Cận ngày Phụ nữ Việt Nam, giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt lên hơn 10.000 đồng/bông

Văn Long Thứ hai, ngày 19/10/2020 14:09 PM (GMT+7)
Càng gần ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), giá hoa hồng tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) càng tăng cao, hiện có loại hoa hồng giá đã lên đến 10 – 12.000 đồng/bông.
Bình luận 0

Những ngày qua, trên địa bàn TP.Đà Lạt, nhiều thương lái buôn hoa hồng liên tục tìm đến các vùng như phường 5, Thái Phiên, huyện Lạc Dương… để gom hoa hồng đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Sát ngày Phụ nữ Việt Nam, giá hoa hồng tại Đà Lạt hơn 10 ngàn đồng/bông - Ảnh 1.

Sát ngày Phụ nữ Việt Nam, giá hoa hồng tại Đà Lạt và các vùng phụ cận tăng giá mạnh.

Chị Nguyễn Thị Loan (ngụ tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương), chủ một vựa thu mua hoa hồng cung cấp cho các đầu mối tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, giá hồng trong những ngày qua liên tục tăng mạnh. Chỉ trong khoảng 3 ngày, hoa hồng từ 4.000 đồng/bông nay đã "vọt" lên 7.000 đồng/bông.

Sát ngày Phụ nữ Việt Nam, giá hoa hồng tại Đà Lạt hơn 10 ngàn đồng/bông - Ảnh 2.

Chỉ trong 3 ngày, giá hoa hồng tăng từ 4.000 đồng/bông lên 7.000 đồng/bông.

"Đến thời điểm này, sản lượng hoa hồng của năm nay giảm mạnh so với những năm trước dẫn đến khan hiếm hàng, đẩy giá cả lên cao. Hơn nữa, thời tiết năm nay khá thất thường nên tạo điều kiện cho các loại nấm bệnh trên hoa hồng bùng phát. Chính vì thế, sản lượng giảm, giá hoa đã tăng lên mạnh", chị Loan cho hay.

Theo khảo sát, hoa hồng Ecuador từ 10.000-12.000 đồng/1 bông, hồng Juliet, hồng đỏ Ohara và xanh bơ giá 6.000 đồng/bông, hoa hồng nhung 5.000 đồng/bông, các loại còn lại khoảng 4.000 đồng/bông. Theo các nhà vườn, hoa hồng Ecuador có giá cao là do giống mới nhập, có màu sắc đẹp và hương thơm nồng nàn.

Sát ngày Phụ nữ Việt Nam, giá hoa hồng tại Đà Lạt hơn 10 ngàn đồng/bông - Ảnh 3.

Giá hoa hồng Ecuador hiện nay từ 10.000-12.000 đồng/1 bông

Theo ông Nguyễn Đức Cứ - Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, giá hoa trong thời gian vừa qua tăng mạnh do dịch Covid-19 lắng xuống, mọi sinh hoạt của người dân đang trở lại như bình thường, đặc biệt Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) đang đến gần. Hơn nữa, nhiều vườn hoa hồng tại làng hoa Vạn Thành còn bị các loại nấm bệnh nên năng suất hoa giảm tới 50 - 60% so với cùng kỳ, có hộ bị thiệt hại tới 80 - 90%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem