Campuchia bán bao nhiêu nông sản sang Trung Quốc, Việt Nam thêm đối thủ cạnh tranh?

K.Nguyên Thứ năm, ngày 11/08/2022 07:18 AM (GMT+7)
Campuchia đã xuất khẩu sang Trung Quốc lượng lớn gạo, sắn, xoài tươi và hạt điều, cũng là những mặt hàng nông sản chủ lực Việt Nam xuất bán sang Trung Quốc.
Bình luận 0

Trung Quốc đang là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia dần nguồn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho thấy, thời gian qua, mặc dù ngành nông nghiệp Campuchia đã phải đối mặt với những thách thức trong cuộc khủng hoảng Covid-19 nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội, nhất là mở rộng phạm vi xuất khẩu nông sản sang thị trường quốc tế. 

Các sản phẩm nông nghiệp của Campuchia xuất khẩu sang Trung Quốc bao gồm gạo, sắn, xoài tươi và hạt điều.

Từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu hơn 2,4 triệu tấn nông sản trị giá 1,9 tỷ USD sang thị trường Trung Quốc. 

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchi cho biết, trong nửa đầu năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu hơn 160.000 tấn gạo sang Trung Quốc, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trung Quốc là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia, chiếm hơn 50% tổng lượng gạo xuất khẩu trong nửa đầu năm 2022. 

Campuchia bán bao nhiêu nông sản sang Trung Quốc, Việt Nam thêm đối thủ cạnh tranh? - Ảnh 1.

Trung Quốc là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia, chiếm hơn 50% tổng lượng gạo xuất khẩu trong nửa đầu năm 2022. Nguồn: khmertimeskh.com.

Bộ trưởng Bộ Nông lâm ngư nghiệp Veng Sakhon cho rằng sáng kiến "Vành đai và Con đường" đã mang lại lợi ích to lớn cho ngành nông nghiệp Campuchia; giúp tăng giá trị của các sản phẩm nông nghiệp thông qua việc thành lập các khu vực chế biến nông sản và quảng bá công nghệ nông nghiệp Campuchia thông qua hợp tác song phương giữa Campuchia và Trung Quốc. 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt Campuchia cho thấy, trong nửa đầu năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Trung Quốc đạt 6 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, Campuchia đã thu hút khoản đầu tư tài sản cố định trị giá 1,29 tỷ USD từ Trung Quốc trong nửa đầu năm 2022. 

Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư nước ngoài số 1 tại Campuchia, chiếm 43% tổng vốn đầu tư 2,99 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), một số mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm cùng loại của Campuchia, Thái Lan tại thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.

Xuất khẩu sắn của Campuchia tăng 40% trong 6 tháng đầu năm

Nguồn tin từ Thông tấn xã Campuchia (AKP) cho biết, trong nửa đầu năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu 2,3 triệu sản phẩm sắn, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Gia tăng xuất khẩu sắn khô đạt 1,5 triệu USD, tăng 24,25%, trong đó 1,1 triệu tấn đã được xuất khẩu sang Thái Lan và 400.000 tấn được xuất khẩu sang Việt Nam. 

Xuất khẩu sắn tươi có mức tăng lớn hơn, khoảng 97,97%, tương ứng với 710.000 tấn xuất khẩu, trong đó 470.000 tấn được xuất khẩu sang Việt Nam và 230.000 tấn sang Thái Lan.

Xuất khẩu bột sắn tăng mạnh 200% với số lượng là 480.000 tấn bột sắn. Thị trường tiêu thụ bột sắn lớn nhất là Trung Quốc 470.000 tấn bột sắn, tiếp theo là Mỹ 600 tấn. 

Thị trường xuất khẩu chính của sản phẩm sắn tươi từ Campuchia là Việt Nam và Thái Lan, trong khi Mỹ, Hà Lan, Trung Quốc, Malaysia và Ý là thị trường chính của bột sắn.

Cũng theo AKP, Campuchia đã xuất khẩu 135.137 tấn cao su trong nửa đầu năm 2022, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt doanh thu 215 triệu USD, tăng 2,9%. 

Theo báo cáo của Tổng cục Cao su Campuchia, giá trung bình là 1.597 USD/tấn đối với cao su khô trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2022. Campuchia xuất khẩu hàng hóa này chủ yếu sang Malaysia, Việt Nam, Singapore và Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem