Bưởi Phúc Trạch vào mùa, thương lái vẫn bặt tăm, Hà Tĩnh tính đưa lên "sàn" bán

Tập Thỏa Thứ tư, ngày 25/08/2021 12:16 PM (GMT+7)
Bưởi Phúc Trạch được xem là cây trồng chủ lực của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá rất thấp. Phương án mà Hà Tĩnh đưa ra là đưa bưởi Phúc Trạch lên sàn thương mại điện tử.
Bình luận 0

Bưởi Phúc Trạch “rớt giá” nặng do ảnh hưởng dịch Covid-19

Vào khoảng từ tháng giữa 7-9 (AL), bà con nông dân tại huyện miền núi Hương Khê bước vào mùa thu hoạch bưởi Phúc Trạch. Hiện, huyện Hương Khê có khoảng 2.000 ha diện tích trồng bưởi Phúc Trạch, trong đó có hơn 1.000 ha đã cho quả, năng suất đạt 20-25 tấn/ha/năm.

Hiện đang là thời điểm bước vào thu hoạch bưởi Phúc Trạch nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá bưởi giảm mạnh.

Hà Tĩnh: Kết nối nông dân đưa bưởi Phúc Trạch lên sàn thương mại điện tử - Ảnh 1.

Bưởi Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) sẽ lên sàn thương mại điện tử. Ảnh: PV

Dẫn chúng tôi thăm vườn bưởi của gia đình, ông Nguyễn Minh Việt (SN 1960, trú tại thị trấn Hương Khê) nói: “Năm nay thời tiết thuận lợi, bưởi đạt chất lượng và năng suất cao. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giá xuống thấp khiến nông dân trồng bưởi rất buồn".

Ông Minh cho biết, các năm trước, giá bưởi trung bình 30.000-40.000đồng/quả, trừ chi phí gia đình ông thu về gần 100 triệu đồng/năm. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, thương lái ngoài tỉnh không vào thu mua được, giá chỉ còn 20.000-30.000đồng/quả. Cú đà này, vụ bưởi năm nay thu không đủ chi”.

Hà Tĩnh: Kết nối nông dân đưa bưởi Phúc Trạch lên sàn thương mại điện tử - Ảnh 2.

Bưởi Phúc Trạch là sản phẩm đầu tiên được tỉnh Hà Tĩnh xác định thực hiện chuyển đổi số. Ảnh: PV

Còn ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1963, trú tại thị trấn Hương Khê), chia sẻ: "Nhờ bưởi Phúc Trạch mà kinh tế gia đình tôi khấm khá lên. Gia đình tôi trồng hơn 70 gốc bưởi Phúc Trạch, nếu tiêu thụ thuận lợi sẽ thu lãi gần 90 triệu đồng, còn năm nay ảnh hưởng dịch bệnh chỉ mới bán được một nửa, chưa có lãi”.

 “Các năm trước thương lái đến tận vườn tranh nhau, còn năm nay vắng tanh. Người trồng bưởi Phúc Trạch mong muốn các cấp, ngành liên quan có thể hỗ trợ người dân chúng tôi kết nối với doanh nghiệp để bưởi Phúc Trạch có đầu ra tốt hơn, giúp nông dân bán được giá cao hơn”- ông Thanh bày tỏ nguyện vọng.

Hà Tĩnh: Kết nối nông dân đưa bưởi Phúc Trạch lên sàn thương mại điện tử - Ảnh 3.

Vườn bưởi Phúc Trạch của ông Nguyễn Minh Việt (trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) năm nay được mùa, lại rớt giá. Ảnh: PV

Phân phối bưởi Phúc Trạch thông qua "gian hàng trực tuyến"

Trước tình hình đó, ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản gửi nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương... đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ bưởi Phúc Trạch.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện trong lưu thông hàng hóa và hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản, đảm bảo chủ động trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân thu hoạch bưởi trước mùa mưa bão, Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan liên quan kết nối các doanh nghiệp phân phối lớn, siêu thị, sàn thương mại điện tử doanh nghiệp logistics để đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm bưởi Phúc Trạch, hướng dẫn, hỗ trợ truyền thông, tiêu thụ trên môi trường số.

Hà Tĩnh: Kết nối nông dân đưa bưởi Phúc Trạch lên sàn thương mại điện tử - Ảnh 4.

Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (đứng thứ 5 từ bên trái sang phải) cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan kiểm tra công tác chuyển đổi số trên cây bưởi Phúc Trạch tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Ảnh: NT

Đề nghị các tập đoàn, công ty, liên minh HTX thương mại, Trung tâm cung ứng hàng hóa... tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh bưởi Phúc Trạch tham gia giới thiệu và bán sản phẩm bưởi Phúc Trạch, tổ chức các chương trình đẩy mạnh kết nối với tỉnh Hà Tĩnh để phân phối, tiêu thụ sản phẩm bưởi Phúc Trạch đến người tiêu dùng.

Hà Tĩnh: Kết nối nông dân đưa bưởi Phúc Trạch lên sàn thương mại điện tử - Ảnh 5.

Bưởi Phúc Trạch của ông Nguyễn Văn Thanh (trú tại TDP 13, TT. Hương Khê, huyện Hương Khê) lên "gian hàng trực tuyến". Ảnh: PV

Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương hỗ trợ, giới thiệu sản phẩm bưởi Phúc Trạch tới các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh và người tiêu dùng, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong lưu thông tiêu thụ bưởi trên địa bàn.

Hà Tĩnh: Kết nối nông dân đưa bưởi Phúc Trạch lên sàn thương mại điện tử - Ảnh 6.

Bưởi Phúc Trạch "đặc sản" của người dân Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Bưởi Phúc Trạch đang bước vào mùa thu hoạch, ngày 31/8, chúng tôi tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm giới thiệu về xuất xứ bưởi Phúc Trạch, đưa bưởi Phúc Trạch lên sàn thương mại điện tử. Trước đây, có các đơn vị thường xuyên thu mua bưởi Phúc Trạch với số lượng lớn như: Nghệ An, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh”.

“Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, chúng tôi dự định tiêu thụ sản phẩm bưởi qua hình thức trực tuyến thông qua các sàn thương mại như: Voso.vn (Viettel), Postmart.vn (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam), Sendo (Cổ phần công nghệ Sen Đỏ), Hatiplaza.com (Sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh). Hiện nay cũng đã có các đơn vị thu mua bưởi Phúc Trạch đầu mùa với tổng trọng lượng: 5 tấn, 10 tấn....” - ông Hoàng Văn Quảng- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh nói.

Mới đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công ty cổ phần iCheck hỗ trợ người dân gấp rút thực hiện công tác chuyển đổi số, hoàn thành Cổng thông tin "buoiphuctrach.gov.vn" để phục vụ công tác đưa bưởi lên sàn thương mại điện tử.

Đến nay, cổng thông tin có 162 tài khoản là các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và 2773 tài khoản thành viên.

Đây là các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh bưởi Phúc Trạch và cung cấp cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tạo môi trường quảng bá, kết nối cung cầu. Trong đó diện tích được số hóa đạt 1.003ha với 8.926 tấn sản phẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem