Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký: Khó khăn của nhà đầu tư cũng là mối bận tâm của chúng tôi

Bùi My Thứ bảy, ngày 04/03/2023 14:19 PM (GMT+7)
"Khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư cũng là mối bận tâm của chúng tôi và cam kết cùng nhau đồng hành giải quyết; tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước", Bí thư Quảng Ninh khẳng định.
Bình luận 0

Ngày 4/3, tại TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phát triển dịch vụ logistic tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương "kêu gọi" đóng góp ý tưởng giúp logistic Quảng Ninh trở thành nghành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bùi My.

Hội nghị quy tụ hơn 600 đại biểu từ các cơ quan Bộ ngành trung ương, các tỉnh thành bạn, các hiệp hội, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu trong và ngoài tỉnh, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực logistics để cùng nhau đóng góp ý kiến, giúp Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ dịch vụ logistics trong thời gian tới.

Hội nghị vừa là diễn đàn giúp Quảng Ninh chia sẻ tầm nhìn, tiếp thu những ý kiến của các Bộ, ngành trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học về các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ.

Đồng thời, cũng là dịp để tỉnh giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh và các cơ chế, chính sách của địa phương; thể hiện cam kết và quyết tâm rất cao của tỉnh trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển ngành dịch vụ quan trọng này.

Bộ trưởng Bộ Công Thương "kêu gọi" giúp logistic Quảng Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi My.

Quảng Ninh sẵn sàng trao đổi cởi mở, cam kết đồng hành

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh: Quảng Ninh hoan nghênh và cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản.

"Chúng tôi sẽ đưa ra những dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư có niềm tin vững chắc, cam kết đầu tư lâu dài, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người lao động và người dân và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành.

Khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư cũng là mối bận tâm của chúng tôi và cam kết cùng nhau đồng hành giải quyết; tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị.

Chúng tôi khuyến khích và kêu gọi đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt, trong đó có dịch vụ logistics. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi cởi mở tất cả các nội dung quý vị quan tâm", ông Ký khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương "kêu gọi" giúp logistic Quảng Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi My.

Quảng Ninh có tiềm năng rất lớn về logistics

Chia sẻ tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhìn nhận, bên cạnh du lịch và năng lượng, Quảng Ninh còn một ngành dịch vụ tiềm năng, đó chính là logistics.

Theo ông Diên, Quảng Ninh có vị trí địa kinh tế thuận lợi và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gần như hoàn thiện và hiện đại nhất cả nước với đủ 5 loại hình vận tải, giúp kết nối, giao thương với các tỉnh, thành phố trong cả nước, khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng luôn là tỉnh đột phá, đi đầu về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khi 5 năm liên tiếp giữ vị trí đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

"Tôi tin tưởng rằng Quảng Ninh sẽ có những quyết sách đột phá, khả thi thúc đẩy ngành logistics phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đồng thời, mong rằng đại diện các cơ quan, đơn vị, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các chuyên gia, nhà nghiên cứu sẽ chia sẻ những giải pháp, ý tưởng, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả giúp logistic Quảng Ninh thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và cả nước", Bộ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương "kêu gọi" giúp logistic Quảng Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 4.

Tại Hội nghị phát triển triển dịch vụ logistics tỉnh Quảng Ninh đã ký kết bản ghi nhớ, thoả thuận giữa các sở, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp. Ảnh: Bùi My.

Kết luận tại hội nghị, ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở ý kiến tham gia, đóng góp của các bộ, ngành trung ương, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xây dựng đề án "Chiến lược nâng cao năng lực và phát triển logistics của tỉnh Quảng Ninh" và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển dịch vụ logistic năm 2023 để tổ chức triển khai trong toàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương, các Bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các hiệp hội, các doanh nghiệp logistics để hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam nói chung, của tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Tại Hội nghị phát triển triển dịch vụ logistics, tỉnh Quảng Ninh đã ký kết bản ghi nhớ, thoả thuận giữa các sở, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem