Chiến sự Ukraine: TT Zelensky tuyên bố 100 binh sĩ có thể tử trận ở chiến trường Donbass mỗi ngày

Phương Đăng (theo News Week) Thứ hai, ngày 23/05/2022 20:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymr Zelensky tuyên bố, cuộc xung đột với Nga ở miền Đông Ukraine có thể giết chết từ 50 đến 100 binh sĩ nước này mỗi ngày.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: TT Zelensky tuyên bố 100 binh sĩ có thể tử trận ở chiến trường Donbass mỗi ngày - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine trực chiến trong chiến hào ở Donbass. Ảnh Reuters.

Theo News Week, ông Zelensky đưa ra con số ước tính trên khi được phóng viên hỏi trong một cuộc họp báo hôm 22/5 về bản kiến nghị thu hồi lệnh cấm nam giới xuất cảnh. Bản kiến nghị hiện đã thu hút được 25.000 chữ ký.

"Tôi không biết kiến nghị này nên được gửi cho ai. Có lẽ cho tôi. Hoặc có thể nó nên được gửi đến những bậc cha mẹ đã mất con trai - những người đã bảo vệ tòa nhà này hay tòa nhà kia, thành phố này hoặc thành phố kia bằng mạng sống của họ", ông Zelensky nói về bản kiến nghị thu hồi lệnh cấm nam giới xuất cảnh.

"Và các bạn nên biết rằng, hầu hết họ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ các thành phố không phải nơi họ sinh ra. Ngày nay, từ 50 đến 100 binh sĩ có thể tử trận tại chiến trường ác liệt nhất, ở phía Đông (Donbass) mỗi ngày. Họ đang bảo vệ nhà nước và nền độc lập của chúng ta, đó là điều mà mọi người trên thế giới đang ngợi ca", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine bác bỏ lệnh ngừng bắn hoặc bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ với Nga bất chấp các lực lượng của Moscow đang gia tăng các cuộc tấn công vào Donbass.

"Xung đột phải kết thúc bằng việc Ukraine khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền", Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak cho biết trong một bài đăng trên Twitter ngày 22/5.

Một cố vấn khác của ông Zelensky tuyên bố thêm rằng, nhượng bộ sẽ phản tác dụng đối với Ukraine vì Nga thậm chí sẽ tấn công mạnh hơn.

"Cuộc chiến sẽ không dừng lại (sau khi Ukraine nhượng bộ). Nó sẽ chỉ tạm dừng trong một thời gian. Họ sẽ bắt đầu một cuộc tấn công mới, thậm chí còn đẫm máu hơn và có quy mô lớn hơn", Mykhailo Podolyak, nhà đàm phán hàng đầu kiêm cố vấn của Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Những lời kêu gọi về việc ngừng bắn ngay lập tức gần đây đến từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Thủ tướng Ý Mario Draghi trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đang bị đình trệ. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về điều này. Vòng đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa hai nước diễn ra vào cuối tháng 3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem