Bình Dương phấn đấu xây dựng hơn 100.000 căn nhà ở xã hội giúp người lao động an cư lạc nghiệp

Trần Khánh Thứ hai, ngày 27/03/2023 18:46 PM (GMT+7)
Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phấn đấu xây dựng thêm hơn 100.000 căn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động trong khu, cụm công nghiệp, người có thu nhập thấp.
Bình luận 0

Nhà ở xã hội tỉnh Bình Dương chưa đáp ứng đủ nhu cầu

Bình Dương là tỉnh công nghiệp, có tốc độ tăng trưởng dân số cơ học ở mức cao. Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân được tỉnh Bình Dương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân.

Tỉnh Bình Dương có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó hơn 50% là người ngoài tỉnh. Người lao động di chuyển trên Quốc lộ 13, TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Tỉnh Bình Dương có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó hơn 50% là người ngoài tỉnh. Người lao động di chuyển trên Quốc lộ 13, TP.Thuận An. Ảnh: Trần Khánh

Năm 2011, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương ban hành chương trình đột phá số 27 về phát triển nhà ở xã hội. 

Kết quả đến năm 2015, toàn tỉnh Bình Dương đã triển khai 34 dự án với tổng diện tích sàn nhà ở hơn 1 triệu m2. Diện tích này cơ bản đáp ứng nhu cầu cho hơn 63.900 người, đạt gần 60% so với mục tiêu chương trình đề ra.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Dương đầu tư được 1,33 triệu m2 sàn, đạt tỷ lệ 65% so với kế hoạch. Ngoài ra, Bình Dương còn có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp có xây dựng nhà ở cho người lao động.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó hơn 50% là người ngoài tỉnh. Vì thế nhu cầu nhà ở xã hội ở Bình Dương là rất lớn. Tuy nhiên, nhà ở xã hội của tỉnh hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, do nhiều lý do khác nhau.

Một dư án nhà ở xã hội tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Một dư án nhà ở xã hội tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa nhà ở xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2030, Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục có cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội, trong đó đặc biệt ưu tiên quỹ đất cho nhà ở xã hội.

Ưu tiên quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đang xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Bình Dương phấn đấu xây dựng thêm hơn 100.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động trong khu, cụm công nghiệp, người có thu nhập thấp.

Khu nhà ở xã hội tại Khu Dân Cư Viet Sing, TP.Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Khu nhà ở xã hội tại Khu Dân Cư Viet Sing, TP.Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Giai đoạn 2021-2025, Bình Dương dự kiến phát triển tăng thêm 1.890.000m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 42.000 căn hộ.

Giai đoạn 2026-2030, Bình Dương phát triển tăng thêm được 2.100.000m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 42.000 căn nhà xây dựng mới.

Để triển khai kế hoạch trên, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị quỹ đất 20% đã được quy hoạch từ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

Sở Xãy dựng cũng đã có kế hoạch rà soát, điều chỉnh bổ sung đất xây dựng nhà ở xã hội tại 5 địa phương là TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên.

Đồng thời, Sở Xây dựng dành quỹ đất tối thiểu bằng 2% tổng diện tích của các khu công nghiệp trong Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Việc phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa lớn để người lao động an cư lạc nghiệp tại Bình Dương. Ảnh: T.L

Việc phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa lớn để người lao động an cư lạc nghiệp tại Bình Dương. Ảnh: T.L

Ông Tuấn Anh cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa rất lớn trong thu hút người lao động đến làm việc, sinh sống và an cư lạc nghiệp tại Bình Dương.

"Các giải pháp và nguồn lực dự kiến được triển sẽ giúp tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, trước đây, Bình Dương dành tỷ lệ lớn chi ngân sách cho đầu tư phát triển. 

Từ năm 2023 trở đi, Bình Dương đặt mục tiêu chi ngân sách an sinh xã hội, có tỷ lệ ngang bằng chi cho đầu tư phát triển.

"Tỉnh Bình Dương luôn giành mức độ quan tâm lớn dành cho an sinh xã hội, đó có nhà ở xã hội, với quan điểm chăm lo tốt nhất cho người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương, không phân biệt người trong tỉnh hay người ngoài tỉnh", bà Phượng chia sẻ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem