Bình Dương: Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, còn đối diện nhiều thách thức

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 10/08/2022 18:22 PM (GMT+7)
Tính đến giữa 7/2022, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của Bình Dương là 2.868 tỷ đồng; đạt 32,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công của Bình Dương vẫn đạt thấp so với kế hoạch.
Bình luận 0

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Đây là số liệu công bố tại buổi họp báo tình hình kinh tế, xã hội tháng 7 của Bình Dương do UBND tỉnh tổ chức ngày 10/8.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 15/7, thu hút đầu tư trong nước của tỉnh đạt 6.653 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Bình Dương thu hút được 45.048 tỷ đồng.

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

7 tháng đầu năm, Bình Dương thu hút đầu tư nước ngoài được 2,544 tỷ USD; (tăng 74% so với cùng kỳ).

Ước thu ngân sách trong 7 tháng đầu năm của Bình Dương là 40.400 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ, đạt 67% dự toán HĐND tỉnh.

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tính đến ngày 15/7, là 2.868 tỷ đồng; chỉ đạt 32,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Ước thu ngân sách 7 tháng đạt 40.400 tỷ đồng, đạt 67% dự toán HĐND tỉnh

Trong 7 tháng, Bình Dương chi cân đối ngân sách địa phương 8.500 tỷ đồng đạt, 42% dự toán HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trước tình hình dịch bệnh gia tăng, giá cả biến động, Bình Dương vẫn nỗ lực phát triển kinh tế và chăm lo công tác an sinh cùng các hoạt động văn hóa, xã hội khác.

Trong bối cảnh thuận lợi đan xen với khó khăn, kết quả đạt được trong 7 tháng qua là nỗ lực rất lớn của Bình Dương.

Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ; thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán.

Ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương (đứng) chia sẻ những khó khăn và thách thức mà Bình Dương cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương (đứng) chia sẻ những khó khăn và thách thức mà Bình Dương cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, ông Dương cũng chia sẻ, tình hình kinh tế, xã hội của Bình Dương vẫn còn tồn tại những khó khăn và thách thức.

Giá xăng dầu đã giảm nhưng giá cả hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất chưa có dấu hiệu giảm.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ lập quy hoạch tỉnh còn chậm; dịch bệnh sốt xuất huyết, Covid-19 có chiều hướng gia tăng.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả phát triển kinh tế, xã hội 7 tháng đầu năm 2022 (ngày 9/8), ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh thừa nhận, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bình Dương vẫn còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Võ Văn Minh cho biết, Bình Dương phải phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem