Bị buộc thôi việc, nữ giảng viên khởi kiện Đại học Luật TP.HCM

Hoàng Hưng Thứ ba, ngày 19/01/2021 07:00 AM (GMT+7)
Ngày 18/1, Tòa án nhân dân (TAND) quận 4 TP.HCM đã tiến hành triệu tập các bên liên quan trong vụ án “nữ giảng viên kiện Đại học Luật TP.HCM”. Trước đó, TAND quận 4 đã chính thức thụ lý vụ án, theo đơn khởi kiện của nguyên đơn.
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ kiện, Tiến sĩ Lê Thị Ánh Nguyệt (sinh 1978) - nguyên là giảng viên khoa Luật Quốc tế (Đại học Luật TP.HCM) – đã nộp đơn khởi kiện đến TAND quận 4, TP.HCM, đề nghị tòa hủy Quyết định số 378/ĐHL, ngày 18/5/2020 của Đại học Luật TP.HCM.

Đại học Luật TP.HCM đã ban hành quyết định trên nhằm kỷ luật viên chức đối với Tiến sĩ Nguyệt bằng hình thức "buộc thôi việc".

Bị buộc thôi việc, nữ giảng viên khởi kiện Trường Đại học Luật TP.HCM - Ảnh 1.

Tiến sĩ Lê Thị Ánh Nguyệt (trái) trong một tiết giảng bài cho sinh viên. Ảnh: T.L

Theo Đại học Luật TP.HCM, do Tiến sĩ Nguyệt vi phạm khoản 1 - Điều 4; khoản 3 - Điều 10; khoản 11 -  Điều 11 và khoản 5 - Điều 13, thuộc Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ, về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ Nguyệt cho rằng: Lý do bị buộc thôi việc xuất phát từ năm 2015, Tiến sĩ Nguyệt gửi một email đến những thầy cô trong khoa Luật Quốc tế, đề nghị có một cuộc họp khoa. Tiến sĩ Nguyệt yêu cầu khoa Luật Quốc tế phải làm rõ vụ việc liên quan đến Giáo trình phần 2, về nội dung của một Luật Thương mại quốc tế, do tiến sĩ Trần Việt Dũng làm chủ biên, vừa xuất bản.

Tiến sĩ Trần Việt Dũng đã sử dụng tài liệu, sản phẩm trí tuệ của Tiến sĩ Nguyệt (như hình thức đạo văn) để cho ra Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế. Sau đó, Đại học Luật TP.HCM đã phải thu hồi giáo trình này…

Ngoài việc khiếu nại đạo văn, Tiến sĩ Nguyệt còn phản ánh một số dấu hiệu sai phạm khác của nhà trường.

Bị buộc thôi việc, nữ giảng viên khởi kiện Trường Đại học Luật TP.HCM - Ảnh 3.

Tại một cơ sở của ĐH Luật TP.HCM ở quận Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: T.L

Bất ngờ, năm 2019, xuất hiện một đơn tố cáo ngược lại Tiến sĩ Nguyệt "không chấp hành kỷ luật hành chính của cơ quan" như: Bỏ giảng không báo cáo với Bộ môn; tự ý vắng mặt tại sự kiện đại hội công nhân viên chức năm 2018; nhiều lần bỏ chấm thi tốt nghiệp… Từ đó, nhà trường "buộc thôi việc" đối với Tiến sĩ Lê Thị Ánh Nguyệt.

Hiện tòa án đã triệu tập nguyên đơn và bị đơn lần 2 để hòa giải. Tuy nhiên, theo TAND quận 4, việc hòa giải khó thành, mà sự vụ cần phải xét xử tại tòa, theo đúng quy định của luật pháp.

Vụ "nữ giảng viên bị Đại học Luật TP.HCM buộc thôi việc" đã gây xôn xao dư luận trong suốt nửa năm 2020 vừa qua. 

Sự việc đã được đẩy lên tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND TP.HCM... nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có hướng giải quyết thấu đáo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem