Bí ẩn hài cốt ngựa không đầu trong “kho báu” mộ cổ ở miền nam nước Đức

Thứ sáu, ngày 04/02/2022 13:20 PM (GMT+7)
Cùng với “kho báu” được phát hiện trong một số ngôi mộ cổ ở phía tây thị trấn Knittlingen, các nhà khảo cổ Đức còn tìm thấy một bộ xương ngựa không đầu bí ẩn bên cạnh hài cốt người đàn ông được cho là thuộc giới thượng lưu và từng cưỡi chú ngựa chiến đó.
Bình luận 0
Bí ẩn hài cốt ngựa không đầu trong “kho báu” mộ cổ ở miền nam nước Đức - Ảnh 1.

Cảnh kỵ binh tham chiến thời Trung Cổ được mô tả trong một bức tranh có từ giai đoạn 1435-1455. (Ảnh: DM)

Hài cốt ngựa không đầu bí ẩn - nghi thức mai táng chưa được biết đến?

Bộ xương ngựa không đầu bí ẩn này được nhóm khảo cổ thuộc Văn phòng Nhà nước của Hội đồng khu vực Stuttgart về Bảo tồn di tích, cùng nhà cung cấp dịch vụ khảo cổ ArchaeoBW tìm thấy trong một nghĩa trang thời Trung cổ ở phía tây Knittlingen - thị trấn nằm cách Thủ phủ Stuttgart của bang Baden-Württemberg ở miền nam nước Đức khoảng 40km.

Bên cạnh bộ xương ngựa không đầu bí ẩn này là hài cốt của một người đàn ông được cho là chủ nhân của con ngựa đó. Trong số đồ tùy táng của người này còn có vũ khí bao gồm một Spatha (thanh trường kiếm hai lưỡi, thường được sử dụng trong lực lượng kỵ binh của Đức thời cổ) và một ngọn giáo.

Bí ẩn hài cốt ngựa không đầu trong “kho báu” mộ cổ ở miền nam nước Đức - Ảnh 2.

Bộ xương ngựa không đầu bí ẩn được phát hiện tại khu nghĩa trang thời Trung cổ ở phía tây thị trấn Knittlingen, miền nam nước Đức. (Ảnh: F. Damminger)

Những hài cốt trên được cho là có niên đại từ 1.400 năm trước. Vào thời điểm đó khu vực này thuộc quyền cai trị của Vương triều Merovingian (năm 476-751 sau Công nguyên). Vương triều Merovingian đã thống nhất khu vực ngày nay là Pháp và Trung Âu.

Các chuyên gia chưa rõ vì sao chú ngựa bị chặt đầu và vị trí chôn đầu ngựa tới nay cũng vẫn chưa được tìm thấy. Nên họ cho rằng có thể đó là một nghi thức mai táng bí ẩn chưa được biết đến, hoặc là một phần của nghi thức mai táng đàn ông cùng với các đồ tùy táng, bao gồm cả cơ thể con chiến mã ông ta từng cưỡi. Họ cũng lưu ý rằng không có khả năng ngựa được hiến tế vì thời đó người dân tại khu vực này đã chuyển đổi sang Kitô giáo.

Bí ẩn hài cốt ngựa không đầu trong “kho báu” mộ cổ ở miền nam nước Đức - Ảnh 3.

Hài cốt người đàn ông được cho là thuộc giới thượng lưu thời Trung cổ, cũng là chủ nhân của chú ngựa chiến không đầu bí ẩn. (Ảnh: ArchaeoBW)

Báo chí nước ngoài hôm 2/2 dẫn thông báo của Hội đồng khu vực Stuttgart cho biết: Trong số các mộ cổ tại nghĩa trang ở Knittlingen, có cả những ngôi mộ thuộc về giới tinh hoa được tôn kính nhất trong xã hội thời Trung cổ. Nhận định trên được giới khoa học đưa ra dựa trên đánh giá "kho báu" đồ trang sức bằng vàng, ngọc... khá phong phú tìm thấy tại đây cùng với bát đựng đồ ăn, vũ khí và cả động vật được chôn cùng với chủ nhân của chúng.

"Kho báu" mất nhiều trang sức quý giá vì vụ cướp bóc mộ cổ từ thời xa xưa

Mặc dù "kho báu" đã bị mất gần hết cổ vật quý giá trong một vụ cướp bóc mộ cổ từ thời xa xưa, nhưng qua những gì còn lại các nhà khảo cổ vẫn có thể xác định được địa vị xã hội của người được mai táng cùng với chú ngựa không đầu bí ẩn.

Cụ thể, website tin tức khoa học LiveScience dẫn lời nhà khảo cổ Folke Damminger phụ trách nhóm khai quật nghĩa trang thời Trung cổ ở Knittlingen nói: người đàn ông này thuộc tầng lớp thượng lưu, phục vụ dưới thời triều đại Merovingian có thể là ở vị trí quan võ cấp cao.

Bí ẩn hài cốt ngựa không đầu trong “kho báu” mộ cổ ở miền nam nước Đức - Ảnh 4.

Chiếc trâm bằng vàng là một phần "kho báu" được tìm thấy trong mộ cổ của một phụ nữ thuộc khu nghĩa trang thời Trung cổ ở phía tây thị trấn Knittlingen. (Ảnh: ArchaeoBW)

Tuy đồ tùy táng vẫn thường được tìm thấy chôn cùng chủ nhân của chúng trong các ngôi mộ giai đoạn đầu thời Trung cổ. Nhưng bộ xương ngựa vừa phát hiện được chôn cạnh chủ nhân của nó là điều hiếm thấy.

Nhóm khảo cổ làm việc tại đây đã kiểm tra tổng cộng 110 ngôi mộ cổ. Hầu hết trong đó mai táng đơn giản tại các đài chôn cất hình chữ nhật phổ biến thời Trung cổ. Trong khi mộ các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu được mai táng phức tạp và xa hoa hơn tại một cấu trúc hình tròn khác biệt.

Bí ẩn hài cốt ngựa không đầu trong “kho báu” mộ cổ ở miền nam nước Đức - Ảnh 5.

Mộ các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu thời Trung cổ được mai táng tại một cấu trúc hình tròn khác biệt. (Ảnh: ArchaeoBW)

Nhiều ngôi mộ đàn ông được chôn cùng các loại vũ khí như đầu mũi tên, khiên, kiếm và giáo. Một số mộ phụ nữ được chôn cùng những đồ trang sức quý giá như trâm cài tóc, bùa hộ mệnh, vòng tay, móc cài áo choàng, hoa tai… bằng vàng, chuỗi hạt ngọc trai, bát đựng đồ ăn bằng đồng, lược, bình gốm…

Bí ẩn hài cốt ngựa không đầu trong “kho báu” mộ cổ ở miền nam nước Đức - Ảnh 6.

Móc thắt lưng hình đĩa bằng đồng cũng là một phần của "kho báu" được tìm thấy tại mộ cổ của một phụ nữ thuộc khu nghĩa trang thời Trung cổ ở Knittlingen. (Ảnh: A. Furan)

Các cuộc khai quật nghĩa trang thời Trung cổ tại Knittlingen bắt đầu từ tháng 8/2021 và đã hoàn tất giai đoạn điều tra ban đầu. Nhóm khảo cổ sẽ tiếp tục công việc vào mùa Xuân 2022, nhằm tìm hiểu nguyên nhân cái chết của người đàn ông và vì sao trong số đồ tùy táng lại có cả chú ngựa chiến không đầu bí ẩn.



Linh Quyên (Daily Mail, RT...)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem