Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 22 người trong vụ đánh bom ở Istanbul

Phương Đăng (theo aljazeera) Thứ hai, ngày 14/11/2022 15:55 PM (GMT+7)
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/11 tuyên bố đã bắt giữ 22 người trong vụ đánh bom ở trung tâm Istanbul khiến ít nhất 8 người chết và 81 người khác bị thương, theo Aljazeera.
Bình luận 0
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 22 người trong vụ đánh bom ở Istanbul - Ảnh 1.

Các nhân viên cảnh sát đứng ở lối vào Đại lộ Istiklal dành cho người đi bộ nổi tiếng ở Istanbul vào cuối ngày Chủ nhật, ngày 13/11. Ảnh AP

Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu nói với các phóng viên vào thứ Hai rằng, các nghi phạm bao gồm "người đã bỏ lại quả bom gây ra vụ nổ" trên một con đường đông đúc ở thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ một ngày trước đó.

Ông Soylu đổ lỗi cho Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) gây ra vụ đánh bom hôm Chủ nhật trên Đại lộ Istiklal và cảnh báo Ankara sẽ trả đũa.

“Đánh giá của chúng tôi là lệnh tấn công khủng bố đến từ Ayn al-Arab (Kobane) ở miền bắc Syria. Chúng tôi sẽ trả đũa những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này”, vị quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, nhắc đến Ayn al-Arab - trụ sở chính của PKK.

Ông Soylu cũng nói thêm rằng, số người chết đã tăng từ 6 lên 8 người và 81 người bị thương, trong đó có hai người trong tình trạng “nguy kịch”.

Danh tính của nghi phạm chưa được công bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Phó tổng thống Fuat Oktay trước đó nói rằng "một phụ nữ" đã tiến hành vụ đánh bom, nhưng thông tin này không được Bộ trưởng Soylu xác nhận.

Ông Erdogan đã lên án vụ nổ ở là "cuộc tấn công hèn hạ", tuyên bố những kẻ tấn công khủng bố nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thất bại.

PKK vốn là tổ chức chính trị và phong trào vũ trang của người Kurd nhằm đòi độc lập bị Ankara xem là "kẻ thù không đội trời chung". Mối thâm thù giữa PKK và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ 1984 với các cuộc giao tranh giữa 2 bên đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ đã mở nhiều chiến dịch quân sự nhằm vào PKK ở miền bắc Iraq, vốn là nơi nhóm này dùng để tiếp viện cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) cung coi PKK là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, một nhóm vũ trang người Kurd khác là Lực lượng Syria Dân chủ (SDF) lại được Mỹ cùng phương Tây coi là đồng minh quan trọng trong chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem