Chiến trường Bakhmut mới nhất: Nga tiêu diệt 300 lính Ukraine mỗi ngày; sự thật sau tuyên bố rút quân của ông chủ Wagner

PV (theo Reuters, Pravda) Thứ bảy, ngày 06/05/2023 11:40 AM (GMT+7)
Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã tiêu diệt tới 300 binh lính của Lực lượng Vũ trang Ukraine và lính đánh thuê trong khu vực Bakhmut trong 24 giờ qua.
Bình luận 0
Chiến trường Bakhmut mới nhất: Nga tiêu diệt 300 lính Ukraine mỗi ngày; sự thật sau tuyên bố rút quân của ông chủ Wagner - Ảnh 1.

Chiến trường Bakhmut tan hoang sau các cuộc tấn công của Ukraine.

Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công thành công hai kho đạn của lữ đoàn cơ giới 54 và 110 của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Kramatorsk và Avdiivka.

Là một phần của cuộc họp giao ban, Konashenkov cũng nói rằng các lực lượng Nga đã phá hủy một cây cầu ở Chasov Yar. Các lực lượng Ukraine đang sử dụng cây cầu để cung cấp đạn dược và nhân lực cho Bakhmut.

Các nhóm tấn công của Nga tiếp tục tấn công ở phía tây thành phố với sự hỗ trợ của lực lượng đổ bộ đường không. Ngoài ra, không quân và pháo binh của nhóm quân miền Nam đã đánh bại nhân lực và khí tài của Ukraine ở Kalinovka và Krasnoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Trước đó, theo Reuters, người sáng lập Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin cho biết trong một thông báo ấn tượng hôm thứ Sáu (5/5) rằng lực lượng của ông sẽ rút khỏi thành phố Bakhmut mà họ đã cố gắng chiếm giữ từ mùa hè năm ngoái.

Ông Prigozhin cho biết họ sẽ rút quân vào ngày 10/5 - chấm dứt sự tham gia vào trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất của cuộc chiến - vì tổn thất nặng nề và nguồn cung cấp đạn dược không đủ. Ông yêu cầu các chỉ huy quốc phòng đưa quân đội chính quy vào vị trí của họ.

"Tôi thay mặt các chiến binh Wagner, thay mặt bộ chỉ huy Wagner, tuyên bố rằng vào ngày 10/5/2023, chúng tôi có nghĩa vụ chuyển các vị trí ở khu định cư Bakhmut cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và rút quân Wagner về các trại hậu cần", ông Prigozhin nói trong một tuyên bố.

"Tôi đang kéo các đơn vị Wagner ra khỏi Bakhmut bởi vì nếu không có đạn dược, họ sẽ chết một cách vô nghĩa", ông cho biết thêm.

Điện Kremlin từ chối bình luận và không có phản ứng ngay lập tức từ Bộ Quốc phòng, cho biết cuộc tấn công vào Bakhmut vẫn tiếp tục với việc lính dù hỗ trợ các đơn vị tấn công khi một quan chức Ukraine cho biết Nga đang đưa các máy bay chiến đấu Wagner từ nơi khác đến chiến đấu ở Bakhmut.

Bakhmut, một thành phố có 70.000 dân trước khi bắt đầu chiến tranh, đã có tầm quan trọng mang tính biểu tượng to lớn đối với cả hai bên vì cường độ và thời gian giao tranh ở đó.

Lực lượng Wagner đã đi đầu trong nỗ lực chiếm thành phố và ông Prigozhin cho biết người của ông đã chiếm được tất cả trừ 2,5 km2 của thành phố mà theo ông là tổng cộng 45 km2.

Không rõ liệu tuyên bố mới nhất của ông chủ Wagner có thể được coi là đúng hay không, vì ông đã thường xuyên đăng những bình luận bốc đồng trong quá khứ. Chỉ mới tuần trước, ông chủ Wagner đã rút lại một tuyên bố mà ông nói rằng ông đã đưa ra như một "trò đùa".

Thông báo của ông chủ Wagner được đưa ra vào một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, với việc Ukraine sắp phát động một cuộc phản công đã được dự đoán từ lâu.

Đây là diễn biến kịch tính thứ hai trong vòng ba ngày, sau khi Moscow cáo buộc Ukraine gửi máy bay không người lái tới Điện Kremlin vào đầu giờ ngày thứ Tư nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Kiev phủ nhận điều đó và Mỹ bác bỏ tuyên bố của Điện Kremlin rằng họ đứng sau vụ việc là "dối trá".

Abbas Gallyamov, người từng viết diễn văn cho Tổng thống Putin bị Nga chỉ định là "đặc vụ nước ngoài", cho biết ông nghĩ rằng Putin sẽ phải can thiệp vào cuộc đối đầu ở Prigozhin để thể hiện rằng ông là người quyết đoán vì những tình tiết như vậy có thể trở nên bất ổn.

Tuyên bố bằng văn bản của Prigozhin - gửi tới người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng và ông Putin với tư cách là chỉ huy tối cao - được kèm theo một đoạn video trong đó Prigozhin xuất hiện trong trang phục chiến đấu đầy đủ trước hàng chục chiến binh của mình và một khẩu súng trường tự động treo lủng lẳng trên người.

"Nếu vì lòng ghen tị nhỏ nhen của bạn, bạn không muốn mang lại chiến thắng cho người dân Nga khi chiếm được Bakhmut, thì đó là vấn đề của bạn", ông chủ Wagner nói.

Rob Lee, chuyên gia quân sự Mỹ về Nga, cho biết ông nghĩ Bộ Quốc phòng Nga có thể đã quyết định phân bổ đạn dược trước cuộc phản công của Ukraine vì họ phải đảm bảo toàn bộ mặt trận được bảo vệ trong khi ông Prigozhin "chỉ quan tâm đến việc chiếm Bakhmut."

Ngày rút quân đã nêu là ngày 10/5 khiến các chỉ huy quốc phòng chỉ có 5 ngày để lấp đầy khoảng trống mà việc rút quân của Wagner sẽ tạo ra.

Một kênh Telegram được coi là thân cận với Bộ Quốc phòng cho biết ngày rút quân vào ngày 10/5 đã được quyết định từ lâu và ông Prigozhin hiện đang sử dụng nó như một "cái cớ tốt đẹp" để đổ lỗi cho cái mà họ gọi là thất bại và tổn thất nặng nề do thiếu đạn dược.

Cũng kênh này cho biết việc điều động các đơn vị lính dù và xe tăng thông thường tới Bakhmut "gần như đã được thống nhất" và không có gì chắc chắn rằng lực lượng của Wagner sẽ rút lui.

Reuters không thể xác minh những khẳng định đó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem