Chân dung hai Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa tạm thay công việc của ông Nguyễn Đức Chung

T.A Thứ năm, ngày 13/08/2020 06:15 AM (GMT+7)
Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản thông báo về phân công hai Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội điều hành, phụ trách công việc do ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác.
Bình luận 0

Tối 12/8, Thành ủy Hà Nội có văn bản thông báo số 2804 về việc phân công ông Nguyễn Văn Sửu - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội, điều hành thay ông Nguyễn Đức Chung vừa bị tạm đình chỉ công tác.

Tại văn bản cũng phân công ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Hà Nội, làm Trưởng Ban chỉ đạo thay ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Văn Sửu, sinh ngày 9/6/1961, quê quán tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. Ông hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội.

Theo sự bố trí, phân công, ông Nguyễn Văn Sửu phụ trách lĩnh vực công tác phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; tái cơ cấu nông nghiệp; thủy lợi và phát triển nông thôn; quản lý cụm công nghiệp làng nghề khu vực nông thôn và làng nghề; chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn TP; phòng chống thiên tai; khí tượng thủy văn; ứng phó biến đổi khí hậu; Phòng chống lụt bão và úng ngập trên toàn TP; công tác phòng, chống cháy, nổ; cứu hộ cứu nạn trên toàn TP; công tác dân tộc; phụ trách một số công trình trọng điểm của TP được Chủ tịch phân công.

Chân dung hai Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa tạm thay công việc của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trình bày báo cáo tại buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Vương Đình Huệ với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tháng 7/2020.

Ông Nguyễn Văn Sửu cũng được phân công theo dõi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP.Hà Nội; Ban Dân tộc TP; Quỹ hỗ trợ Nông dân…

Cùng đó, ông Nguyễn Văn Sửu cũng phụ trách các địa bàn: Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Sửu cũng làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng liên quan đến lĩnh vực Chủ tịch ủy quyền. Các công việc và một số chuyên đề khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch.

Trước khi đảm nhiệm vai trò là Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội (từ năm 2011 đến nay), ông Nguyễn Văn Sửu từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Trưởng Ban cải cách thủ tục hành chính.

 Ông Ngô Văn Quý, SN 1963. Quê quán: xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Theo phân công của Chủ tịch UBND Hà Nội trước đó, ông Ngô Văn Quý phụ trách lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; quy chế thi cử và cấp bằng chứng chỉ; hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân phát triển các khu công nghệ cao.

Ông Ngô Văn Quý cũng được phân công phục trách lĩnh vực: Lao động, việc làm, các vấn đề xã hội (trừ phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm); tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; hoạt động báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tin đối ngoại; văn hóa, thể dục, thể thao và quảng cáo.

Ngoài ra, ông Ngô Văn Quý cũng phụ trách lĩnh vực: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, trang thiết bị y tế, dược, mỹ phẩm, bảo hiểm y tế...

Về phụ trách, theo dõi các đơn vị, ông Ngô Văn Quý được phân công các Sở như: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao; Sở Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội...

Ông Quý cũng phụ trách, theo dõi các địa bàn: Long Biên, Gia Lâm, Quốc Oai, Hà Đông, Mỹ Đức.

Ông Ngô Văn Quý từng đảm nhiệm vai trò làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phó Bí thư Quận ủy quận Long Biên.

Chân dung hai Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa tạm thay công việc của ông Nguyễn Đức Chung - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục các biện pháp không để dịch bệnh lây lan, chiều 12/8.

Văn bản thông báo số 2804 của Thành ủy Hà Nội ngày 12/8 nêu rõ: Căn cứ vào Quyết định số 2294-QĐNS/TW ngày 11/8/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và chức vụ trong Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội (nhiệm kỳ 2016 - 2020); Quy chế làm việc của UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND và UBND TP.Hà Nội trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị đỉnh chỉ chức vụ, đỉnh chỉ công tác; Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thống nhất:

Phân công ông Nguyễn Văn Sửu phụ trách điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND và UBND TP.Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội, Quy chế làm việc của UBND TP.Hà Nội.

Phân công ông Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội.

Thủ tướng ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Đức Chung

Ngày 11/8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Ông Nguyễn Đức Chung, SN 1967. Quê quán ở Hải Dương. Trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng và từng giữ chức Giám đốc Công an TP.Hà Nội. Tháng 11/2015, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Sau đó ông được HĐND TP.Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem