"Chợ nhà giàu" nức tiếng phố cổ Hà Nội ế ẩm, tiểu thương "méo mặt" vì dịch Covid-19

Ghi nhận gần trưa ngày 12/11 tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), mặc dù là giờ cao điểm nhưng chỉ lác đác vài người dân đi chợ. Khác hẳn so với thời điểm không có dịch bệnh Covid-19.

Hầu hết tiểu thương tại các gian hàng đều "ngồi chơi xơi nước".

Các hộ kinh doanh tại chợ Hàng Bè áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sử dụng tấm chắn để giữ khoảng cách, đánh dấu vào các vị trí để giãn cách người mua.

Các gian hàng đều được dán mã QR code để người dân khai báo y tế khi tới mua hàng.

Các gian hàng bán đặc sản cá kho ngon nức tiếng phố cổ Hà Nội cũng không tránh khỏi tình trạng ế ẩm.

Nhiều tiểu thương cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân cũng thắt chặt chi tiêu hơn. Hơn nữa, tâm lý sợ tụ tập đông người nên người dân cũng thường đặt hàng trực tuyến thay vì tới chợ để mua.

Để thích nghi với dịch Covid-19 kéo dài, bên cạnh việc bán hàng trực tiếp, nhiều gian hàng mở rộng sang hình thức kinh doanh online (trực tuyến).

Hàng Bè được gọi là "chợ nhà giàu" bởi giá cả ở đây luôn đắt hơn các chợ khác trong phố. Thế nhưng “đắt xắt ra miếng”, thực phẩm ở đây toàn những thứ tươi ngon, hảo hạng.

Các gian hàng bán hải sản tươi sống vắng bóng người mua lúc 11h trưa.

Bà Huệ (phố Hàng Bạc) chia sẻ: "Dịch dã khó khăn nên tôi cũng thắt chặt chi tiêu hơn. Nếu như ngày trước mỗi lần đi chợ tôi bỏ ra 300.000 đồng thì nay chỉ dám bỏ ra 200.000 đồng".

Chợ Hàng Bè vắng lặng lúc 12h trưa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.