Chiến sự Ukraine: Chuyên gia chỉ ra những sai lầm lớn nhất của Nga

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 08/06/2022 08:00 AM (GMT+7)
Đại tá Vladimir Shamanov- cựu Tư lệnh Lực lượng Dù tin rằng, sai lầm lớn nhất của Nga là kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh chóng.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Chuyên gia chỉ ra những sai lầm lớn nhất của Nga  - Ảnh 1.

Lực lượng Nga cũng phải chịu tổn thất ở chiến trường Ukraine. Ảnh Pravda

"Nga nghĩ rằng người dân Ukraine sẽ chào đón quân đội Nga bằng hoa. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất mà chúng tôi có thể thấy rõ trong 5 ngày đầu tiên của cuộc chiến", Đại tá Shamanov nói.

Đại tá về hưu Georgy Shpak cũng cho rằng: "Nga đã đánh giá thấp chiến thuật của Ukraine khi lực lượng Ukraine không tránh dân thường. Khi tiến hành các hoạt động phòng thủ trong khu vực đô thị, Ukraine sử dụng chiến thuật của phát xít Đức đã sử dụng trong thế kỷ trước. Các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm tầng trên của các tòa nhà cao tầng và giữ dân thường trong các tầng hầm".

Sai lầm tiếp theo của Nga là đã không tính đến việc phối hợp hoạt động quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine với quân đoàn sĩ quan NATO, chưa nói đến việc phương Tây cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.

Ngoài ra, Nga đã không tiến hành các cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào phía Ukraine cũng như phương Tây.

Nga không sử dụng đủ số lượng UAV chiến đấu để đảm bảo đủ lực lượng kế thừa trong các trận chiến.

Thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về tốc độ hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Nga ở Ukraine. Ông đã từng nhắc nhở chính quyền Nga về một số "sai lầm" và "thiếu sót", nhưng sau đó vào tháng 5, ông Kadyrob tuyên bố rằng sự phát triển của các hoạt động của Nga ở Ukraine là phù hợp với kế hoạch ban đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem