Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Muốn người lao động trở lại làm việc nhưng để họ ở khu nhà ổ chuột thì rất khổ

Trần Quang Thứ năm, ngày 21/10/2021 18:52 PM (GMT+7)
Sáng 21/10, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại biểu Quốc hội Lê Minh Hoan (Bộ trưởng Bộ NNPTNT) trăn trở, muốn người lao động trở lại làm việc nhưng để họ ở khu nhà ổ chuột thì rất khổ.
Bình luận 0
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nói nông nghiệp là trụ đỡ mới đầu thấy oai nhưng cũng tủi - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan chia sẻ tại thảo luận tổ. Ảnh: Quốc hội

Theo đại biểu Quốc hội Lê Minh Hoan, khu vực nông nghiệp đóng góp 13-14% GDP nhưng là chỗ dựa cho nền kinh tế với không gian rộng, độ phủ của con người, của dân số rất rộng nên chúng ta không thể nhìn vào phần trăm đóng góp GDP mà định vị nó cao hay thấp được.

"Tôi nghĩ rằng, trong một cấu trúc xã hội thì không có ngành nghề nào, lĩnh vực nào cao hơn lĩnh vực nào mà bản thân cấu trúc nó bện chặt vào nhau từ lúc này đến lúc khác thì nó mới bền vững của cả một cấu trúc.

Quan điểm của tôi là chúng ta phải định vị nông nghiệp trong một tổng thể về chuyển đổi, cấu trúc kinh tế, xã hội chứ không phải là tăng trưởng mấy phần trăm. Như vậy chúng ta mới thấy rằng, nông nghiệp vừa đóng góp, vừa là chỗ dựa cho quốc gia trong lúc nền kinh tế khủng hoảng", Bộ trưởng Bộ NNPTNT khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, chúng ta hay nói nông nghệp là trụ đỡ mới đầu nghe rất oai nhưng nghe nó cũng tủi vì nếu kinh tế không rơi vào khủng hoảng thì nông nghiệp nằm ở đâu? 

Trong quý VI này, Bộ NNPTNT trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn đến 2030 tầm nhìn 2050. Đây là lần đầu tiên ngành nông nghiệp có một chiến lược mang tính dài hạn, tính tổng thể , tính căn cơ chứ không phải là các kế hoạch ngắn hạn, tư duy mùa vụ như trước đây.

"Sắp tới, Bộ NNPTNT sẽ gửi kế hoạch cụ thể cho các đoàn đại biểu Quốc hội tham vấn thêm. Để chúng ta cùng nhau có một chiến lược đúng nghĩa", đại biểu Lê Minh Hoan chia sẻ.

Cũng theo người đứng đầu ngành nông nghiệp, trong nông nghiệp hiện nay khoảng 70-80% nguyên liệu đầu vào đều phụ thuộc vào nhập khẩu nên khi các thị trường các nước đó lung lay là chúng ta bị ảnh hưởng ngay. 

Đơn cử như mấy ngày nay, giá heo hơi giảm sâu, bà con nông dân than thở giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Vấn đề này không chỉ riêng ngành nông nghiệp mà nhiều đầu vào của các ngành công nghiệp khác của Việt Nam cũng lệ thuộc vào nhập khẩu.

Theo đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam cần có chính sách để nâng cao tính chống chịu, tính tự chủ của nền kinh tế.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nói nông nghiệp là trụ đỡ mới đầu thấy oai nhưng cũng tủi - Ảnh 2.

Do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn hơn giảm sau, tiêu thụ khó khăn khiến người nuôi bị thua lỗ nặng. (Ảnh: Ông Trần Văn Hưng chăm sóc đàn lợn tại trang trại của gia đình ở Đan Phượng (Hà Nội). Ảnh: Trần Quang

Về vấn đề thu hút lao động quay trở lại nhà máy, khu công nghiệp hậu Covid-19, đại biểu Lê Minh Hoan cho hay: Trong điều kiện "bình thường mới", chúng ta đang hô hào, vận động, khuyến khích một dòng người trở lại các nhà máy tiếp tục làm việc để tránh đứt gẫy chuỗi ngành hàng do không đủ nguồn cung lao động.

"Chúng ta phải tính toán làm sao, nếu cứ mong muốn người lao động quay lại nhà máy làm việc nhưng vẫn để họ sống trong các khu nhà ổ chuột, nhà trọ đó thì rất khổ ", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói và đề nghị các chủ doanh nghiệp, công ty cần phải nâng mặt bằng lương, phúc lợi cho công nhân lên một mức, ngưỡng nhất định. Tất nhiên, các doanh nghiệp cũng cần nâng thu nhập cho người lao động theo từng mức độ, ngưỡng nhất định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem