Bình Thuận: Cá tươi Phan Thiết rớt giá thảm mà bán trầy trật, ngư dân kêu khó sống

Trần Khánh Thứ ba, ngày 10/08/2021 12:40 PM (GMT+7)
Khi TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) thực hiện Chỉ thị 16, việc tiêu thụ hải sản gặp khó khăn. Cá tươi Phan Thiết rớt giá mạnh từ 30-50%. Đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Cá tươi Phan Thiết rớt giá

Phải sản xuất trong điều kiện giãn cách xã hội, nhiều ngư dân ở TP.Phan Thiết vừa tranh thủ bám biển, đánh bắt hải sản vừa tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, tại cảng cá Phan Thiết, hiện giá của hầu hết các loại hải sản đều giảm mạnh từ 30-50% so với cách đây một tuần.

Cảng cá Phan Thiết ở TP. Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Triphunter

Cảng cá Phan Thiết ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Triphunter

Cá bạc má được thương lái thu mua tại cảng với giá 40.000-50.000 đồng/kg; giảm khoảng 20.000 đồng/kg.

Cá nục và cá ngừ có giá từ 30.000-40.000 đồng/kg, giảm từ 15.000-20.000 đồng/kg.

Ông Lê Văn Minh, ngư dân ở phường Lạc Đạo (TP. Phan Thiết) kể, giá nhiều mặt hàng hải sản tươi sống đã giảm trước khi giãn cách xã hội.

Đang vào mùa cá Nam, lượng cá cơm đánh bắt được rất nhiều nhưng giá bán cũng chỉ 5.000-10.000 đồng/kg.

Theo ông Minh do dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, các nhà hàng, quán ăn ngừng hoạt động, du lịch cũng điêu đứng nên lượng hải sản tiêu thụ chững lại.

Hiện giá hải sản tươi sống được thương lái thu mua với giá thấp hơn rất nhiều so với mọi năm.

"Không chỉ giá rất thấp, tình trạng thiếu lao động biển, rồi chi phí nhiên liệu tăng cao khiến hoạt động sản xuất của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn", ông Minh cho biết thêm.

Cá ngừ ở Phan Thiết chỉ còn 40.000 đồng/kg, giảm một nửa so với tuần trước. Ảnh Trần Khánh

Cá ngừ ở Phan Thiết chỉ còn 40.000 đồng/kg, giảm một nửa so với tuần trước. Ảnh: Trần Khánh

Bà Lâm Bích, một tiểu thương thu mua hải sản ở Phan Thiết chia sẻ, do nhiều chợ đầu mối lớn bị phong tỏa; nhiều tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16 nên giao thương rất khó khăn.

Các đơn hàng ở nhiều tỉnh, thành bị cắt giảm, nên lượng hải sản thu mua cũng ít hơn. "Nếu dịch bệnh Covid-19 còn chuyển biến phức tạp, sản lượng khai thác cũng như giá hải sản sẽ còn tiếp tục giảm", bà Bích nhận định.

TP.Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 2/8.

Đến ngày 6/8, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết có văn bản chỉ đạo giải quyết cho ngư dân trên địa bàn thành phố đi khai thác đánh bắt hải sản, song phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19.

Trước TP. Phan Thiết; thị xã La Gi cũng đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và cảng cá La Gi cũng tạm ngừng hoạt động.

Bình Thuận có trữ lượng khai thác đánh bắt hải sản hàng năm đạt khoảng 240.000 tấn các loại. Hiện nay, việc tiêu thụ cá chủ yếu là các chợ nhỏ, lẻ trong tỉnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem