Trồng cây gì ra quả mà gọi là củ, nông dân huyện này của tỉnh Long An nhổ bao nhiêu lái mua hết bấy nhiêu?

Thứ ba, ngày 16/03/2021 06:00 AM (GMT+7)
Hiện nay, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt đầu thu hoạch đậu phộng vụ Đông Xuân 2020-2021. Vụ trồng đậu phộng này, nông dân phấn khởi vì đậu phộng trúng mùa, trúng giá.
Bình luận 0

Vụ đậu phộng Đông Xuân 2020-2021, toàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xuống giống trồng hơn 200ha. Trồng đậu phộng nhiều nhất là ở các xã: Lộc Giang, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Tân Mỹ, Đức Lập Hạ, Hòa Khánh Đông,...

Ông Trần Văn Lô, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) trồng 1,8ha đậu phộng, trong đó có 0,8ha thu hoạch xong, còn lại 0,6ha sẽ thu hoạch trong tháng 2 Âm lịch.

Cây gì ra quả mà gọi là củ, nông dân tỉnh Long An nhổ lên thấy củ từng chùm, bán đắt hàng? - Ảnh 1.

Nông dân Đức Hòa thu hoạch đậu phộng vụ Đông Xuân 2020-2021.

Ông Lô cho biết, vụ này, thương lái thu mua đậu phộng với giá cao hơn cùng kỳ từ 2.000-3.000 đồng/kg. Những ngày trước, giá bán đậu phộng dao động khoảng 25.000 đồng/kg nhưng hiện nay, do bước vào thu hoạch rộ nên giá đậu phộng giảm nhẹ, còn 24.500-24.800 đồng/kg đậu phộng phơi khô. 

Vụ đậu phộng Đông Xuân 2020-2021, trừ chi phí, ông Lô lãi khoảng 30 triệu đồng/ha.

Thời tiết thuận lợi, cây đậu phộng phát triển tốt nên năng suất đậu phộng đạt cao, trung bình từ 3,2-3,5 tấn/ha đậu phộng khô. Một số ruộng đậu phộng trúng mùa, năng suất đậu phộng đạt 4 tấn/ha.

Đậu phộng vào mùa thu hoạch cũng tạo việc làm cho không ít nhân công tại địa phương. Hiện nay, người đi nhổ đậu phộng được trả công khoảng 300.000 đồng/ngày; nhân công lặt đậu được trả 60.000 đồng/bao. 

Anh Nguyễn Quốc Việt, ngụ ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, chia sẻ, từ đầu vụ đậu phộng đến nay, anh phụ nhổ hơn 10ha đậu phộng nên cũng có thu nhập. Dự kiến từ 5-10 ngày nữa sẽ kết thúc đợt thu hoạch đậu phộng này.

Nhiều năm gần đây, diện tích trồng đậu phộng của huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) giảm. Nhiều nông dân không còn mặn mà với cây trồng này vì chăm sóc vất vả, thiếu nhân công trong khâu thu hoạch.

Tuy nhiên, đậu phộng vẫn được xem là cây trồng truyền thống của địa phương bởi ngoài thu nhập từ việc bán đậu phộng, nông dân còn tận dụng được nguồn phế phẩm như dây đậu để làm thức ăn trong chăn nuôi.

Vì vậy, việc duy trì diện tích trồng đậu phộng của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cần nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa để giảm lượng nhân công và những chính sách hỗ trợ về giá để giúp nông dân an tâm sản xuất./.


Mai Nhã (Báo Long An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem