Chelsea quyết cho M.U “ôm hận” trong vụ Pique

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 25/10/2014 07:35 AM (GMT+7)
Theo nguồn tin từ tờ Express (Anh) Chelsea sẵn sàng chi ra 20 triệu bảng (tương đương 25 triệu euro) với hy vọng có thể qua mặt M.U trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Gerard Pique bên phía Barcelona.
Bình luận 0
Ở thời điểm này, Chelsea đang sở hữu khá nhiều trung vệ chất lượng gồm John Terry, Gary Cahill, Kurt Zouma và Tomas Kalas. Tuy nhiên, Terry chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 34 nên Mourinho đã bắt đầu rục rịch tìm kiếm người thay thế.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Express, mục tiêu số một mà Mourinho nhắm tới lúc này chính là trung vệ Gerard Pique của Barcelona, người đang nằm trong tầm ngắm của một đội bóng lớn khác ở Premier League là M.U.

img Gerard Pique đang là mục tiêu theo đuổi của Chelsea và M.U.

Từng được xem là cầu thủ không thể thay thế nơi hàng phòng ngự Barca nhưng kể từ khi Luis Enrique được bổ nhiệm vào “chiếc ghế nóng” tại sân Nou Camp, trung vệ người Tây Ban Nha đã dần đánh mất vị trí chính thức của mình. Mùa giải này, anh mới có vỏn vẹn 4 lần được đánh chính trên mọi đấu trường.

Francois Gallardo - người đại diện của Pique cho biết, thân chủ của ông đang cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống tại Barca. Vì vậy, nếu không cải thiện được chỗ đứng của mình, nhiều khả năng ngôi sao 27 tuổi sẽ quyết định chia tay Blaugrana để trở lại chơi bóng ở Premier League.

Điều đó có nghĩa, cả M.U và Chelsea đều có cơ hội để sở hữu Pique vào tháng 1.2015. Để qua mặt Quỷ đỏ trong thương vụ này, đội bóng thành London sẵn sàng chuyển vào “két sắt” của Barca số tiền 20 triệu bảng (tương đương 25 triệu euro).

Đây được xem là lời đề nghị hấp dẫn đối với Barca, bởi hồi mùa hè năm 2008, á quân La Liga chỉ phải bỏ ra 4 triệu bảng để mua lại Pique từ M.U.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem