Biển số đẹp xuất hiện ở xe sang không phải ngẫu nhiên: Tiền chảy túi riêng, ngân sách thất thu

Thế Anh Thứ năm, ngày 13/10/2022 06:30 AM (GMT+7)
Nhu cầu mua biển số xe đẹp là có thật và điều tất yếu theo đó sẽ xuất hiện "nguồn cung". Chưa được pháp luật thừa nhận, song hoạt động mua bán giao dịch biển số xe đẹp này diễn ra công khai và ngân sách thì thất thu, còn tiền bất chính chảy vào túi một số người.
Bình luận 0

Chưa được pháp luật thừa nhận, tiền mua biển số xe đẹp chảy vào "túi riêng"

Như Dân Việt đã phản ánh trong bài "Hé lộ đường dây mua bán biển số đẹp giá tiền tỷ", để ngăn chặn "tiêu cực" trong việc cấp biển số xe đẹp, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết về đề án đấu giá biển số xe và sẽ trình Quốc hội về đề án này. Việc cấp biển số xe theo nhu cầu của chủ phương tiện sẽ thông qua hình thức đấu giá công khai minh bạch trên hệ thống đấu giá. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sẽ được đưa về ngân sách nhà nước.

Biển số đẹp xuất hiện ở xe sang không phải ngẫu nhiên: Tiền chảy túi riêng, ngân sách thất thu - Ảnh 1.

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội

Làm rõ tính pháp lý khi tổ chức đấu giá biển số xe, trao đổi với PV Dân Việt, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV cho rằng: "Hiện nay, các Luật Đấu giá, Luật Đầu thầu, Luật Giá... đang có rất nhiều bất cập. Trong tình hình thực tiễn phát triển kinh tế của đất nước những luật này cần phải sửa đổi bổ sung".

"Việc tổ chức đấu giá biển số xe đã được cho phép thí điểm trong Nghị quyết của Quốc hội là không sai luật. Tại vì trong Hiến pháp đều cho phép và rất phù hợp với tình hình thực tiễn và được nhiều người dân ủng hộ.

Tôi rất hoan nghênh khi Bộ Công an đề xuất Chính Phủ trình Quốc hội thực hiện thí điểm việc đấu giá biển số xe trên toàn quốc nhằm thu tiền về ngân sách", ĐBQH Hoà chia sẻ.

Theo ĐBQH Hoà, việc đấu giá biển số xe đã manh nha xuất hiện từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa thể tổ chức thực hiện được. Trên thực tế, những năm qua đã có rất nhiều người có nhu cầu có biển số xe đẹp theo sở thích của mình nhưng họ phải tốn rất nhiều tiền để có được biển số đẹp.

Nhưng số tiền này về túi ai thì chưa thể xác định được, tuy nhiên, người mua biển số xe họ vẫn chia sẻ là phải tốn nhiều tiền để có biển số xe ưng ý. Không dễ gì hay ngẫu nhiên mà người ta lại có được biển số đẹp tứ quý, biển số lộc phát, biển số tiến lên, biển số tam hoa...

Đánh giá về việc đấu giá biển số xe, ĐBQH Hoà cho rằng: "Đấu giá biển số xe thu được ngân sách rất lớn để đầu tư sang những lĩnh vực khác là hợp tình hợp lý. Đặc biệt, đấu giá biển số xe sẽ không có tiêu cực và không thất thoát tiền rơi vào túi những người tư lợi từ biển số xe".

Trước câu hỏi về việc, liệu những dòng xe sang như xe roll royce, BMW, xe mercedes lại thường có biển số tứ quý, hay biển tam hoa..., ĐBQH Hoà cho rằng: "Những xe này, không thể bốc biển ngẫu nhiên mà có được biển số đẹp như vậy. Cần phải nói rõ rằng, hệ thống máy tính hay hệ thống bốc biển đều là do bàn tay con người làm ra và những biển số đó cũng do bàn tay con người cài đặt lên".

Do đó, có tiêu cực sắp đặt để những dòng xe sang có được biển số đẹp là lẽ rất nhiên. Tại sao bấm biển ngẫu nhiên, nhưng biển số đẹp lại rơi vào được những dòng xe sang mà không phải dòng xe rẻ tiền.

"Tất nhiên, khi hỏi những người này họ sẽ không nói ra lý do có biển số đẹp phải tốn tiền và bằng cách nào có được biển số xe đẹp", ĐBQH Hoà chia sẻ.

Biển số đẹp xuất hiện ở xe sang không phải ngẫu nhiên: Tiền chảy túi riêng, ngân sách thất thu - Ảnh 2.

Chiếc xe có biển số đẹp từng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Xehay

Biển số đẹp gắn với xe sang không phải ngẫu nhiên?

ĐBQH Hoà cho rằng: "Từ thực tiễn, cần phải đấu giá biển số xe, nếu không tiền của cá nhân sẽ rơi vào túi của cá nhân mà nhà nước lại không thu được thuế khi biển số xe đẹp được rao bán theo thoả thuận dân sự với nhau".

"Việc xe có biển số đẹp được rao bán theo thoả thuận giữa cá nhân với cá nhân bằng giá cao gấp nhiều lần giá trị thực của xe sẽ khiến cho nhà nước không thu được thuế. Đây cũng là kẽ hở để người dân lách luật sở hữu xe có biển số đẹp. Do đó, việc đấu giá biển số xe là hợp lý", ĐBQH Hoà nêu vấn đề.

Bình luận về việc người trúng đấu giá biển số xe có thể cho tặng người khác, ĐBQH Hoà cho rằng: "Quy định này rất hợp tình, hợp lý và rất thực tiễn".

Đối với số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sẽ đưa được phân bổ theo tỷ lệ 70% nộp cho ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho địa phương. ĐBQH Hoà cho biết: "Đây là phương án của Bộ Công an đề xuất, nhưng cũng có phương án thu 100% đưa về ngân sách trung ương. Sắp tới, kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội sẽ cho ý kiến và sẽ biểu quyết vấn đề này".

"Đầu tiên, dự thảo của Chính phủ trình Quốc hội theo tỷ lệ 70% nộp cho ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho địa phương, nhưng sau đó, đã có ý kiến thu 100% về trung ương. Do đó, vấn đề này còn chờ Uỷ ban pháp luật Quốc hội thẩm tra và hướng tới phương án thu 100% về ngân sách trung ương", ĐBQH Hoà nêu rõ.

Về vấn đề chống tiêu cực trong đấu giá biển số xe, ĐBQH Hoà cho hay: "Sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ Công an cũng sẽ phải phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư để xây dựng phương án tổ chức đấu giá chặt chẽ nhất, nhằm chống tiêu cực và đấu giá hiệu quả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem