Bình Thuận: Mưa lớn sạt lở đá trên Quốc lộ 28B, ngập nhiều tuyến đường ở TP.Phan Thiết

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 01/05/2022 13:04 PM (GMT+7)
Cơn mưa lớn từ đêm 30/4 kéo dài đến sáng 1/5, khiến đá trên vách núi rớt xuống Quốc lộ 28B (Bình Thuận - Lâm Đồng) và nhiều tuyến đường ở TP.Phan Thiết bị ngập lụt, khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0


Bình Thuận: Mưa lớn sạt lở Quốc lộ 28B, ngập nhiều tuyến đường ở TP.Phan Thiết - Ảnh 1.

Các tuyến đường Lê Duẩn, Trần Phú, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Hội… (TP.Phan Thiết) bị ngập nước. Ảnh: BTO

Đến sáng 1/5, nhiều tuyến đường khu vực TP.Phan Thiết vẫn bị ngập lụt, khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe bị chết máy khi vượt qua những đoạn ngập.


Nước ngập nhiều trên các tuyến đường Lê Duẩn, Trần Phú, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Hội… 


Bình Thuận: Mưa lớn sạt lở Quốc lộ 28B, ngập nhiều tuyến đường ở TP.Phan Thiết - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tham gia khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 28B sáng 1/5. Ảnh: Sở GTVT Bình Thuận

Trưa 1/5, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Thuận cho biết, đã điều động phương tiện cơ giới và nhân lực ngành giao thông đến hiện trường sạt lở trên Quốc lộ 28B thu dọn khối lượng đất đá sạt lở và cắm biển cảnh báo cho các phương tiện lưu thông qua đoạn này. Hiện các phương tiện đã lưu thông bình thường.


Trước đó, rạng sáng 1/5, sau cơn mưa lớn kéo dài gần suốt đêm, đất đá trên núi đổ xuống Quốc lộ 28B đoạn qua Km 41+100 thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) khiến gián đoạn lưu thông trên tuyến này.


Rất may tại thời điểm xảy ra sạt lở không có phương tiện lưu thông ngang qua. Nhận được tin báo, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đã điều động phương tiện đến hiện hiện trường và khắc phục sự cố ngay trong sáng nay. 


Quốc lộ 28B có đèo Đại Ninh đi qua, khu vực này trước đây vào tháng 3/2009 đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người tử vong, trong đó 9 du khách Nga.

Tuyến Quốc lộ 28B nối Mũi Né với Đà Lạt đi qua đèo Đại Ninh được nhiều khách du lịch và các đơn vị lữ hành chọn đưa du khách đi tham quan trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này. Đây là con đường được đầu tư khi xây dựng thủy điện Đại Ninh từ năm 2003 và UBND tỉnh Bình Thuận nâng cấp để nối Bình Thuận với Lâm Đồng.

Clip sạt lở Quốc lộ 28B. Nguồn: Sở GTVT Bình Thuận


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem