Bóng đá Thái Lan
-
Cựu danh thủ Thể Công Trịnh Minh Huế cho rằng hệ thống thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam còn yếu và thiếu khiến các cầu thủ ít được thi đấu. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng ĐT Việt Nam khi so sánh với Thái Lan.
-
Nhìn bóng đá Việt Nam thua kém Thái Lan, đặc biệt là giải VĐQG, chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức vô cùng trăn trở và buồn lòng.
-
Tại AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đã bị ĐT Thái Lan biến thành "cựu vương". Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng bóng đá Thái Lan ở một tiêu chuẩn cao hơn bóng đá Việt Nam.
-
Có thể ở cấp độ ĐTQG, bóng đá Việt Nam đang đứng trên Thái Lan ở BXH FIFA, nhưng ở giải VĐQG thì mọi thứ lại là câu chuyên khác.
-
Từ khi dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam vào cuối năm 2017 tới nay, HLV Park Hang-seo đã có 6 lần chạm trán với Thái Lan và kết quả là chiến lược gia người Hàn Quốc chưa từng nếm mùi thất bại.
-
4 năm qua, bóng đá Việt Nam và Thái Lan tham dự tổng cộng 10 giải đấu ở mọi cấp độ. 9 trong số đó Thái Lan lép vế hoàn toàn trước Việt Nam.
-
Trang chủ liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đăng tải thông tin, HLV Mano Polking sẽ là người dẫn dắt ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2020 và đặt mục tiêu vô địch trong giải đấu mang tầm châu lục này.
-
Mới đây, tờ Smmsport của Thái Lan tiết lộ 16 cái tên nằm trong danh sách cuối cùng của LĐBĐ Thái Lan. Đáng chú ý, tờ báo này khẳng định HLV Kiatisak vẫn là người thích hợp nhất với bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại.
-
Thanawat Suengchitthawon đã vinh dự và đi và lịch sử bóng đá Thái Lan khi là cầu thủ đầu tiên được đăng ký thi đấu tại Premier League.
-
Mất việc ở Thái Lan nhưng HLV Nhật Bản Akira Nishino vẫn có cho mình khoản tiền đền bù kếch xù cùng công việc mới sắp đảm nhận.