Các chỉ huy cấp cao nhất của Ukraine ở pháo đài Azovstal vẫn chưa đầu hàng

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ năm, ngày 19/05/2022 14:50 PM (GMT+7)
Các chỉ huy cấp cao của Ukraine cố thủ trong mê cung các boongke và đường hầm bên dưới nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vẫn chưa đầu hàng, lãnh đạo khu vực ly khai Donetsk do Nga hậu thuẫn cho biết.
Bình luận 0
Các chỉ huy cấp cao nhất của Ukraine ở pháo đài Azovstal vẫn chưa đầu hàng - Ảnh 1.

Những chiến binh Ukraine cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đầu hàng và được đưa lên xe bus để di chuyển đến một cơ sở giam giữ ở Olenivka, vùng Donetsk do phe ly khai thân Nga kiểm soát ngày 17 tháng 5. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, cuộc vây hãm được cho là kéo dài và khắc nghiệt nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine gần như đã đi tới hồi kết thúc, với gần 1.000 chiến binh Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol cho đến nay đã tự đầu hàng các lực lượng Nga và thân Nga kể từ hôm thứ Hai 16/5 cho đến nay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 17/5, 694 chiến binh Ukraine - bao gồm cả các thành viên của trung đoàn Azov - đã đầu hàng, trong đó có 29 người bị thương.

Không rõ liệu các chỉ huy cao nhất có rời khỏi nhà máy thép này, hay thậm chí có chiến đấu một trận chiến sinh tử cuối cùng với các lực lượng Nga như họ từng tuyên bố hay không, theo Reuters.

"Không có chỉ huy cấp cao nhất (trong số những người đã đầu hàng) - họ vẫn chưa rời khỏi (Azovstal)", ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai được Tổng thống Vladimir Putin chính thức công nhận chỉ ba ngày trước chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Đó là - cho đến nay", ông Pushilin, người cùng với lực lượng Nga hiện đang kiểm soát Mariupol, nói thêm.

Các chỉ huy cấp cao nhất của Ukraine ở pháo đài Azovstal vẫn chưa đầu hàng - Ảnh 2.

Những chiến binh Ukraine cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đầu hàng và được đưa lên xe bus để di chuyển đến một cơ sở giam giữ ở Olenivka, vùng Donetsk do phe ly khai thân Nga kiểm soát ngày 17 tháng 5. Ảnh Reuters.

Không rõ điều gì sẽ xảy ra với các chiến binh được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ca ngợi là "anh hùng" nhưng bị các nhà lập pháp Nga cho là "tội phạm Đức Quốc xã". Một câu hỏi đặt ra là họ có phải đối mặt với hình phạt nặng nề nhất, thậm chí là cái chết sau khi đầu hàng hay không.

Các chỉ huy cấp cao nhất của Ukraine ở pháo đài Azovstal vẫn chưa đầu hàng - Ảnh 3.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai Denis Pushilin. Ảnh Reuters.

Trả lời cho câu hỏi này, ông Pushilin cho biết số phận của các chiến binh Ukraine đầu hàng sẽ do tòa án quyết định.

“Đối với những tội phạm chiến tranh cũng như những người theo chủ nghĩa dân tộc, số phận của họ, nếu họ đã hạ vũ khí, sẽ do tòa án quyết định. Nếu đối phương đã hạ vũ khí, thì số phận của họ sẽ do tòa án quyết định. Nếu đó là tội phạm "Đức Quốc xã", thì phải ra hầu tòa", lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai tuyên bố.

Các chỉ huy cấp cao nhất của Ukraine ở pháo đài Azovstal vẫn chưa đầu hàng - Ảnh 4.

Nhà máy thép Azovstal

Moscow cho biết Trung đoàn Azov, được thành lập năm 2014 - khởi đầu là một tổ chức bán quân sự theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu - là một nhóm các chiến binh cực đoan chống Nga. Moscow cũng coi các chiến binh Trung đoàn Azov là những người có cảm tình với Đức Quốc xã.

Điện Kremlin cho biết, các chiến binh Ukraine đầu hàng sẽ được đối xử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Ukraine nói rằng, sẽ có một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem