Bộ Chính trị điều động Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng giữ chức vụ mới

PVCT Thứ năm, ngày 15/10/2020 10:33 AM (GMT+7)
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới.
Bình luận 0

Bộ Chính trị đã có quyết định cho ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng đoàn Ngân hàng Nhà nước; điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

Bộ Chính trị điều động Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng giữ chức vụ mới - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hưng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (ảnh IT).

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trước đó là ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng. Ông Nên đã được Bộ Chính trị giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Vào chiều 14/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội về việc miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng tại kỳ họp thứ 10. 

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê Hà Tĩnh. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Năm 2016, ông được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem