Cận cảnh khu vực đồi Cây Sường, nơi tỉnh Quảng Bình vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Trần Anh Thứ tư, ngày 25/09/2024 05:36 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất tại khu vực đồi Cây Sường, nơi có 40 hộ dân sinh sống ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, khu vực đồi Cây Sường ở thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) có địa hình rất dốc, địa chất phức tạp, chiều cao tính từ mặt đất tự nhiên của các nhà dân lên đỉnh đồi khoảng 65-70 m.

Clip: Cận cảnh khu vực đồi Cây Sường, nơi có 40 hộ dân sinh sống ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Tại khu vực đồi Cây Sường nhiều năm qua đã xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài và khối đất phía dưới đang ngày càng sạt xuống, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho bà con sống cạnh đó.

Cận cảnh khu vực núi ở Quảng Bình vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai - Ảnh 1.

Vết nứt, sạt lở đất trên đồi Cây Sường ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Sau cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến khu vực đồi này tiếp tục xuất hiện điểm trượt, nứt với tổng chiều dài khoảng 200m; ở một số vị trí, đất đá đã có dấu hiệu sạt trượt sát nhà dân.

Cận cảnh khu vực núi ở Quảng Bình vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai - Ảnh 2.

Có vị trí nứt, sạt lở đất gần 2m, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho 40 hộ dân sống dưới đồi Cây Sường ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước đó, chính quyền địa phương tại Quảng Bình đã di dời 40 hộ với khoảng 200 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cận cảnh khu vực núi ở Quảng Bình vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai - Ảnh 3.

Phần đất ở khu vực đồi Cây Sường sạt xuống có khối lượng rất lớn.

Liên quan đến tình trạng sạt lở tại đồi Cây Sường, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Đinh Tiến Dũng cho hay, trước đó tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kè chống sạt lở giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí được bố trí không đủ so với quy mô đầu tư nên chưa thể thực hiện. Huyện Minh Hóa đã đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lên 50 tỷ đồng nhằm kịp thời triển khai dự án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem