Cần có thêm luật cứng rắn với tội phạm mạng

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 29/04/2022 17:50 PM (GMT+7)
BDO Unibank Inc, công ty cho vay tài sản lớn nhất của Philippines muốn tổng thống tiếp theo của đất nước phải cứng rắn với tội phạm mạng.
Bình luận 0

Đấu tranh chống lại tội phạm mạng

Có thể thấy, các yêu cầu an ninh mạng ngày càng tăng cùng với nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ fintech. Việc mở rộng thương mại, dòng vốn và liên kết mạng ở Đông Nam Á cho thấy mối đe dọa mạng của khu vực sẽ trở nên phức tạp hơn trong tương lai, thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp cho các lỗ hổng an ninh mạng.

Mới đây, Chủ tịch BDO Unibank (công ty cho vay tài sản lớn nhất của Philippines), Nestor Tan phát biểu trong một cuộc họp thường niên rằng, các doanh nghiệp phải chú ý và theo sát các cuộc thăm dò ý kiến tổng thống sắp diễn ra vào ngày 9/5. Theo ông, các cuộc bầu cử rõ ràng sẽ mang lại những kỳ vọng và chính sách khác nhau.

BDO Unibank Inc, công ty cho vay lớn nhất của đất nước Philippines. Ảnh: @AFP.

BDO Unibank Inc, công ty cho vay lớn nhất của đất nước Philippines. Ảnh: @AFP.

Trước cuộc bầu cử, Tan cho biết BDO đã sẵn sàng làm việc với chính quyền mới trong việc đấu tranh và "ngăn chặn" tội phạm mạng trong ngành tài chính. Ông nhận định, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính nằm ngoài phạm vi quy định của ngân hàng trung ương đã gia tăng và "vì sức khỏe của ngành và công chúng, Chính phủ nên xem xét cách thức quản lý các thực thể này và họ phải được quản lý "cực kỳ nghiêm ngặt" như các ngân hàng tài chính truyền thống hiện có. Ông cũng nói rằng luật pháp và quy định phải đủ cứng rắn để ngăn chặn tội phạm mạng trong ngành tài chính ngân hàng.

Cuối cùng, Tan kêu gọi chính quyền tiếp theo cũng nên xem xét lại khả năng cạnh tranh của ngành ngân hàng Philippines so với các công ty cùng ngành ở Đông Nam Á. "Một trong những điều chúng tôi có thể muốn xem xét là — liệu chúng tôi có thể cạnh tranh trong khu vực không?", Tan nói vào hôm 22/4.

Được biết, BDO thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú quá cố Henry Sy, vào tháng 12/2021 đã mất tiền trong một vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó tiền được chuyển đến tài khoản tại một công ty cho vay khác của Philippines. Tan tại cuộc họp hôm 22/4 cho biết, họ sẽ duy trì sự đổi mới kỹ thuật số và củng cố các chiến lược kinh doanh của mình.

BDO Unibank Inc, công ty cho vay lớn nhất của đất nước đã sẵn sàng vượt thu nhập trước đại dịch vào năm 2022 bất chấp rủi ro từ lạm phát cao, căng thẳng địa chính trị và các cuộc bầu cử sắp tới. "Chúng tôi vẫn lạc quan rằng, điều tồi tệ nhất của đại dịch đang ở phía sau chúng tôi", chủ tịch BDO, Nestor Tan nói với các cổ đông trong cuộc họp thường niên của công ty.

BDO dự kiến lợi nhuận sẽ tăng từ 5% đến 10% trong năm nay khi các hạn chế về đại dịch giảm bớt và ngay cả khi lạm phát vẫn là nỗi lo. Tan cho biết danh mục cho vay của công ty sẽ tăng 8% lên 12%. Thu nhập ròng trong quý đầu tiên của năm tăng 13% lên 11,7 tỷ peso (223,5 triệu USD). Thu nhập từ phí cũng sẽ tăng cao hơn trong khi các khoản nợ xấu được bình thường hóa. Nhưng Tan cũng cảnh báo rằng, rủi ro vẫn còn và triển vọng ngắn hạn là "hỗn hợp" do giá hàng hóa cao hơn và sự gián đoạn hơn nữa do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Tan cho biết các doanh nghiệp cũng chú ý với các cuộc thăm dò ý kiến tổng thống sắp diễn ra vào ngày 9/5. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng vào năm 2022, và vì vẫn còn đại dịch nên rất nhiều điều không chắc chắn. Cuộc bầu cử quốc gia ngày 9 tháng 5 và kết quả của nó, cũng như cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra cũng là những yếu tố dẫn đến một năm đầy bất ổn.

Các ngân hàng Philippines khẩn trương triển khai Luật chống tội phạm mạng cho người tiêu dùng. Ảnh: @AFP.

Các ngân hàng Philippines khẩn trương triển khai Luật chống tội phạm mạng cho người tiêu dùng. Ảnh: @AFP.

Các ngân hàng Philippines muốn có thêm luật vì tội phạm mạng ngày càng để lại nhiều mất mát

Vào đầu tháng 2/2022, Nhóm các chủ ngân hàng lớn nhất của Philippines đã tăng cường hợp tác với chính phủ và tìm kiếm các luật mới chống tội phạm mạng, khi thiệt hại do các hoạt động bất hợp pháp này lên tới 1 tỷ peso (19,6 triệu USD) trong thời kỳ đại dịch.

Theo đó, Hiệp hội Ngân hàng của Philippines đã ký một bản ghi nhớ với Bộ Tư pháp để tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác chống lại tội phạm mạng. Hiệp hội Ngân hàng của Philippines cũng sẽ tổ chức nhiều chiến dịch thông tin hơn về an ninh mạng.

Ramon Jocson, phó chủ tịch ủy ban an ninh mạng của Hiệp hội Ngân hàng của Philippines cho biết, số tiền bị mất vào tay tội phạm mạng tiếp tục tăng và các ngân hàng không phải gánh chịu hết mọi thiệt hại, vì một số sự cố liên quan đến khách hàng đã cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân hoặc làm lộ mật khẩu một lần.

Hiệp hội Ngân hàng của Philippines cũng đang dần thúc đẩy cập nhật luật tội phạm mạng vốn có tuổi đời hàng thập kỷ, được ban hành khi hầu hết các tội phạm liên quan đến thẻ máy rút tiền tự động bị đánh cắp, trái ngược với hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay, Jocson nói.

Còn Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng của Philippines, Wick Veloso cho biết: "Khi các giao dịch tài chính và ngân hàng được thực hiện thuận tiện hơn và dễ tiếp cận hơn đối với hàng triệu người Philippines, điều đó đã dẫn đến việc gia tăng sự phức tạp về cách thức thực hiện tấn công của tội phạm mạng. Đối với chúng tôi trong ngành ngân hàng, điều này có nghĩa là chúng tôi luôn phải đi trước một bước".

Hơn nữa, các chuyên gia cũng đã thúc giục Philippines xem xét lại các chương trình an ninh mạng của mình trước tần suất ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) và các tội phạm trực tuyến khác. Theo một nhà cung cấp dữ liệu thị trường và người tiêu dùng, các cuộc tấn công ransomware đã tăng 625% lên 304 triệu sự cố trên toàn thế giới vào năm 2020, mức cao nhất trong 4 năm trước đó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem