Chí Nhân: “Tôi chờ đợi nhiều vào màn “ân trả oán đòi” của Argentina trước Hà Lan”

Mỵ Lương Thứ sáu, ngày 09/12/2022 10:18 AM (GMT+7)
“Tôi mong sẽ có 1 cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp của 1 huyền thoại Messi với chiếc cúp vàng World Cup năm nay”, diễn viên Chí Nhân chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Chí Nhân: World Cup mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc

Là người yêu thể thao và đang làm công việc của một người dẫn chương trình thể thao nên chắc hẳn anh đã theo dõi các trận đấu vừa qua trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2022. Những trận đấu nào gây ấn tượng và mang đến cho anh nhiều cảm xúc nhất?

- World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà 4 năm mới tổ chức 1 lần, là nơi hội tụ những cầu thủ tài năng, các đội tuyển xuất sắc nhất. Vậy nên với người yêu bóng đá thì mỗi trận đấu sẽ đều là một bữa tiệc với những món đặc sản riêng đến từ các quốc gia khắp 5 châu lục.

Với tôi, World Cup 2022 tại Qatar lần này lại là một kỳ World Cup đặc biệt nhất từ trước đến nay khi được tổ chức vào mùa đông nên cũng mang đến cho tôi những trải nghiệm khác biệt so với những mùa hè sống cùng World Cup trước đây. Nhưng dù là được diễn ra vào mùa đông hay mùa hè, ở châu Âu, châu Mỹ hay châu Á thì World Cup vẫn luôn hấp dẫn và đem lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc đến từ sự bất ngờ với những chiến thắng của những đội bóng bị đánh giá yếu hơn.

Chí Nhân: “Tôi chờ đợi nhiều vào màn “ân trả oán đòi” của Argentina trước Hà Lan” - Ảnh 1.

"World Cup 2022 tại Qatar được tổ chức vào mùa đông mang đến cho tôi những trải nghiệm khác biệt", diễn viên Chí Nhân chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

World Cup 2022 diễn ra tại Qatar với những chiến tích của các đội bóng châu Á như Ả Rập Xê út đánh bại Argentina hay Nhật Bản chiến thắng cả 2 nhà cựu vô địch là Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu bảng E. Đây được ví là "bảng tử thần" nhưng ĐT Nhật Bản đã có thành tích cùng lọt vào vòng 1/8 với ĐT Hàn Quốc đã khiến tôi rất bất ngờ cùng sự phấn khích.

Khi các đội bóng đến từ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… đã dừng chân ở vòng 1/8, có ý kiến cho rằng: "Nhật Bản, Hàn Quốc chưa đạt đến tầm các đội hàng đầu thế giới". Nhận định của anh thế nào về màn thể hiện của những đội bóng này?

- Theo tôi, những đội bóng giành quyền tham dự World Cup là đã đạt đến đẳng cấp hàng đầu thế giới ở thời điểm đó. Hơn nữa như tôi đã nói ở trên, Nhật Bản hay Hàn Quốc còn vừa đánh bại cả những đội bóng lớn giàu thành tích và từng là nhà vô địch World Cup như Đức hay Tây Ban Nha đã đủ cho thấy đẳng cấp hàng đầu của họ ở thời điểm hiện tại.

So với các kỳ World Cup trong quá khứ, theo anh những "ông lớn" của bóng đá châu Á nói chung như Nhật Bản, Hàn Quốc và ĐT Việt Nam nói riêng đã thật sự "lột xác", thăng hoa hơn chưa khi tranh tài tại các giải đấu tầm cỡ thế giới?

- Sự phấn khích mà tôi nhắc đến ở trên một phần đến từ sự tự tin, thi đấu sòng phẳng của các đội bóng châu Á trước những đội bóng lớn của châu Âu hay Nam Mỹ. Điển hình chính là thế trận ngang ngửa nếu không muốn nói là có phần lấn lướt trong một vài thời điểm mà Nhật Bản đã tạo ra trước nhà đương kim Á quân Croatia và chỉ chịu khuất phục ở loạt đá luân lưu sau 120 phút. Rồi khi nhìn lại, tôi thấy ĐT Việt Nam chúng ta cũng đã tiệm cận với sân chơi cùng với những Ả Rập Xê út, Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia ở vòng loại thứ 3 khu vục châu Á vừa qua. Chúng ta đã tự tin chơi thứ bóng đá của mình trước họ.

Chí Nhân: “Tôi chờ đợi nhiều vào màn “ân trả oán đòi” của Argentina trước Hà Lan” - Ảnh 2.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Chí Nhân đảm nhận vai trò BTV Thể thao. (Ảnh: FBNV)

Tôi tin tưởng rằng, chính thành tích cùng sự tự tin thi đấu sòng phẳng của các đội bóng châu Á tại World Cup năm nay sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ, là động lực cho các nền bóng đá như Việt Nam chúng ta vững tin hơn để phát triển trong tương lai. Để biết đâu, ở kỳ World Cup tới khi số đội tham dự tăng lên, tôi và bạn sẽ ngồi đây để nói về kỳ tích cùng những bàn thắng của ĐT Việt Nam chúng ta tại World Cup, có thể lắm chứ!

"Tôi mong sẽ có cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp của huyền thoại Messi"

Với 4 trận đấu sắp tới tại vòng World Cup năm nay, đâu là trận đấu được anh cho là gay cấn, hấp dẫn nhất? Chắc hẳn phải có lý do khiến anh đưa ra quan điểm như vậy?

- 8 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt ở Tứ kết World Cup đều đã thể hiện sức mạnh của mình và giờ họ đều có cơ hội chiến thắng và vô địch ngang nhau. Cho nên, ở vòng đấu này thì trận đấu nào cũng sẽ gay cấn và hấp dẫn cả. Còn nếu như nhìn về "ân oán" từ những cuộc đối đầu trong quá khứ thì tôi chờ đợi nhiều vào màn "ân trả oán đòi" của Argentina trước Hà Lan. Bởi còn nhớ ở France 98, những tiền bối của Messi như Batistuta, Diego Simeone, Roberto Ayala, Ariel Ortega, Juan Veron, Matias Almeyda… đã phải nhận thất bại tiếc nuối trước "cơn lốc màu da cam" bởi bàn thắng sau này đã đi vào huyền thoại ở World Cup của "người Hà Lan không bay" Dennis Bergkamp. Năm nay, nếu muốn nâng cao cúp vàng, Messi cùng các đồng đội sẽ phải trả "món nợ" năm xưa trước Hà Lan.

Còn với trận đấu giữa Croatia - Brazil diễn ra vào lúc 22h hôm nay (9/12), anh dự đoán thế nào? Anh có chờ đợi màn lập công của cầu thủ nào trong trận đấu này?

- Đây cũng là 1 cặp đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, Brazil đang thăng hoa với nguồn cảm hứng từ Neymar. Họ đã thị uy sức mạnh tấn công trước Hàn Quốc như thế nào trong hiệp 1 trận đấu vừa qua thì chúng ta đã đều thấy rõ rồi. Nhưng Croatia thì lại rất khác với Hàn Quốc, nhà đương kim Á quân dù đang ở thời kỳ giao thoa giữa 3 thế hệ và những ngôi sao trong đội hình không còn sung sức như 4 năm trước trên đất Nga nhưng họ có sự già dơ rất khó chịu cho những đội bóng ưa tấn công như Brazil.

Chí Nhân: “Tôi chờ đợi nhiều vào màn “ân trả oán đòi” của Argentina trước Hà Lan” - Ảnh 3.

Luka Modric cùng Croatia sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Brazil trong trận tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Getty

Theo tôi, chắc hẳn Luka Modric và các đồng đội sẽ vẫn muốn kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu và họ sẽ thành công. Nhưng Neymar cùng Brazil sẽ đánh bại Croatia trên chấm phạt đền và họ sẽ lại nhảy Samba ăn mừng.

Danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022 ở thời điểm hiện tại cũng là chủ đề nóng với người hâm mộ bóng đá, anh nghĩ ai xứng đáng giành được danh hiệu này nhất?

- Nhiều kỳ World Cup đã qua thì Vua phá lưới khó vượt qua con số 6 bàn thắng. Nhất là giờ đã là vòng tứ kết, các đội bóng rất đồng đều và tính toán kỹ chiến thuật nên khả năng 1 cá nhân ghi 2-3 bàn trong trận đấu là rất khó xảy ra. Lúc này, Kylian Mbappe đã có 5 bàn và nếu như có thêm 1 bàn nữa trước ĐT Anh, tôi nghĩ danh hiệu Vua phá lưới sẽ khó tuột khỏi tay tiền đạo trẻ của Pháp.

Với những cầu thủ thi đấu tại kỳ World Cup được cho là cuối cùng trong sự nghiệp của họ như Ronaldo, Messi… Anh nhìn nhận thế nào về màn thể hiện của họ trong những trận đấu đã qua nhất là khi Ronaldo được cho là đang "xuống phong độ"?

- Với những ngôi sao như Messi hay CR7 chắc chắn khát khao thể hiện mình và nâng cao cúp vàng trong cơ hội cuối cùng này là rất lớn bởi cả 2 đều chưa thể một lần chạm tay vào vinh quang World Cup. Họ đều hiểu rằng nếu không vô địch bây giờ thì sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa.

Trong khi Messi đã có 3 bàn và giúp Argentina vươn lên mạnh mẽ sau "cú sảy chân" đau đớn ở ngày ra quân thì Ronaldo dù mới có 1 bàn nhưng không thể nói là CR7 không góp công nhiều vào những thắng lợi của Bồ Đào Nha được.

img
img

Chí Nhân: “Tôi chờ đợi nhiều vào màn “ân trả oán đòi” của Argentina trước Hà Lan”. (Ảnh: FBNV, ST)

Minh chứng ngay ở trận đấu gặp Thuỵ Sĩ vừa qua, chính việc Ronaldo không có tên trong đội hình xuất phát đã giúp cho Bồ Đào Nha chiến thắng và đồng đội trẻ Ramos có cú hattrick lịch sử. Bởi vì bất kể đội bóng nào lúc này trước khi ra sân đối đầu với Bồ Đào Nha sẽ đương nhiên phải tập trung ưu tiên các phương án kèm cặp, hóa giải CR7 thế nào. Cho nên, việc anh không ra sân sẽ làm kế hoạch của đối thủ bị "phá sản", không kịp trở tay đó đã là đóng góp lớn của Ronaldo rồi (cười).

Còn nhớ, chính việc Ronaldo phải rời sân sớm vì chấn thương trong trận chung kết đã từng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Pháp để vô địch Euro 2016 đấy thôi!

Anh hâm mộ và cổ vũ cho đội bóng, cầu thủ nào nhất sẽ vô địch World Cup năm nay?

- Argentina và Messi. Tôi mong sẽ có 1 cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp của 1 huyền thoại Messi với chiếc cúp vàng World Cup năm nay.

Để vừa đảm bảo công việc dịp cuối năm vừa theo dõi những trận đấu quan trọng sắp tới diễn ra, anh có sự chuẩn bị, thu xếp công việc thế nào?

- Căng thẳng lắm, bạn à! Nhất là khi bước vào vòng Tứ kết này đúng thời điểm Nhà hát Kịch Hà Nội nơi tôi công tác vào cao điểm lịch biểu diễn. Cả tuần tới mỗi ngày tôi sẽ có từ 2 đến 3 suất diễn liên tục trong ngày ở Nhà hát với vở diễn "Thuý Kiều - Một kiếp đoạn trường" trong dự án Sân khấu học đường dành cho các bạn học sinh THPT toàn Thành phố Hà Nội.

img
img
img

Dù bận rộn với công việc diễn xuất và phụ trách biên tập kịch bản, biên tập lời dẫn và đảm nhận vai trò MC nhưng Chí Nhân vẫn dành thời gian theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2022. (Ảnh: FBNV)

Thêm nữa, tôi cũng đang phụ trách biên tập kịch bản, biên tập lời dẫn và đảm nhận vai trò MC dẫn chương trình đêm Gala trao giải Cúp Chiến Thắng, giải thưởng thường niên được ví như Oscar của Thể thao Việt Nam do VTVcab tổ chức vào tháng 1 tới đây. Vậy nên, tôi cũng phải điều chỉnh giờ sinh học của mình theo giờ World Cup tại Qatar, chia nhỏ giấc ngủ ra nhiều khung giờ khác nhau để vừa có thể theo dõi các trận đấu thỏa niềm yêu thích mà vẫn đảm bảo sức khỏa để hoàn thành công việc trong ngày.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!

Chí Nhân: “Tôi chờ đợi nhiều vào màn “ân trả oán đòi” của Argentina trước Hà Lan” - Ảnh 6.

Tạo hình của Chí Nhân trong vở "Thuý Kiều - Một kiếp đoạn trường". (Ảnh: NVCC)

 

Diễn viên Chí Nhân ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Gái già xì tin; Lời thì thầm từ quá khứ; Giọt nước rơi; Hôn nhân trong ngõ hẹp... Đáng chú ý, vai diễn Trần Bạt - con trai Chủ tịch tỉnh Việt Thanh (cố NSND Hoàng Dũng đóng) trong bộ phim Sinh tử đánh dấu bước tiến mới của anh trên màn ảnh nhỏ với diễn xuất được đánh giá là khá chân thực và sống động.

Nam diễn viên thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội còn là một nghệ sĩ đa năng khi đảm nhận vai trò là biên thể thao thể thao trên sóng truyền hình. Anh có vốn kiến thức về bóng rổ, bóng đá... do bản thân đã tích lũy từ thời học sinh cho đến nay. "Tôi yêu thể thao từ trước khi yêu sân khấu và tới giờ vẫn yêu", nam diễn viên tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem