Phát hiện sản phẩm Giảm cân 12kg MINAMI giả mạo bản công bố sản phẩm
Cục An toàn thực phẩm đã phát hiện sản phẩm Giảm cân 12kg MINAMI làm giả bản công bố của của Công ty TNHH Thương mại HKK.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phát biểu tưởng như hoài niệm ấy lại được tung ra đúng thời điểm nhạy cảm, khi toàn bộ nền tảng chiến lược Ukraine của châu Âu đang sụp đổ. Nó cũng mở màn cho “trò chơi đổ lỗi” mà cả lục địa lao vào – trong bối cảnh thất bại ở Ukraine dần hiển hiện, theo Responsiblestatecraft.

Trên chiến trường, quân Nga đang giành lợi thế từng bước. Ở Washington, Tổng thống Donald Trump liên tục khẳng định đây là “cuộc chiến của ông Biden”, không phải của ông – và rằng nó cần sớm kết thúc.
Ông Trump hiện không còn gây áp lực buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky phải chấp nhận điều kiện của Tổng thống Putin, nhưng quan điểm “châu Âu phải trả tiền cho cuộc chiến của mình” rõ ràng khiến các nước EU khó nuốt trôi, Responsiblestatecraft bình luận.
Khi kinh tế suy yếu và ngân sách cạn kiệt, châu Âu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: phải gánh chi phí cho một cuộc chiến không thể thắng, trong khi mọi chiến lược lại do Washington quyết định.
Dấu hiệu rõ rệt nhất của sự lệ thuộc ấy là các cuộc trao đổi dồn dập giữa ông Trump và ông Zelensky về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình “Tomahawk” cho Ukraine.
Đây là kiểu “đòn mặc cả leo thang” mang đậm dấu ấn Trump – nhưng bản thân ông vẫn do dự, vì điều đó đồng nghĩa với một bước leo thang nguy hiểm. Còn châu Âu, thay vì chủ động tìm lối thoát, chỉ biết vận động ông Trump biến “cuộc chiến của Biden” thành của chính ông – một minh chứng cho sự thất bại hoàn toàn của chính sách đối ngoại EU, theo Responsiblestatecraft.
Kế hoạch tịch thu 183 tỷ euro tài sản nhà nước Nga để giúp Ukraine tưởng như là cú hích chiến lược, nhưng đang mắc kẹt ở nơi then chốt nhất: Bỉ, nơi phần lớn tài sản được giữ.
Brussels lo ngại tạo tiền lệ pháp lý nguy hiểm, làm suy yếu uy tín của mình như một trung tâm tài chính toàn cầu, và đặc biệt là nguy cơ Nga trả đũa.
Ngay cả khi Ủy ban châu Âu cố tìm cách làm sao để dùng quỹ này mà vẫn bảo vệ lợi ích của Bỉ, chính phủ Bỉ vẫn chưa đồng thuận. Nhiều nhà ngoại giao thừa nhận, đằng sau lo ngại pháp lý là nỗi bất an về nạn tham nhũng ở Ukraine, nhất là sau khi ông Zelensky bị cáo buộc tìm cách giải thể cơ quan chống tham nhũng độc lập – một tín hiệu cực kỳ xấu khi bàn đến việc trao hàng trăm tỷ euro cho Kiev.
Tham vọng kết nạp nhanh Ukraine vào EU cũng tan tành. Kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhằm thay đổi quy tắc biểu quyết – từ đồng thuận sang đa số – bị Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phủ quyết. Nhưng trên thực tế, ông Orbán chỉ là người “nói thay” cho nhiều nước EU khác đang e ngại.
Tân Thủ tướng Cộng hòa Séc, ông Andrej Babis, thẳng thắn tuyên bố: “Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập EU, và chiến tranh phải kết thúc trước đã”.
Chưa hết, đề xuất dựng “bức tường drone” nhằm bảo vệ không phận EU khỏi máy bay không người lái Nga cũng vấp phải phản đối.
Các nước Nam Âu – vốn không xem Nga là mối đe dọa trực tiếp – tức giận vì kế hoạch này buộc toàn khối phải chi tiền, nhưng phần lớn lợi ích lại tập trung ở khu vực Bắc Âu và Baltic.
Khủng hoảng chính sách song hành với khủng hoảng lãnh đạo. Bà Kaja Kallas, đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại EU, từng được ca ngợi vì lập trường cứng rắn với Nga, nay bị xem là “diều hâu cực đoan” và “vụng về trong ngoại giao”. Ngay cả đồng minh thân cận cũng cho rằng bà đang phá vỡ quan hệ EU với Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc, theo Responsiblestatecraft.
Nội bộ các quốc gia chủ chốt của EU cũng rạn nứt. Tại Pháp, Tổng thống Macron phải thay 4 thủ tướng trong 2 năm, bị đánh giá là yếu thế nhất kể từ khi lên nắm quyền. Phong trào chống chiến tranh lan rộng cả cánh tả lẫn cánh hữu – từ đảng France Unbowed đến Mặt trận Quốc gia – đều phản đối tiếp tục viện trợ Ukraine.
Tại Đức, đảng cực hữu AfD – vốn có xu hướng thân Nga – đang đạt mức ủng hộ kỷ lục, ngang hàng với CDU của Thủ tướng Friedrich Merz. Còn tại Séc, chính phủ mới lên nắm quyền với tuyên bố dừng “tấm séc trống” cho Kiev.
Dù mọi dấu hiệu cho thấy thất bại, bộ máy EU vẫn vận hành như cũ: đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga. Đó là biểu hiện của quán tính chính trị – và nỗi sợ mất mặt – hơn là chiến lược, theo Responsiblestatecraft.
Trong khi đó, việc kỳ vọng tên lửa “Tomahawk” từ Mỹ trở thành “đũa thần” xoay chuyển cục diện chỉ càng cho thấy ảo tưởng của châu Âu. Ngay cả nếu được chuyển giao, chúng khó thay đổi cán cân chiến trường – nhưng chắc chắn sẽ khiến Moscow phản ứng dữ dội và đưa châu Âu tiến gần hơn tới bờ vực đối đầu hạt nhân.
Nhìn chung, theo Responsiblestatecraft, khi từ chối tự tìm lối thoát ngoại giao và vẫn trông chờ Washington quyết định thay mình, châu Âu đã tự trao số phận vào tay người khác.
Chính sách “ủng hộ Ukraine bằng mọi giá” giờ đây không còn là chiến lược mà chỉ là khẩu hiệu chính trị. Và khi thất bại trở nên không thể che giấu, “cuộc đổ lỗi” mà bà Angela Merkel khởi xướng sẽ là "trò chơi" duy nhất còn lại trong chính trường châu Âu.
Châu Âu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vấn đề tài sản nước ngoài của Nga đã được giải quyết.
Cục An toàn thực phẩm đã phát hiện sản phẩm Giảm cân 12kg MINAMI làm giả bản công bố của của Công ty TNHH Thương mại HKK.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị An để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của người dân bằng chiêu vay vốn làm ăn.
Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) nêu đề xuất xem xét đưa vàng vào danh mục hàng bình ổn giá, bởi đây là mặt hàng có nhiều tác động đến kinh tế xã hội.
Phạm Đức Phương, 35 tuổi, bị Công an phường Kim Liên bắt giữ tại trung tâm thương mại Vincom Center Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) khi đang bị truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi hạ độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine từ 25 xuống 22 do thiếu hụt quân nhân.
Nhờ cách làm linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm và chú trọng phát huy nội lực, tỉnh Hưng Yên đã đạt thành tích ấn tượng trong công tác giảm nghèo bền vững. Từ tỷ lệ hộ nghèo 2,55% năm 2021, đến cuối năm 2024 con số này chỉ còn 0,44%.
Trước tác động từ chính sách thuế của Hoa Kỳ, TP.HCM đang triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Thành phố tập trung vào phát triển hạ tầng logistics, ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chiêu hứa hẹn cung cấp các khoản vay quốc tế không có thật.
Nhằm rút ngắn thời gian, công sức và giảm chi phí đi lại cho người lao động, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ đã đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp. Nhờ vậy, các hoạt động được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả.
Giữa những cơn cuồng loạn của tâm trí, Vincent Van Gogh đã vẽ nên “Bầu trời sao” – kiệt tác làm nhân loại say mê suốt hơn một thế kỷ. Đằng sau bầu trời rực sáng ấy là nỗi cô độc, những ám ảnh về cái chết và cả thiên tài vượt thời gian của người họa sĩ Hà Lan. Mỗi nét cọ, mỗi vì sao trong tranh đều ẩn chứa một bí mật mà đến nay, thế giới vẫn chưa thể giải mã hết.
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.
Trong chia sẻ mới đây với PV Dân Việt, nhạc sĩ Tô Hiếu – người từng nhiều lần giúp đỡ diễn viên Thương Tín – bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng hiện tại của đàn anh.
Xuất phát từ mâu thuẫn, người chồng của chị T. đã lôi chị ra hành lang, liên tục đấm, đá khiến nạn nhân choáng váng, nằm gục dưới sàn.
Sở GDĐT TP.HCM tiếp tục không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa và quà chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, duy trì chủ trương này suốt 13 năm qua.
Hơn hai thập kỷ trước, Lai Châu là một trong những địa bàn khó khăn nhất cả nước, tỷ lệ hộ dân có điện chỉ đạt 29,4%. Ngày nay, mảnh đất biên cương này đã vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, và tỷ lệ hộ dân có điện gần 100%. Trong "bộ sử thi" về ánh sáng của tỉnh, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đóng vai trò là "Người đồng hành cùng sự nghiệp phát triển".
Các nhà điều tra Ukraine hôm nay cáo buộc một đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã dàn dựng một vụ tham nhũng quy mô 100 triệu USD giữa lúc căng thẳng leo thang trong cuộc chiến chống tham nhũng tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá.
Gọi Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik "bắn 1 mũi tên trúng 4 đích"; Oscar cân nhắc giải nghệ vì gặp vấn đề về tim; U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận gặp U22 Trung Quốc; Chán ngán Ngoại hạng Anh, Sancho tìm đường trở lại Dortmund; Sterling cầm dao đuổi nhóm cướp để bảo vệ gia đình.
Chủ quan với một vết xước nhỏ ở chân, cụ ông 73 tuổi, mắc nhiều bệnh nền, đã rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp và co cứng toàn thân do uốn ván nặng, suýt tử vong.
Chiều nay 12/11 tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ đón Quốc vương Vương quốc Hasemid Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm.
Việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn trong lĩnh vực Halal được xem là bước đi chiến lược, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Halal toàn cầu. Đây không chỉ là yêu cầu về quản lý chất lượng, mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt mở rộng xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng quốc tế.
Mới đây, thông tin về loại thuốc chữa ung thư của Nga được cấp phép lưu hành tại Việt Nam khiến nhiều người quan tâm. Theo đó, nhiều người quan tâm loại thuốc này có giá bao nhiêu tiền và bao giờ về Việt Nam?
Đầu tháng 11/2025, nhận lời mời của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, đoàn đại biểu T&T Group, Ngân hàng SHB do ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT T&T Group dẫn đầu đã có mặt tại Thủ đô Thimphu tham dự Đại Lễ Cầu nguyện hòa bình thế giới.
Hàng nghìn pháo hoa được khai hỏa mỗi đêm kết hợp cùng màn trình diễn ngoạn mục của ánh sáng và nghệ thuật thể thao mạo hiểm, Bản giao hưởng đại dương đang khiến du khách quốc tế không ngớt lời khen ngợi. Nhiều người ví đây là màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời nhất mà họ từng được thấy, đưa Phú Quốc lên bản đồ giải trí toàn cầu.
Đức Châu vào vai Trọng trong "Cách em 1 milimet". Ở phim, anh có style đồng bóng, chính điều đó nhiều người đồn đoán nhầm về giới tính của anh. Trước việc này, Đức Châu nói gì?
Không ngờ loại rau hay vứt bỏ này lại ngon và bổ dưỡng đến thế.
Dòng chảy của tiền hôm nay 12/11 bùng nổ mạnh mẽ khi VN-Index tăng hơn 38 điểm, vượt 1.630 điểm trong sắc xanh lan tỏa. Lực cầu dồi dào đổ vào bất động sản, ngân hàng và công nghiệp, phản ánh tâm lý hưng phấn và kỳ vọng thị trường duy trì đà tăng ngắn hạn.
Hà Nội là điểm đến của những món ăn đặc sản, ẩm thực hội tụ của ba miền và của cả nền ẩm thực châu Á, châu Âu mà du khách không nên bỏ lỡ trong chuyến đi trải nghiệm, khám phá Thủ đô.
Ngày 12/11 tại Hà Nội, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên, 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp – công nghệ lớn nhất hội tụ trong không gian triển lãm đẳng cấp, tạo nền tảng xúc tiến thương mại chiến lược, kết nối tri thức, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.
Ngày 12/11, ấp Miễu Ba (xã Cần Giờ, TP.HCM) tổ chức đáo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).
Một người đàn ông Trung Quốc gây xôn xao khi tuyên bố đã chi 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 560.000 USD, tương đương 14,7 tỷ đồng) để tiêm axit hyaluronic nhằm tạo ra cơ bụng 8 múi nhân tạo.