera ngoài hành lang nên gia đình không nắm rõ diễn biến cụ thể như thế nào.

Liên quan sự việc này, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho hay, hiện đang trưng cầu giám định pháp y. Qua khám nghiệm bước đầu, khả năng ngộ độc thức ăn đã được loại trừ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem