Cám cảnh với "siêu dự án" Đại học Quốc gia

Thành An Thứ năm, ngày 23/07/2020 15:33 PM (GMT+7)
Dự án Đại học quốc gia Hà Nội được coi là vùng lõi, là động lực để đô thị vệ tinh Hòa Lạc phát triển. Tuy nhiên, đến nay khu vực này phần lớn bị bỏ hoang, nhiều phương tiện phục vụ quá trình xây dựng đã xuống cấp, trông như phế liệu, sắt vụn.
Bình luận 0
Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 1.

Mới đây, cử tri huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc chậm tiến độ khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Video: Cảnh dự án Đại học Quốc gia Hà Nội bị bỏ hoang nhiều năm.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ phê duyệt và thông qua năm 2003, với mục tiêu phát triển một đô thị đại học hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, trong khu vực, chỉ có một số công trình đang hoạt động như Khu nhà khách ĐHQG Hà Nội, Khu quốc phòng an ninh, Ban quản lý dự án. Còn lại, chủ yếu khu đất trống được bao trùm bởi cây, cỏ.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 4.

Gần đây, một công trình đang xây dựng là Dự án đầu tư xây dựng một số công trình thuốc Zone 4 đầu tư xây dựng Đại học Khoa học tự nhiên. Song, công trình này đã tạo ra nhiều ý kiến không hài lòng với nhân dân xung quanh.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 5.

Đường nội bộ được đầu tư quy mô và rộng vài chục mét với nhiều làn xe chạy. Nhiều tuyến, hai bên đường đã làm sẵn lối đi trên vỉa hè, lát bằng gạch trông khá mới.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 6.

Tuy nhiên, qua nhiều năm, phần lớn những con đường này đã được cây cỏ mọc chen vào.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 7.

Đáng chú ý, ngay trước khu Nhà khách ĐHQG Hà Nội, một khu vực tập kết nhiều phương tiện như xe ô tô, xe lu, máy móc trộn bê tông... đã gỉ sét.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 8.

Nhiều xe ô tô đã mục nát, cỏ dại mọc che kín xe.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 9.

Những chiếc xe ô tô "phơi nắng phơi sương" nhiều năm cho thấy dấu hiệu hỏng hóc.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 10.

Một số người dân sinh sống trong khu vực này cho hay, đây là những phương tiện phục vụ cho công trình xây dựng Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng đã nhiều năm không hoạt động...

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 11.

Nhiều máy trộn bê tông, xe máy đào, xúc... đã bong hết lớp sơn.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 12.

Tất cả trông như một đống sắt vụn bị bỏ hoang.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 13.

Phần lớn diện tích bị bỏ hoang, không có người ở, nên nhiều người chọn thả ngựa, trâu bò vào khuôn viên ĐHQG Hà Nội.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 14.

Thậm chí, một bãi tập kết vật liệu xây dựng lớn, trải dài hàng chục mét đang hoạt động tại đây. Nhiều xe ô tô đi lại, vận chuyển phương tiện vào bãi này. Một công nhân tại đây cho biết, đây là bãi trung chuyển vật liệu xây dựng để chở đi nơi khác.

Cám cảnh với cuộc sống và "phế liệu" trong dự án Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh 15.

Theo người dân xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội phản ánh, việc triển khai chậm với đại dự án này đang gây ra sự lãng phí rất lớn do nhiều công trình chậm đưa vào khai thác, việc giãn các trường đại học trong nội đô không biết khi nào mới thành hiện thực. Nhưng điều người dân quan tâm đó là việc các cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa giải quyết nhiều vướng mắc của người dân. Khiến họ đang phải sống cùng cực gần 20 năm nay do dự án mang lại.

Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ phê duyệt và thông qua năm 2003, với mục tiêu phát triển một đô thị đại học hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Năm 2013, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể, dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc mở rộng thành 1.113ha, thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2025. Ngoài 1.000ha là khu đại học và các cơ sở nghiên cứu cao cấp, diện tích còn lại là khu tái định cư. Dự án phục vụ cho khoảng 60.000 sinh viên, 3.500 học sinh chuyên và 6.550 cán bộ, nhân viên. Tổng vốn nâng từ 7.320 tỷ đồng (năm 2003) lên hơn 25.800 tỷ đồng (82,63% vốn Nhà nước).


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem