Cháy ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp): Gió lớn khiến lửa bùng phát mạnh

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 11/06/2024 14:56 PM (GMT+7)
Vị trí cháy Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) xảy ra tại phân khu A1 - nơi có tán rừng tràm, đồng cỏ khô và có diện tích trồng cây ăn trái của người dân. Hiện lực lượng làm nhiệm vụ đã khoanh vùng được đám cháy Vườn quốc gia Tràm Chim nhưng gặp khó khăn cho công tác chữa cháy do gió mạnh.
Bình luận 0

Vụ cháy Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) xảy ra vào trưa 11/6 kéo dài đến thời điểm hiện tại. Ngành chức năng địa phương huy động nhiều lực lượng gồm công an, cảnh sát chữa cháy, quân sự và lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy.

Cháy ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp): Gió lớn khiến lửa bùng phát mạnh- Ảnh 1.

Cháy Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Ảnh: Đ.T

Vị trí cháy Vườn quốc gia Tràm Chim xảy ra tại phân khu A1 - nơi có tán rừng tràm, đồng cỏ khô và có diện tích trồng cây ăn trái của người dân. Tuy nhiên, do gió quá mạnh, chuyển hướng liên tục khiến lửa bùng phát lớn gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Theo tìm hiểu, đám cháy lớn làm khói và bụi than tràn ra tuyến huyết mạch nối huyện Tam Nông và Tân Hồng đã che khuất tầm nhìn khiến dòng xe ùn ứ. Nhiều ô tô phải dừng lại, một số tài xế bật đèn cảnh báo, cho xe chạy chậm.

Cháy ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp): Gió lớn khiến lửa bùng phát mạnh- Ảnh 2.

Vị trí cháy Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) xảy ra tại phân khu A1 - nơi có tán rừng tràm, đồng cỏ khô và có diện tích trồng cây ăn trái của người dân. Ảnh: Đ.T

Cháy ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp): Gió lớn khiến lửa bùng phát mạnh- Ảnh 3.

Hiện lực lượng làm nhiệm vụ đã khoanh vùng được đám cháy Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Đ.T

Hiện chưa thống kê diện tích xảy ra cháy vườn quốc gia Tràm Chim.

Vườn quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích 7313 ha. Vườn được xây dựng từ năm 1985 và được công nhận là vườn quốc gia từ năm 1998.

Nơi đây là nơi sinh sống của hơn 130 loài thực vật bậc cao, 231 loài chim nước, hơn 100 loài động vật, hơn 150 loài cá.

Vài năm gần đây, sếu đầu đỏ ít về Vườn Quốc gia Tràm Chim, thậm chí có năm vắng bóng. Năm 2023, tỉnh Đồng Tháp quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 185 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem