Bờ kè biển trăm tỷ ở Nam Định trước nguy cơ bị phá hủy: Có phải do hút cát bừa bãi?

Nguyễn Chương - Thế Anh Thứ sáu, ngày 11/09/2020 18:15 PM (GMT+7)
Có mặt tại bờ kè bãi biển Khu du lịch, rừng phòng hộ trên địa bàn xã Phúc Thắng (giáp với TT. Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), PV Dân Việt ghi nhận, một số điểm mặt đường bờ kè bị sạt lở “hở hàm ếch” gây mất an toàn cho du khách, đặc biệt là mùa mưa bão đang tới gần.
Bình luận 0

Cận cảnh bờ kè biển trăm tỷ ở Nam Định trước nguy cơ bị phá hủy

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem