Chiêu trấn lột mới nhằm vào khách thuê nhà nghỉ

Đàm Vân Thứ năm, ngày 02/10/2014 19:31 PM (GMT+7)
Chiều nay, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thanh Tý (23 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, nghi phạm này đột nhập vào phòng của anh Tiến (Việt kiều), dùng nắp lavabo bồn cầu đập vào đầu, cầm dao thái lan đâm nhiều nhát vào người anh này để cướp tài sản.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 26.9, Tý có đến thuê một phòng ở khách sạn trên với một CMND mang tên N.U.N (sau này Tý khai lượm được) để đột nhập vào phòng của khách lấy trộm tài sản.

Sau khi thuê phòng xong, đến khoảng 20h tối 27.9, Tý đi khảo sát các phòng trong khách sạn để tìm khách có tài sản. Khi đến phòng 502 của anh Tiến, Tý thấy có nhiều tài sản có giá trị như máy tính xách tay, iPad nên đưa vào tầm ngắm.

img

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tý đang bị tạm giữ tại công an để phục vụ công tác điều tra. Ảnh CA cung cấp.

Sau một hồi quan sát, Tý về phòng và hẹn giờ đồng hồ. Đúng 3h15 rạng sáng 28.9, Tý thức dậy bắt đầu hành động. Hắn mang theo một con dao thái lan đi ra hành lang khách sạn quan sát đến 5h sáng cùng ngày mới đột nhập vào phòng của anh Tiến.

Đột nhập thành công, Tý phát hiện anh này đang ngủ say sưa bên cạnh một mớ tài sản có giá trị. Để chắc chắn không bị phát hiện, Tý dùng nắp lavabo bồn cầu đập vào đầu anh Tiến để anh bị ngất. Tuy nhiên, anh Tiến truy hô. Tý dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Nạn nhân chóng trả quyết liệt và thoát ra ngoài.

Nghi phạm Tý trèo rào tẩu thoát khỏi khách sạn trên. Anh Tiến được nhân viên khách sạn đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết. Công an quận Thủ Đức tiếp nhận vụ việc và xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra.

Cùng thời điểm này, Tý thuê xe ôm chạy đến công an quận Gò Vấp trình báo mình là nạn nhân mới vừa bị cướp tài sản. Tuy nhiên, Tý quên rằng đã bỏ lại chiếc ĐTDĐ ở khách sạn mình đã thuê trước đó.

Từ manh mối này, công an đã gọi điện cho người thân của Tý và khoanh vùng nghi phạm. Nhanh chóng, công an đã bắt gọn Tý để đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Tý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên. Đồng thời khai nhận, cách đây vài tháng, Tý cũng đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm tài sản với chiêu thức tương tự như trên. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem