Bình Định xin đón khách quốc tế từ tháng 11

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 28/10/2021 07:23 AM (GMT+7)
Với mong muốn phục hồi kinh tế sau Covid-19, tỉnh Bình Định xin Thủ tướng cho đón du khách quốc tế từ tháng 11.
Bình luận 0

Ngày 27/10, UBND tỉnh Bình Định vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh này.

Theo đề án, dự kiến Bình Định sẽ đón khách quốc tế từ Đông Bắc Á, Nga, Mỹ và một số quốc gia Châu Âu có thỏa thuận song phương với Việt Nam, được sự đồng thuận của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng thông qua chương trình du lịch trọn gói do các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức.

Bình Định xin đón khách quốc tế từ tháng 11 - Ảnh 1.

Quy Nhơn đang là điểm đến du lịch khá nổi tiếng ở Việt Nam, khi du khách muốn khám phá văn hóa biển đảo. Ảnh: Dũng Nhân.

Du khách quốc tế đến du lịch tại Bình Định theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức, đã nhập cảnh và du lịch ở các địa phương khác trong nước.

Khách quốc tế có thể tham quan trung tâm TP Quy Nhơn bằng phương tiện xe du lịch (hình thức "city tour").

Dự kiến triển khai tại bán đảo Phương Mai (gồm các xã: Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội), xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) và thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát). Thời gian triển khai thực hiện dự kiến bắt đầu từ 1/11/2021.

Bình Định xin đón khách quốc tế từ tháng 11 - Ảnh 2.

Lặn ngắm san hô ở bán đảo Phương Mai. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Theo UBND tỉnh Bình Định, các địa phương được chọn lựa làm điểm đến bởi đây là những khu vực tương đối biệt lập, nằm trong tuyến du lịch Phương Mai- Núi Bà, có nhiều danh lam, thắng cảnh, bãi biển đẹp, hoang sơ với hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp (tổng cộng trên 4.000 phòng) như: FLC Quy Nhơn Golf & Resort, Maia Quy Nhơn resort… cùng các khu, điểm du lịch nổi tiếng như: Kỳ Co, Eo Gió…

Đặc biệt, các địa phương trên đến nay có trên 90% dân số được tiêm đủ liều vaccine.

Bình Định xin đón khách quốc tế từ tháng 11 - Ảnh 3.

Quy Nhơn là 1 trong những thành phố "hiếm hoi" của miền Trung giữ được không gian công cộng ven biển theo cách riêng. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tham gia đón khách quốc tế phải đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với khách du lịch, Bình Định cũng yêu cầu phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước tiêm vaccine cấp.

Đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi thì thời gian tiêm liều cuối ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến ngày nhập cảnh, hoặc người nhập cảnh có giấy xác nhận đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp và thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 6 tháng.

Có kết quả xét nghiệm RT-PCR/RT-LAMP âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72h trước khi xuất cảnh, được cơ quan có thẩm quyền xét nghiệm cấp chứng nhận (bằng tiếng Anh) và xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 âm tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh; có bảo hiểm du lịch với mức bảo hiểm được thụ hưởng tối thiểu 10.000 USD/người cho các chi phí điều trị y tế, nằm viện liên quan đến Covid-19 hoặc khi xảy ra rủi ro khác.

Bình Định xin đón khách quốc tế từ tháng 11 - Ảnh 4.

Những môn thể thao dưới nước ở Kỳ Co. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho rằng, việc xây dựng và tổ chức triển khai đề án thí điểm đón khách quốc tế đến tỉnh là sự cần thiết, góp phần thực hiện mục tiêu: vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Từ 28/6 đến nay, Bình Định có 1.604 trường hợp mắc Covid-19; trong đó 1.382 người đã khỏi bệnh, 17 người chết, 205 người đang điều trị. Bình Định là một trong những tỉnh thực hiện trạng thái "bình thường mới" sớm nhất sau chỉ đạo của Chính phủ. Đây là tỉnh đầu tiên mở lại spa, massage, karaoke... từ ngày 15/10.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem