Chiến sự Ukraine: Thành phố Vuhledar ở Donetsk tan nát vì giao tranh ác liệt

Phương Đăng (theo Euronews) Chủ nhật, ngày 26/02/2023 19:00 PM (GMT+7)
Không nước sinh hoạt, không điện, thậm chí không có cả nồi để đun tuyết, thành phố Vuhledar ở vùng Donetsk đã bị phá hủy tan nát vì giao tranh ác liệt diễn ra trong suốt thời gian dài.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Thành phố Vuhledar ở Donetsk tan nát vì giao tranh ác liệt - Ảnh 1.

Khung cảnh tan hoang ở thành phố Vuhledar. Ảnh Euronews

Theo Euronews, ở miền đông Ukraine, cuộc tấn công mùa đông của Nga cho đến nay đã có rất ít thành công. Lợi ích đạt được trên mặt đất rất nhỏ, trong khi tổn thất cao. Điển hình là trường hợp giao tranh xung quanh thành phố Vuhledar, cách thành phố Donetsk do Nga chiếm đóng 50km.

Vuhledar, một khu mỏ khai thác than trước đây, hiện là nơi sinh sống của khoảng 1.000 cư dân. Theo Euronews, cảnh tượng và tình trạng của thành phố này thực sự gây sốc. Không một tòa nhà nào không bị hư hại nghiêm trọng.

Điều kiện sống vô cùng khó khăn, có lẽ gần như không thể tưởng tượng được đối với người Trung Âu. Ở Vuhledar hiện tại, đến nước uống cũng thiếu; một số nơi thậm chí không có nồi, điện để đun tuyết thành nước.

Có rất ít dấu hiệu cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine hiện diện xung quanh và ở Vuhledar nhưng tiếng pháo của họ nhắm vào các vị trí của Nga vẫn liên tục vang lên cho thấy Ukraine vẫn đang cố gắng tiến hành một cuộc phản công để đánh bật lực lượng Nga.

Vuhleda nằm ở một khúc cua quan trọng trên chiến trường, gần nơi mặt trận phía đông tiếp giáp với ranh giới kiểm soát của Nga ở phía Nam, vốn là một phần của cây cầu trên bộ nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Thành phố này cũng nằm gần một tuyến đường sắt kết nối Crimea trung tâm tập kết binh sĩ, trang thiết bị quân sự, nguồn tiếp tế cho các đơn vị của Nga ở chiến trường, đặc biệt là khu vực Donbass.

Các binh sĩ Ukraine cho biết, quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gần như hàng ngày nhằm gây sức ép cho các lực lượng Ukraine đang phòng thủ tại Vuhledar và chọc thủng các phòng tuyến kéo dài về phía tây bắc và đông nam của thành phố. Đến thời điểm hiện tại, phía Ukraine vẫn gắng sức cầm chân Nga, nỗ lực đáp trả bằng các hệ thống pháo do phương Tây tài trợ, súng máy và máy bay không người lái mang bom.

Nhiều binh sĩ Ukraine đã thừa nhận rằng, tại các khu vực gần Vuhledar, lợi thế đã dần chuyển sang phía Nga.

Andrii, một xạ thủ súng máy của Ukraine cho biết: “Cường độ giao tranh đã gia tăng kể từ tuần trước. Chúng tôi nghiêng nhiều về thế phòng thủ và không giành được bất cứ bước tiến nào tại các khu vực đó”.

Chưa biết liệu khi nào chiến sự ở Vuhledar kết thúc nhưng điều chắc chắn là thành phố và hầu hết các thành phố trong khu vực Donetsk có thể sẽ không bao giờ lấy lại được tầm quan trọng về kinh tế đã có ở Ukraine trước chiến tranh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem