Cận Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, ga Sài Gòn vẫn... đìu hiu, vắng vẻ

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 23/12/2021 16:29 PM (GMT+7)
Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề, song, khu vực nhà ga Sài Gòn vắng vẻ khách đến hỏi vé để về quê ở các tỉnh, thành. Ghi nhận thực tế, đa số hành khách đều mua vé online nhiều hơn thay vì phải đến trực tiếp tại ga.
Bình luận 0

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, đặt vé tàu online thay vì đến ga mua trực tiếp

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, dịp Tết Nguyên Đán năm nay, ngành đường sắt đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi với đa dạng các mức giảm giá để hút khách đi tàu. Đặc biệt khi mua dịp thấp điểm, trước ngày xuất phát từ 40 trở lên được giảm tới 40%, từ 30-39 ngày giảm 30%, mua vé khứ hồi giảm thêm 5%...

Ga tàu Sài Gòn đìu hiu khách dịp cận Tết Nguyên Đán 2022 - Ảnh 1.

Ga tàu Sài Gòn vắng lặng, đìu hiu khách trong dịp cận Tết Nguyên đán 2022 này. Ảnh: Chinh Hoàng.

Ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết năm nay, do dịch bệnh nên lượng người mua vé bằng hình thức online nhiều hơn đến mua trực tiếp tại các nhà ga.

"Hiện tại, có nhiều người vẫn đang chờ diễn biến của dịch, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt thì lúc đó họ mới yên tâm về. Năm nay, việc đi lại còn phụ thuộc nhiều vào hình kinh tế. Giá vé từ nay đến Tết chúng tôi sẽ giữ nguyên các mức ưu đãi, khuyến mại và không tăng giá so với mức đã niêm yết trước đó"- ông Trung cho biết.

Khách hàng lựa chọn nhiều phương pháp tối ưu khi mua vé về quê

Ông Lý Phước Hải (ngụ quận Tân Bình) đã 8 năm vào TP.HCM sinh sống, năm nào ông cũng đi tàu về quê ở Quảng Nam. Những ngày gần đây, ông hồi hộp nghe ngóng tin tức để "chốt" ngày về quê đoàn tụ với gia đình.

Làm nghề bảo vệ với đồng lương ít ỏi, lại bị ảnh hưởng những tháng dịch không thể đi làm, số tiền mua vé tàu về quê, ông Hải cũng phải tích góp, tằn tiện mới có được. Lựa chọn ghế ngồi cứng với giá khoảng hơn 1,2 triệu đồng/chiều, ông Hải cho biết giá này có cao hơn so với năm ngoái.

Ga tàu Sài Gòn đìu hiu khách dịp cận Tết Nguyên Đán 2022 - Ảnh 2.

Để tiết kiệm tiền, ông Lí Phước Hải chọn phương án ngồi ghế cứng về quê Quảng Nam với giá 1,2 triệu đồng. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Mọi năm, tầm tháng 10 là tôi đã mua vé rồi, trễ hơn là không còn vé để về, nhưng năm nay đắn đo mãi đến giờ, tôi mới đi mua. Ngày hôm nay đến mua, tôi có hỏi thì bất kỳ loại ghế nào như ghế cứng, ghế mềm hay giường nằm... cũng còn vé. Nói chung năm nay về quê không dư được đồng nào nhưng Tết này phải về quê thôi, không về sao được. Dù đi đâu làm gì thì Tết cũng phải về với gia đình, thăm bố mẹ và thắp hương ông bà"- ông Hải bày tỏ.

Bà Vũ Thị Hải Giang (quê Nam Định) cho biết, những năm trước để về quê ăn Tết, gia đình phải đặt mua vé máy bay trước gần 2 tháng để có mức giá rẻ. 

Nhưng năm nay do lo ngại dịch bệnh và thu nhập cũng bị ảnh hưởng, gia đình chị tính toán đến tận hôm nay, lúc còn chừng hơn 1 tháng, mới quyết định lựa chọn về quê bằng tàu hỏa.

Bà Giang cho biết thêm, gia đình có 6 người gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, vừa đủ số lượng người cho một khoang riêng nên đã quyết định mua vé nguyên khoang, từ TP.HCM đi Nam Định, với giá vé tổng cộng hơn 8,5 triệu đồng. Do quy định tại quê phải ở nhà cách ly 7 ngày nên gia đình chị Giang đã sắp xếp về quê từ ngày 18 âm lịch thay vì ngày 25 như các năm trước đó.

"Gia đình đi đông người, lại có con nhỏ và dịch bệnh cũng đang phức tạp, nếu đi tàu sẽ được ở một khoang riêng, ăn uống riêng thì tôi cảm thấy năm nay đi tàu sẽ yên tâm và thuận tiện hơn. Chưa biết tình hình dịch sau Tết như thế nào nên tôi chỉ mua vé một chiều và chưa mua vé chiều ngược lại. Hôm nay đến mua vé tôi thấy ga cũng khá vắng vẻ và không có nhiều người hỏi vé Tết"- bà Giang nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem