Bổ sung hàng loạt chuyến bay Tết, một số đường bay "vàng" từ TP.HCM vẫn căng thẳng

Gia Linh Thứ hai, ngày 22/01/2024 08:27 AM (GMT+7)
Các hãng hàng không so với tuần trước đã bổ sung thêm 118 chuyến bay từ TP.HCM tới các địa phương đang có tỷ lệ đặt chỗ cao. Tuy nhiên, tình hình vé máy bay tại một số chặng bay "vàng" vẫn rất căng thẳng.
Bình luận 0

Tăng cường chuyến bay Tết phục vụ người dân

Chưa đầy 3 tuần nữa là Tết Nguyên đán 2024, vấn đề đi lại của người dân tại TP.HCM qua đường hàng không đang rất được quan tâm. Theo đó, nhu cầu đặt mua vé máy bay của người dân ngày càng gia tăng, đặc biệt là đối với một số chặng bay kết nối TP.HCM với các địa phương Thanh Hoá, Vinh (Nghệ An), Huế, Quảng Bình…

Trước tình hình trên, các hãng hàng không đã liên tục tăng tải để đáp ứng nhu cầu hành khách. Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay so với tuần trước đã bổ sung thêm 118 chuyến bay, tương ứng gần 23.000 ghế trên các đường bay từ TP.HCM tới các sân bay địa phương đang có tỷ lệ đặt chỗ cao.

Bổ sung hàng loạt chuyến bay Tết, một số đường bay "vàng" từ TP.HCM vẫn căng thẳng- Ảnh 1.

Các hãng liên tục bổ sung chuyến bay phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam vừa qua đã chỉ đạo các hãng hàng không trên cơ sở các slot tăng thêm do điều chỉnh tăng tham số điều phối tại sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp tục bổ sung tải cung ứng trên các đường bay từ TP.HCM đi hàng loạt địa phương. Bao gồm: Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh.

Trước đó, lãnh đạo Cục Hàng không quyết định tiếp tục điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. 

Các hãng hàng không Việt Nam sẽ được xác nhận thêm 48 chuyến bay/ngày tương đương với khoảng 10.000 ghế/ngày trong giai đoạn cao điểm Tết.

Nhiều chuyến bay Tết đã cháy sạch vé

Ngày 22/1, khảo sát của PV Dân Việt trên trang bán vé của các hãng, tình hình vé máy bay Tết một số chặng bay "vàng" từ TP.HCM đi các địa phương như Thanh Hoá, Vinh… vẫn đang rất căng thẳng.

Đơn cử, chặng bay TP.HCM – Vinh ngày 5/2 (tức 26 tháng Chạp) đã cháy vé, không còn chuyến bay mở bán. Các ngày khác vẫn còn mở bán vé nhưng vào khung giờ giữa đêm, rạng sáng với giá hơn 5,3 – 13,3 triệu đồng, tuỳ hạng vé (bay nối chuyến).

Trong khi đó, đường bay TP.HCM – Vinh với hãng Vietjet còn căng thẳng hơn khi hãng đã hết sạch vé từ ngày 2/2 – 8/2. Những ngày khác, lượng vé được mở bán rất ít với giá 2,6 – 4,6 triệu, tuỳ hạng vé.

Bổ sung hàng loạt chuyến bay Tết, một số đường bay "vàng" từ TP.HCM vẫn căng thẳng- Ảnh 2.

Chăng bay TP.HCM - Vinh của hãng Vietjet Air đang cháy vé từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp. Ảnh: Gia Linh

Một đường bay vàng khác là TP.HCM – Thanh Hoá, hãng Vietnam Airlines đã cháy vé các ngày 3/2, 6/2, 7/2. Các ngày khác chỉ có 1 vài chuyến bay được mở bán với giá vé 6 triệu đồng. Riêng đường bay này, Vietjet Air cũng đang cháy vé từ ngày 2/2 – 8/2. Các ngày khác còn rải rác một số chuyến bay mở bán với giá 3,4 – 4,6 triệu, tuỳ hạng vé.

Một số đường bay khác từ TP.HCM đi Quảng Bình, Tuy Hoà, Huế, Hải Phòng… tình hình vé máy bay cũng khá căng thẳng. 

Trong khi đó, chặng bay TP.HCM – Hà Nội giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán lượng vé mở bán vẫn còn khá nhiều. Người dân không quá khó khăn trong việc đặt mua vé. Giá vé chặng bay này dao động mức 3,5 – 10 triệu đồng, tuỳ hạng vé.

Chị Trần Thị Nga (nhân viên văn phòng, quê Thanh Hoá) cho biết do công ty thông báo lịch nghỉ Tết trễ nên mình vẫn chưa đặt vé máy bay Tết. Vừa rồi, chị lên mạng tra cứu giá vé Tết thì phát hoảng khi thấy vé máy bay từ TP.HCM về Thanh Hoá rất căng, nhiều chuyến bay đã cháy vé. Những chuyến bay còn vé thì giá quá cao, vượt quá khả năng. 

"Tôi hối tiếc vì đã không chủ động đặt vé sớm hơn. Một số bạn đồng hương của tôi đặt vé rất sớm, từ đầu tháng 11/2023 nên chọn được giờ bay đẹp, phù hợp với nhu cầu.", chị Nga nói.

Bổ sung hàng loạt chuyến bay Tết, một số đường bay "vàng" từ TP.HCM vẫn căng thẳng- Ảnh 4.

Một số đường bay "vàng" từ TP.HCM đi các tỉnh đang gần cạn vé. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết tính tới thời điểm hiện tại, một số chặng bay trong cao điểm Tết có tỷ lệ đặt chỗ tăng cao, đã gần cạn vé. Cụ thể:

Giai đoạn trước Tết Nguyên đán (từ 2/2 đến 9/2), các chặng bay từ TP.HCM có tỉ lệ đặt chỗ ở mức rất cao. Trong đó, chặng TP.HCM - Buôn Ma Thuột dao động từ 79-94%, TP.HCM - Đà Nẵng từ 86-91%, TP.HCM - Hải Phòng từ 81-98%, TP.HCM - Huế từ 91-95%, TP.HCM - Pleiku từ 88-91%, TP.HCM - Tuy Hòa từ 83-89%, TP.HCM - Thanh Hóa từ 88-100%, TP.HCM - Quy Nhơn từ 82-93%, TP.HCM - Chu Lai từ 80-95%, TP.HCM - Quảng Bình từ 82-89%, TP.HCM - Vinh từ 84-99%. Riêng đường bay TP.HCM - Hà Nội có tỉ lệ lấp đầy đang tăng dần. Tuy nhiên, lượng vé vẫn còn nhiều.

Giai đoạn sau Tết Nguyên đán (từ 13/2 đến 19/2), các chặng bay từ các địa phương về TP.HCM đa phần đang có tỉ lệ đặt chỗ cao. Cụ thể, chặng bay Buôn Ma Thuột – TP.HCM dao động từ 82-95%, Đà Nẵng – TP.HCM từ 81-96%, Hải Phòng – TP.HCM từ 97 - 99%, Huế - TP.HCM từ 89-95%, Pleiku – TP.HCM từ 80-91%, Tuy Hòa – TP.HCM từ 84- 88%, Thanh Hóa – TP.HCM từ 86-96%, Quy Nhơn – TP.HCM từ 88-100%, Chu Lai – TP.HCM từ 95-106%, Đồng Hới – TP.HCM từ 82-89%, Vinh – TP.HCM từ 84-97%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem