Chân dung Đại tướng Mỹ đang ở thăm Việt Nam

Bình Nguyên (Theo Defense.gov) Thứ năm, ngày 14/08/2014 20:00 PM (GMT+7)
Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, vị tướng quân đội cấp cao nhất thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ đang phát triển mạnh mẽ.
Bình luận 0

Đại tướng Martin Dempsey là Chủ tịch thứ 18 của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Trên cương vị đó, ông là cố vấn quân sự tối cao cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Theo luật pháp của Mỹ, ông cũng là sĩ quan quân đội cấp cao nhất của nước này.

img

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey.

Trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey giữ chức Tham mưu trưởng thứ 37 của Lục quân Mỹ. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point năm 1974. Là một sĩ quan cấp uý, ông phục vụ trong trong trung đoàn kị binh số 2 của Lục quân Mỹ đặc trách khu vực châu Âu và trung đoàn kỵ binh số 10 tại căn cứ quân sự Fort Carson.

Sau đó, Tướng Dempsey theo học bằng thạc sỹ nghệ thuật ngôn ngữ Anh tại đại học Duke và về giảng dạy tại khoa tiếng Anh của học viện quân sự West Point. Năm 1991, ông Dempsey được phân công về Sư đoàn thiết giáp số 3 hỗ trợ cho chiến dịch Bão táp Sa mạc tại Iraq.

img

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (trái) sẽ tiếp đón Tướng Martin Dempsey (phải) trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13-16.8. Ảnh Trường Sơn.

Sau chiến dịch Bão táp Sa mạc, ông được điều động về tiểu đoàn 4, thuộc sư đoàn thiết giáp 67 ở Đức trong vòng 2 năm và giữ chức vụ cao ở đây. Từ năm 1996-1998, ông trở thành Đại tá thứ 67 của Trung đoàn Kỵ binh Thiết giáp số 3 đồng thời giữ vai trò trợ lý cho phó giám đốc thuộc Bộ Tham mưu hỗn hợp J5 và sau đó là trợ lý đặc biệt cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Từ tháng 9.2011 đến tháng 6.2003, Tướng Dempsey phục vụ công tác huấn luyện ở Vương quốc Ả Rập Saudi và làm tư vấn cho ủy ban an ninh của quốc gia này.

Tháng 6.2003, ông Dempsey nhận lệnh tới Sư đoàn Thiết giáp số 1 ở Baghdad, Iraq và công tác 14 tháng tại đây  trước khi quay trở lại đơn vị cũ tại Đức.

Tháng 8.2005, ông Dempsey quay lại Iraq tiếp tục công tác huấn luyện trong vòng 2 năm và được thăng chức trở thành Tổng tư lệnh của Bộ Chỉ huy an ninh Liên quân tại Iraq (MNSTC-I).

Trong quá trình công tác, Tướng Dampsey đạt được nhiều thành tích và nhận được nhiều khen thưởng trong đó phải kể đến 3 lần nhận Huân chương Chiến công Xuất sắc, Huân chương Đóng góp đặc biệt, Ngôi sao đồng và vô số các huân chương  cao quý khác.

Ngoài bằng thạc sỹ tiếng Anh, Tướng Dampsey còn có bằng thạc sỹ trong lĩnh vực nghệ thuật quân sự và nhiều nghiên cứu về an ninh quốc gia.

Ông Dampsey có một vợ và 3 con. Các con ông cũng đều phục vụ trong quân đội Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem